Cảnh báo tình trạng nghèo cùng cực tại Italy

15/10/2025 07:41 GMT+7 | Đời sống

Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) cho biết, hơn 5,7 triệu người Italy sống trong cảnh nghèo đói cùng cực trong năm 2024, với tỷ lệ chung gần như không thay đổi so với năm 2023.

Theo báo cáo, con số này tương ứng với khoảng 2,2 triệu hộ gia đình, tương đương 8,4% số gia đình của Italy.

ISTAT định nghĩa nghèo đói cùng cực là tình trạng các hộ gia đình có thu nhập không đủ để chi trả cho giỏ hàng hóa và dịch vụ tối thiểu cần thiết cho một mức sống chấp nhận được.

Cảnh báo tình trạng nghèo cùng cực tại Italy - Ảnh 1.

Khách hàng lựa chọn mua đồ tại một siêu thị ở Rome, Italy. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Dữ liệu cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng. Miền Nam Italy ghi nhận tỷ lệ nghèo đói cao nhất, với 10,5% - tương đương khoảng 886.000 hộ gia đình - bị ảnh hưởng. Tỷ lệ này là 8,1% ở vùng Tây Bắc với 595.000 hộ gia đình, 7,6% ở vùng Đông Bắc và 6,5% ở miền Trung Italy với 349.000 hộ gia đình, mức thấp nhất trên toàn quốc.

Mặc dù tỷ lệ nghèo đói cùng cực vẫn ổn định ở các nhóm tuổi, nhưng đã tăng lên 13,8% ở nhóm dưới 18 tuổi - mức cao nhất kể từ năm 2014, theo ISTAT.

Báo cáo cũng nhấn mạnh khoảng cách đáng kể giữa công dân Italy và cư dân nước ngoài. Khoảng 1,8 triệu cư dân nước ngoài sống trong cảnh nghèo đói cùng cực trong năm 2024, chiếm 35,6% dân số nước ngoài - cao hơn gần 5 lần so với tỷ lệ 7,4% được ghi nhận ở công dân Italy.

Năm 2023, có 5,75 triệu người dân Italy sống trong mức nghèo đói cùng cực và là mức cao nhất kể từ năm 2014, thời điểm ISTAT bắt đầu thống kê dữ liệu này.

Dương Hoa (P/v TTXVN tại Rome)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm