Cao Bằng chủ động các phương án ứng phó bão số 11

06/10/2025 10:18 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 6/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa, gió giật. Các ngành, địa phương của tỉnh đã khẩn trương đưa ra các giải pháp nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Đông Khê Vũ Thế Cương cho biết, xã đã xây dựng kịch bản của cho các giai đoạn trước, trong và sau bão; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đơn vị và thành lập hệ thống liên lạc khẩn cấp. Công tác tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của cơn bão được thực hiện thường xuyên, liên tục; các lực lượng ứng trực 24h/24h; chính quyền địa phương, các lực lượng và nhân dân đoàn kết, chủ động nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Cao Bằng chủ động các phương án ứng phó bão số 11 - Ảnh 1.

Nước trên sông Hiến đoạn qua phường Thục Phán, Cao Bằng rút chậm trong cơn bão số 10 vừa qua. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Thục Phán là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 10, từ kinh nghiệm ứng phó với cơn bão này, lãnh đạo phường đề nghị, người dân tại một số khu vực không chủ quan, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của lực lượng chức năng; các lực lượng thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống lụt bão...

Chủ tịch UBND phường Thục Phán Nguyễn Anh Tuấn đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đưa các tài sản trong gia đình lên cao, di chuyển phương tiện đến các vị trí an toàn; thực hiện kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, vùng trũng thấp, các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, thông tin về các phương án, kịch bản triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 11 của phường để các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố nắm bắt và thông tin, tuyên truyền kịp thời đến với người dân để chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng, tránh, trú khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.

UBND xã Bảo Lạc, Nguyên Bình, Lý Bôn, Bảo Lâm cũng đã ban hành công văn chủ động ứng phó với bão số 11; trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền vận động, hỗ trợ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Cao Bằng chủ động các phương án ứng phó bão số 11 - Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng giúp dân sơ tán tài sản khỏi nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng ban hành thông báo khẩn, yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 11, đồng thời, cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào ngày 6/10/2025 để tránh bão. Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, tránh ảnh hưởng của cơn bão số 11, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, địa phương để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đề nghị các các xã, phường chỉ đạo sát sao, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn cho người và cơ sở vật chất các trường học…

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư các công trình dẫn dòng báo cáo chế độ vận hành và cung cấp bản đồ vùng có nguy cơ ảnh hưởng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động các nhà máy thủy điện, đặc biệt là loại hình dẫn dòng, để đảm bảo an toàn hạ du; tuân thủ nghiêm quy trình xả nước xả nước, tổ chức trực 24/24 và sẵn sàng kích hoạt phương án sơ tán khi cần thiết.

Cao Bằng chủ động các phương án ứng phó bão số 11 - Ảnh 3.

Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán (Cao Bằng) bị ngập trong nước lũ. Ảnh: TTXVN phát

Nhận định về những ảnh hưởng của cơn bão số 11, đặc biệt trong hoàn cảnh công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 chưa xong, tạo ra hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở địa bàn các xã vùng cao và ngập úng cục bộ, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ra công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng sẵn các kịch bản có thể xảy ra, để kích hoạt và đưa ra các thông tin cảnh báo sớm đến người dân, chủ động sơ tán tránh trú đến nơi an toàn, đảm bảo tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi điều kiện, tình huống diễn biến phức tạp của cơn bão. Các lực lượng Quân sự, Công an tỉnh duy trì nghiêm chế độ ứng trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản của nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các phương án bảo vệ đảm bảo an toàn các công trình trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trường học, bệnh viện, kho tàng, hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bão…

Chu Hiệu/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm