06/11/2025 23:12 GMT+7 | Bạn cần biết
Núi xuất hiện vết nứt, Quảng Ngãi khẩn cấp dời dân trong đêm
Nhận được tin báo của nhân dân về việc trên núi Wang Với xã Ba Vì (Quảng Ngãi) có vết nứt, chính quyền xã đã kịp thời dời dân trong đêm.
Cụ thể, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết: trước đó vào khoảng 18 giờ 30, trưởng thôn Tà Noát đã điện báo về núi Wang Với có xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở, có thể gây nguy hiểm cho các hộ dân dưới chân núi.

Các lực lượng khẩn cấp di dời người dân. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Ngay sau đó, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Ba Bì đã chỉ đạo Tổ xung kích địa phương tiếp cận hiện trường, vận động sơ tán 23 hộ với 54 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở về ở xen ghép tại nhà dân kiên cố trong thôn. Theo lãnh đạo xã Ba Vì, hiện nay đang mưa to và gió lớn nên chính quyền chưa thể kiểm tra cụ thể tình trạng vết nứt này.
Hiện tại, toàn bộ các hộ dân sống ở vùng nguy cơ ảnh hưởng đã được sơ tán. Sau khi mưa bão kết thúc, xã Ba Vì sẽ kiểm tra hiện trường.
Liên quan đến cơn bão số 13, hiện ở Đặc khu Lý Sơn, sóng biển cao, kết hợp triều cường lớn, tuyến đường thôn Tây An Hải bị sóng đánh sập tường, nước tràn vào làm khoảng 500 nhà dân bị ngập. Hiện Đặc khu Lý Sơn và các xã: Ba Vinh, Minh Long, Ngọc Linh, Măng Bút, Nghĩa Giang…một số nơi bị cắt điện.

Nhiều khu dân cư ở Sa Huỳnh vẫn mất điện. Ảnh: Phạm Cường TTXVN
Gió giật kinh hoàng hơn 5 tiếng, người dân Quy Nhơn gồng minh chống bão
Siêu bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn với sức gió kinh hoàng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái tôn, cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị sập. Nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng ngay sau khi bão đổ bộ. Siêu bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17 - cấp đặc biệt nguy hiểm, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17h00 hôm nay. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chính thức phát lệnh "đóng” đèo An Khê QI19 thời điểm 18h đến 8h sáng hôm sau.


Mái tôn, biển hiệu, mái nhà bị gió giật tung tại Quy Nhơn (Gia Lai). Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN
Quảng Ngãi nước dâng cao đang uy hiếp các khu dân cư
Tối 6/11/2025, bão số 13 đang gây sóng lớn, triều cường dâng cao gây sạt lở bờ biển, ngập úng cục bộ một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi.

Sóng biển triều cường dâng cao gây ngập một số khu dân cư ở Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN



Sóng biển triều cường dâng cao gây ngập cục bộ trung tâm phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Nhiều khu dân cư ở Sa Huỳnh vẫn còn mất điện. Ảnh: Phạm Cường TTXVN
"Đóng" đèo An Khê QL 19
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17h00 hôm nay.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã chính thức phát lệnh "đóng” đèo An Khê QL 19 thời điểm 18h hôm trước đến 8h sáng hôm sau. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành chốt chặn hai đầu đèo ngăn phương tiện qua lại. Khu vực đèo An Khê hiện nay chỉ còn các tổ là lực lượng chức năng ứng cứu sự cố giao thông hoạt động tuần tra kiểm soát.
Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Cứu nạn, Cứu hộ cũng phối hợp để xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê.

Bệnh viện da liễu Quy Nhơn bị thiệt hại do bão. Ảnh TTXVN phát


Bệnh viện da liễu Quy Nhơn bị thiệt hại do bão. Ảnh TTXVN phát
Nhiều khu vực có gió mạnh
Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (QuảngNgãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; Canh Thuận (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Sơn Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Tuy Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Sông Cầu (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 9; An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6; Cheo Reo (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; M Đrắk (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.
Ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 170mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm...

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 13 cập nhật lúc 20h30 ngày 6/11
Hồi 19 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.
Đến 1 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Dự báo, đến 7 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Sau đó đến 10 giờ ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.
Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.
Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1m, Sơn Trà là 1,2m, Hội An là 1,3m, Dung Quất là1,5m, Quy Nhơn là 1,2m, Tuy Hoà là 1,1m.
Cảnh báo, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị- Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,5-1m. kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Từ phía Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 14; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ tối đến đêm 6/11.
Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Từ tối 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Từ ngày 7-8/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão số 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk
Bão số 12 - (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Huế - Khánh Hòa từ 150 - 250mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80 - 150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam cũ) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn (Gia Lai) 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê (Gia Lai) 266mm, Krông Pa (Gia Lai) 237mm;…
Còn bão số 9 - (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi - Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14. Bão gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm.
Chủ động ứng phó bão số 13
Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 6/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện/291.384 lao động. Hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.
Các địa phương đã ban hành lệnh cấm biển như Đà Nẵng (cấm biển từ 15h ngày 5/11), Quảng Ngãi (cấm biển từ 19h ngày 5/11), Đắk Lắk (cấm biển từ 6h/ ngày 5/11), Khánh Hòa (cấm biển từ 12h ngày 6/11), Gia Lai ( cấm biển từ 17h ngày 5/11).
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khoảng 38 km kè bảo vệ chống xói lở bờ biển. Hiện tại ven biển các tỉnh có một số khu vực đang có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở như Cửa Đại, Hội An (Đà Nẵng), An Mỹ (Đắk Lắk),…
Tính đến 16h ngày 6/11, các địa phương đã tổ chức sơ tán 128.974 hộ/537.112 người, trong đó Huế 151 hộ/657 người, Đà Nẵng 2.241 hộ/6.074 người, Quảng Ngãi 30.490 hộ/89.738 người; Gia Lai 93.426 hộ/339.737 người, Đắk Lắk 2666 hộ/7.661 người và sơ tán, gia cố 93.245 lồng bè (tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đã hoàn thành sơ tán theo kế hoạch).
Các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai cho học sinh nghỉ học trong ngày 6-7/11.
Đối với lĩnh vực giao thông hiện còn 15 vị trí tắc đường, ngập nước trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị.
Tỉnh Gia Lai cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17h ngày 6/11; cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 18h30 ngày 6/11; tỉnh Quảng Ngãi hạn chế phương tiện lưu thông từ 16h ngày 6/11.
Linh vực hàng không tạm dừng dịch vụ tại 6 cảng hàng không (Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương).
Do ảnh hưởng của bão, ngày 6/11 đã có 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước, tỉnh tỉnh Gia Lai.
Các hồ thủy điện ở Lâm Đồng xả nước điều tiết chủ động ứng phó
Ngày 6/11, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, các đơn vị thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du. Nhiều hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo xả nước điều tiết nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của bão số 13 (bãoKALMAEGI).
Theo thông báo của Công ty Thủy điện Đại Ninh: từ 13 giờ ngày 6/11, hồ Đại Ninh (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn từ 150 m3/giây lên 200 m3/giây nhằm điều tiết nước đón lũ. Trưa cùng ngày, mực nước hồ 878,36 m (gần mực nước dâng bình thường 880,0 m), lưu lượng nước vào hồ 142 m³/giây, trong khi lưu lượng phát điện 55 m³/giây. Lưu lượng xả có thể điều chỉnh tăng/giảm tùy lượng mưa và dòng chảy thực tế, công ty sẽ tiếp tục cập nhật thông báo mới khi cần thiết. Nước xả điều tiết chảy về sông Đồng Nai chứ không về sông Lũy (Bình Thuận cũ).
Công ty Thủy điện Đồng Nai ban hành thông báo, từ 12 giờ ngày 6/11 tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn hồ Đồng Nai 3 và 4 từ 37 m³/giây lên 100 m³/giây, tùy tình hình mưa và lưu lượng nước về hồ sẽ điều tiết phù hợp tránh thiệt hại cho vùng hạ du. Theo đó, cảnh báo người dân hạ du sông Đồng Nai thuộc các khu vực Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên không lại gần khu vực sông, suối, tránh nguy cơ nước dâng đột ngột; di chuyển người, vật nuôi, tài sản ra khỏi vùng trũng thấp.
Tương tự, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam cho biết từ 13 giờ ngày 6/11, hồ Đồng Nai 2 tăng lưu lượng xả qua tràn từ 100 m³/giây lên 150 m³/giây để đảm bảo an toàn đón lũ. Trưa cùng ngày mực nước hồ Đồng Nai 2 đạt 679,55 m (gần mức dâng bình thường 680 m); lưu lượng nước vào hồ 210 m³/giây, lưu lượng chạy máy 110 m³/giây. Tổng lượng nước xả về hạ du khoảng 260 m³/giây. Công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh xả nước tùy tình hình mưa và dòng chảy, đồng thời thông báo cập nhật khi có thay đổi, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du hồ Đồng Nai 2 ở xã Đinh Trang Thượng, Phúc Thọ - Lâm Hà, Đức Trọng) cần chủ động ứng phó…
Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũ hiện có 33 hồ thủy điện, hầu hết đều được xây dựng trên hệ thống sông Đồng Nai.
Trong khi đó ngày 6/11, Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Suối Kiết (103 mm), Tân Minh (65 mm), P.3 - Bảo Lộc (61 mm).
Dự báo 2 - 3 ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục mưa to đến rất to do hoàn lưu sau bão Kalmaegi , lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm/24 giờ, có nơi hơn 200 mm. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi, đường đèo, và ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại nhiều khu vực.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không qua lại suối, khe, khu vực đèo dốc và vùng trũng thấp. Di dời người, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng" để ứng phó với mưa bão và xả lũ.
Để chủ động lãnh đạo các đơn vị, địa phương ứng phó với cơn bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ban hành Thông báo hỏa tốc số 457/TB-UBND, phân công từng lãnh đạo UBND tỉnh thường trực chỉ huy tại các khu vực.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc trực tại khu vực 1 (tỉnh Lâm Đồng cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trực khu vực 2 (tỉnh Bình Thuận cũ) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên trực khu vực 3 (tỉnh Đắk Nông cũ)…
Đắk Lắk: Nhiều địa phương ảnh hưởng bão số 13
Chiều 6/11/2025, do ảnh hưởng cơn bão số 13, nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk có gió mạnh, mưa lớn, sóng biển cao khiến cây cối ngã đổ. Lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành các biện pháp khẩn trương ứng phó bão, mưa lũ.

Do ảnh hưỡng bão, nhiều cây cối tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gãy đổ. Ảnh: CTV-TTXVN phát
Quảng Ngãi bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 13 đổ bộ
Đến 18 giờ chiều nay, 6/11/2025, vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa to gió giật mạnh. Phường Sa Huỳnh và một số địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành thông báo hạn chế người dân không được ra đường khi không thực sự cần thiết từ 16h hôm nay. Lực lượng biên phòng Sa Huỳnh cũng đã bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 13 sắp đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng biên phòng bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 13. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Sóng biển dâng cao ở đảo Lý Sơn do bão số 13. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Mưa lớn, gió giật mạnh do bão số 13 tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Hàng loạt hãng hàng không huỷ chuyến và lùi chuyến
Theo thông tin mới nhất của Vietjet, các chuyến bay quốc tế đến và đi Việt Nam của hãng vẫn khai thác bình thường, dự kiến không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác đối với các chuyến đến và đi sân bay Đà Lạt, Tuy Hoà, Quy Nhơn và Chu Lai trong ngày 6/11/2025.
Theo đó, Vietjet tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ729, VJ728 chặng Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng, chuyến bay VJ362, VJ363 chặng TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh, VJ409, VJ410 chặng Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội, VJ206, VJ207 chặng TP.Hồ Chí Minh - Tuy Hoà - TP.Hồ Chí Minh, VJ433, VJ432 chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội, VJ384, VJ385 chặng TP.Hồ Chí Minh - Quy Nhơn - TP.Hồ Chí Minh, VJ376, VJ377 chặng TP.Hồ Chí Minh - Chu Lai - TP.Hồ Chí Minh. Thay đổi thời gian khởi hành các chuyến bay: VJ715; VJ714 chặng Thanh Hoá - Đà Lạt - Thanh Hoá.
Vietjet khuyến nghị hành khách có chuyến bay đến và đi từ các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đồng Hới trong thời gian này thường xuyên kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay để chủ động lịch trình. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.
Hành khách có thể chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay tại mục "Chuyến bay của tôi" trên website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air hoặc liên hệ Vietjet tại sân bay nếu cần hỗ trợ.
Bamboo Airways cũng phát thông báo, do ảnh hưởng của bão số 13 tại khu vực miền Trung, để bảo đảm an toàn cho hành khách và chuyến bay, hãng này sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác, có thể bao gồm huỷ, đổi giờ hoặc chuyển hướng chuyến bay tùy theo diễn biến thực tế của thời tiết và chỉ đạo từ nhà chức trách hàng không.
Hay, do diễn biến phức tạp của thời tiết, một số chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways trên trục TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội -TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội trong giai đoạn này được thông báo có thể được điều chỉnh thời gian cất/hạ cánh và điều chỉnh đường bay tránh khu vực bị ảnh hưởng của bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn.
Theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo, 6 sân bay phải tạm ngừng tiếp thu tàu bay trước diễn biến phức tạp của bão số 13.
Cụ thể, Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 16h ngày 6/11 đến 03h ngày 7/11. Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 05h ngày 7/11. Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 00h ngày 7/11. Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 06h ngày 7/11. Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 06h ngày 7/11. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 19h ngày 06/11 đến 00h ngày 07/11.
Mưa lớn từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến 20 giờ 30 ngày 6/11, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.
Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 30-70mm, có nơi trên 100mm; Quảng Ngãi và Lâm Đồng 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Ba Tô, Khánh Cường, Sa Huỳnh; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Minh, Bình Sơn, Đặng Thùy Trâm, Kon Plông, Lân Phong, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Trà Câu, Sơn Linh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi).

Vị trí, hướng di chuyển của bão cập nhật lúc 17h30 ngày 6/11
Tại tỉnh Gia Lai, có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Ân Hảo, An Hòa, Đăk Song, Hoài Nhơn Bắc, Xuân An; Al Bá, An Lão, An Lương, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Ayun, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Bờ Ngoong, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Krey, Chư Pưh, Chư Sê, Cửu An, Đak Đoa, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Hra, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Ia Pa, Ia Pia, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tôr, Ia Tul, KBang, KDang, Kim Sơn, Kon Chiêng, Kông Bơ La, Kông Chro, Krong, Lơ Pang, Mang Yang, Ngô Mây, An Bình, An Khê, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, Bình Định, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, Sơn Lang, SRó, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Uar, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma.
Đối với tỉnh Đắk Lắk, có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Hòa Xuân; Đồng Xuân, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy Hòa, Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Hòa, Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ; Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dang Kang, Dray Bhăng, Đức Bình, Dur KMăl, Ea Bá, Ea Knốp, Ea Ktur, Ea Ly, Ea Na, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Riêng, Ea Trang, Hòa Phú, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Ana, Krông Bông, Krông Búk, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Nam Ka, Ô Loan, Phú Mỡ, Sông Hinh, Suối Trai, Tân Tiến, Tây Sơn, Xuân Phước, Yang Mao.
Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Đại Lãnh, Tu Bông; Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bắc Cam Ranh, Đô Vinh, Phước Hà, Phước Hậu, Phước Hữu, Thuận Nam, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng.
Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đinh Văn Lâm Hà, Đơn Dương, D'Ran, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Đà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Ninh Gia, Bắc Gia Nghĩa, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Lập, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội.
Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 6/11 đến ngày 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức báo động 2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động 1.
Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).
Thời tiết các khu vực đêm 6/11, ngày 7/11
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.
Thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm và sáng trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế, phía Bắc đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, đêm và sáng trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.
Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 15-16. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 3-4, riêng phía Bắc từ tối gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
TP. Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.
16h ngày 6/11: Theo tin bão mới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 16h hôm nay tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 90 km, sức gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25-30 km/h.

Vị trí và hướng di chuyển của bão cấp nhật mới nhất
Bão số 13 trên vùng biển Trường Sa
Chiều 6/11, lãnh đạo đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bão số 13 KALMAEGI khi di chuyển vào đất liền đã gây nên gió to cấp 10 cho khu vực Bắc đặc khu Trường Sa, khiến một số cây xanh bị đổ, ngã. Các tàu thuyền, nhà cửa và tài sản của người dân ở đặc khu Trường Sa hiện vẫn an toàn.

Cây xanh ở đảo Song Tử Tây bị ngã đổ do ảnh hưởng bão số 13. Ảnh: TTXVN phát


Dọn dẹp vệ sinh cây xanh bị ngã đổ do ảnh hưởng cơn bão số 13 ở đặc khu Trường Sa,tỉnh Khánh Hòa.Ảnh: TTXVN phát
Xem thêm tin tức TẠI ĐÂY
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất