Cập nhật dịch Covid-19 tối 29/6: TP.HCM xuất hiện ổ dịch mới 20 ca nhiễm bệnh

29/06/2021 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ổ dịch mới với 20 ca mắc Covid-19 là nhân viên của một công ty đầu tư tài chính đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Biến thể Delta và Delta Plus nguy hiểm thế nào?

Biến thể Delta và Delta Plus nguy hiểm thế nào?

Báo cáo mới về sự xuất hiện và lây lan của biến thể “Delta Plus” (Delta+), phiên bản đột biến mới của biến thể Delta cũng đang gây ra những lo ngại trong kiềm chế dịch bệnh Covid-19.

 

Xem các thông tin khác về dịch bệnh Covid-19 tại đây.

 

(Tiếp tục cập nhật)

 

Trong ngày 29/6, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện thêm một ổ dịch mới với 20 ca mắc COVID-19 là nhân viên của một công ty đầu tư tài chính đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh. Theo đó, một nhân viên của công ty này bị đau bụng, sốt và đi khám bệnh thì được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, toàn bộ 81 nhân viên của Công ty đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 20/81 người dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những người này đều không có triệu chứng liên quan đến dịch bệnh.

Cũng trong chiều 29/6, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xét nghiệm tầm soát cho khoảng 500 bệnh nhân ung thư và người nhà ở khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 (quận Bình Thạnh) có 6 mẫu gộp và 1 mẫu đơn dương tính với SARS-CoV-2. Những người này trước khi lấy mẫu không có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất khứu giác. Hiện Bệnh viện Ung bướu đã khoanh vùng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" khu vực điều trị nội trú để xử lý. 

Chú thích ảnh

Thêm 172 ca bệnh ghi nhận trong nước

Tính từ 12h đến 18h30 ngày 29/6 có 175 ca mắc mới (BN16239-16413):

+ 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

+ 172 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (24), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (21), Quảng Ngãi (21), Bắc Giang (12), Nghệ An (12), Long An (4), Đồng Nai (4), Bắc Ninh (2), Phú Yên (2), Bình Thuận (1), Lạng Sơn (1), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1); trong đó 137 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Trong ngày 29/6, Việt Nam ghi nhận thêm 372 ca mắc mới

Chú thích ảnh
Hoa hậu H'Hen Niê tham gia đội tình nguyện hướng dẫn tiêm vaccine ở TP.HCM

Hưng Yên ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2

Từ đêm 28/6 đến trưa 29/6, tỉnh Hưng Yên phát hiện thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca ở huyện Yên Mỹ, 3 ca tại huyện Tiên Lữ, 2 ca ở huyện Kim Động, 1 ca ở huyện Khoái Châu và ca đầu tiên tại huyện Phù Cừ.

Đáng chú ý trong các trường hợp này có anh P.V.T.,  ngày 2/6, anh T. đi cùng em trai là lái xe tải, vào Đồng Tháp, sau đó trở về địa phương ngày 10/6. Ngày 28/6, vợ anh T. là chị B.T.H. có kết dương tính với SARS-CoV-2, anh T. và gia đình đã được cách ly ngay tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy anh T. dương tính.

Như vậy, tính từ chiều 28/6 đến nay, huyện Tiên Lữ ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Thêm 102 ca mắc Covid-19, TP Hồ Chí Minh có 54 ca

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế trưa 29/6 cho biết có thêm 102 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca nhập cảnh cách ly ngay; 94 ca trong nước, nhiều nhất vẫn là TP Hồ Chí Minh với 54 ca.

Tính từ 6h đến 12h ngày 29/6 có 102 ca mắc mới (BN16137-16238):

+ 08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (5) và Kiên Giang (2), An Giang (1).

+ 94 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (54), Hưng Yên (14), Bắc Giang (11), Hà Tĩnh (8), Bắc Ninh (3), Hải Phòng (2), Đồng Tháp (1), Lạng Sơn (1); trong đó 82 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Chú thích ảnh

Phú Yên thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, Quảng Ngãi cách ly y tế toàn thành phố

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 17 giờ ngày 28/6 đến 8 giờ ngày 29/6, tỉnh ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 24 trường hợp tại thành phố Tuy Hòa.

Trong khi đó, Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tính từ 15 giờ ngày 27/6 đến 15 giờ ngày 28/6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ ngày 26-28/6, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 62 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi kể từ 0 giờ ngày 29/6;

Hà Tĩnh có cụ bà 88 tuổi dương tính SARS-CoV-2

Thông tin từ CDC Hà Tĩnh sáng 29/6 ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV2 tại huyện Thạch Hà.

Các ca bệnh mới là: bệnh nhân nữ N.T.B.V (SN 1985, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà), Bệnh nhân nữ N.T.N (SN 1933), Bệnh nhân nữ V.T.N (SN 1980), đều trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyệnThạch Hà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng cho biết, từ 19 giờ ngày 28/6 đến 7 giờ ngày 29/6, tỉnh đã phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan chợ đầu mối thành phố Vinh. Như vậy, tính đến 7 giờ ngày 29/6, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 86 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh

Thêm 95 ca mắc mới trong nước

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 28/6 đến 6 giờ ngày 29/6, Việt Nam có thêm 95 ca mắc mới (từ bệnh nhân số 16042 đến 16136), tại Thành phố Hồ Chí Minh (58 ca), Phú Yên (18 ca), Long An (8 ca), Bắc Giang (4 ca), Hà Tĩnh (3 ca), Nghệ An (2 ca), Trà Vinh (1 ca), Vĩnh Long (1 ca); có 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, 18 ca bệnh, từ bệnh nhân 16042-16049, 16051-16052, 16054-16055, 16062-16067 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa.

Nghệ An ghi nhận 2 ca bệnh số 16050, 16053, là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Có 4 ca bệnh (16056-16057, 16059-16060) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

Tỉnh Long An ghi nhận 8 ca bệnh, số 16058, 16068-16074 gồm 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền – Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Long An.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Nguồn: TTXVN

Ca bệnh 16061 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh (nữ, 18 tuổi), địa chỉ tại huyện Tiểu Cần, liên quan đến chợ Bình Điền – Thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca mắc mới, bệnh nhân 16075-16077 gồm 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận ca bệnh số 16078 (nữ, 68 tuổi), địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; đang điều tra dịch tễ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh  ghi nhận 58 ca bệnh, từ 16079-16136 với 47 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ – quận Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 5 ca liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Tính đến 6 giờ ngày 29/6, Việt Nam có tổng cộng 1.778 ca nhập cảnh và 14.358 ca mắc trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.788  ca; trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly. Nguồn: TTXVN

Đến thời điểm hiện tại, nước ta đang có 204.159 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, có 2.134 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 48.660 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 153.365 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế, hiện 319 người đã âm tính lần đầu với SARS-CoV-2; có 143 người âm tính lần 2 và 158 người âm tính lần 3. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta là 76 trường hợp.

Tính đến 16 giờ ngày 27/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.497.104 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 172.994 người. Trong ngày 28/6 đã có thêm 112.344 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 25 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.

Có 13 tỉnh, thành phố là Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương và Phú Thọ đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Từ 29/4 đến nay đã thực hiện hơn 2,93 triệu xét nghiệm cho hơn 6,87 triệu  lượt người.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ và Đắk Lắk.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) và tiêm vaccine. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

Thảo Nhi - P.V/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm