Ngày thi đấu 22/9 tại ASIAD 20 khép lại với dấu ấn nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam khi đội tuyển karate giành tấm HCV đầu tiên. Bên cạnh chiến tích của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ, wushu cũng có một ngày thi đấu thành công với 4 võ sĩ tán thủ lọt vào bán kết, trong khi U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam.
Tâm điểm trong ngày thi đấu 22/9 là phần thi của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Được đặt nhiều kỳ vọng, đội kata đồng đội nữ Việt Nam đã có hành trình gần như hoàn hảo để bước lên bục cao nhất. Ở tứ kết, ba võ sĩ Việt Nam vượt qua Nepal với tỷ số tuyệt đối 5-0. Kịch bản tương tự lặp lại tại bán kết khi Ngọc Trâm cùng đồng đội thắng Đài Bắc Trung Hoa 5-0 để giành vé vào chung kết gặp Iran.
Trong trận tranh HCV, Iran trình diễn bài Papuren trước, còn đội Việt Nam lựa chọn Tomari Bassai. Năm trọng tài chấm các mức điểm 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 cho màn trình diễn của ba cô gái Việt Nam, cao hơn đối thủ Iran. Chiến thắng giúp Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch kata đồng đội nữ từng giành được tại ASIAD 19, đồng thời mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trong bộ ba lần này, Nguyễn Ngọc Trâm là thành viên từng đăng quang tại Hàng Châu ba năm trước. Với Bùi Ngọc Nhi, ngày thi đấu càng đáng nhớ bởi trước đó cô đã có HCĐ kata cá nhân nữ. Tấm HCV cũng giúp đoàn Việt Nam giải tỏa đáng kể áp lực sau những ngày đầu đại hội chưa thể bước lên bục cao nhất.

Karate mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN.Ảnh: Bùi Lượng
Sau niềm vui từ karate, wushu trở thành môn mang đến nhiều tín hiệu tích cực nhất. Ở nội dung tán thủ, Việt Nam có 6 võ sĩ góp mặt tại vòng tứ kết và 4 người giành chiến thắng để đi tiếp. Nguyễn Thị Thu Thủy đánh bại đối thủ Turkmenistan tại hạng 60 kg nữ. Tiếp đó, Đinh Văn Tâm vượt qua võ sĩ Pakistan ở hạng 56 kg nam, Hứa Văn Đoàn thắng đại diện Hàn Quốc ở hạng 60 kg nam và Nguyễn Khắc Kiên đánh bại võ sĩ Philippines tại hạng 65 kg nam. Do wushu tán thủ không tổ chức trận tranh HCĐ, việc lọt vào bán kết đồng nghĩa cả bốn võ sĩ Việt Nam đã chắc chắn có huy chương.
Hai võ sĩ còn lại dừng bước ở tứ kết là Ngô Thị Phương Nga, thua đối thủ Iran tại hạng 52 kg nữ, và Trương Văn Chưởng, thất bại trước võ sĩ Kazakhstan ở hạng 70 kg nam. Ở các nội dung biểu diễn wushu, Việt Nam không có huy chương. Đỗ Đức Tài kết thúc hai phần thi nam quyền, nam côn ở vị trí thứ 13 chung cuộc, còn Đặng Trần Phương Nhi xếp thứ 10 ở nội dung thi của mình.

U23 Việt Nam vào tứ kết.Ảnh: Hoàng Hồ/VFF
Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng dù để thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt trận cuối bảng C. Đội bóng Trung Á mở tỷ số ngay phút thứ 5 trước khi ghi thêm bàn trong trận đấu mà U23 Việt Nam phải chịu nhiều sức ép. Dù thất bại, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng C và giành quyền vào tứ kết.
Ở những môn còn lại, Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh cùng thắng 5-0 trong ngày ra quân môn boxing. Trên đường đua xanh, Trần Hưng Nguyên xếp thứ 5 chung kết 400 m hỗn hợp nam, còn Nguyễn Quang Thuấn đứng thứ 7. Nguyễn Thị Quỳnh Như giành vé vào chung kết nhảy chống nữ môn thể dục dụng cụ. Đội tuyển bóng chuyền nữ khép lại ASIAD ở vị trí thứ 7 sau chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan, trong khi đội bóng ném nữ thua Kazakhstan 25-29.
Ngày 22/9 vì thế trở thành ngày thi đấu đáng nhớ của đoàn thể thao Việt Nam.
Bảng tổng sắp huy chương tạm thời
| Hạng | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 31 | 13 | 8 | 52 |
| 2 | Nhật Bản | 11 | 15 | 19 | 45 |
| 3 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 17 | 27 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | Thái Lan | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Hong Kong (Trung Quốc) | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 7 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Ấn Độ | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Uzbekistan | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | Đài Bắc Trung Hoa | 1 | 3 | 5 | 9 |
| ⋯ | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 16 | VIỆT NAM | 1 | 0 | 3 | 4 |