04/10/2025 14:36 GMT+7 | Tin tức 24h
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã đưa ra những dự báo về ảnh hưởng của bão số 11.
Theo ông Hưởng, các khu vực ven biển Quảng Ninh là trọng tâm chịu tác động mạnh nhất, dự báo có gió mạnh cấp 8-9. Các vùng sâu hơn trong đất liền của tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh cấp 6-7. Hoàn lưu bão cũng có khả năng gây gió mạnh cấp 6-7 tại Lạng Sơn và khu vực Bắc Giang cũ.
Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý đến hiện tượng dông lốc – một mối nguy hiểm đáng kể xảy ra trước và trong khi bão đổ bộ. Do bão số 11 là cơn bão rộng, ngay cả khi bão chưa ảnh hưởng trực tiếp, dông lốc vẫn có thể xuất hiện ở phần phía trước, gây ra những tác động lớn đến nhà cửa và con người. Trọng tâm cảnh báo dông lốc là khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Bộ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Bão có xu hướng di chuyển về phía Bắc, gây mưa lớn vùng núi Bắc Bộ
Tính đến 10 giờ sáng nay, tâm bão còn cách Đặc khu Hoàng Sa khoảng hơn 500 km về phía Đông Đông Bắc.
Trong 24 giờ tới, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể đạt cường độ cấp 13.
Các tính toán cho thấy bão có khả năng lệch lên phía Bắc trong thời gian tới, với tâm bão dự kiến đi vào khu vực ranh giới giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Cảnh báo gió mạnh
Quảng Ninh: Vùng gần tâm bão sẽ có gió mạnh nhất ở mức cấp 8-9. Các khu vực khác: Gió mạnh phổ biến ở mức cấp 6-7.
Dự báo mưa lớn diện rộng
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, một đợt mưa diện rộng sẽ xảy ra tại khu vực Bắc Bộ từ đêm ngày 5 đến ngày 7.
Trọng tâm Mưa (Vùng núi và Trung du Bắc Bộ): Do bão di chuyển lên phía Bắc, khu vực này sẽ chịu mưa lớn nhất, phổ biến từ 150 đến 250 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: Lượng mưa không lớn bằng vùng núi, phổ biến từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Nguyên nhân bão số 11 mạnh lên khi vào Biển Đông và suy yếu khi vào Vịnh Bắc Bộ
Khi vào Biển Đông, bão có xu hướng mạnh lên nhờ điều kiện môi trường thuận lợi. Hiện tại, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này đang ở mức lý tưởng (khoảng 28-29 độ C), cao hơn mức bình thường (26-27 độ C) vốn đã đủ để bão phát triển. Ngoài ra, độ đứt gió tại Biển Đông cũng nhỏ, giúp tích tụ lượng ẩm và củng cố cấu trúc bão. Vì vậy, trong vòng 24 giờ tới, bão sẽ có xu hướng mạnh lên.
Tuy nhiên, khi bão di chuyển qua phía Bắc Lôi Châu và tiến vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão sẽ giảm dần. Nguyên nhân là do bão phải ma sát với mặt đất và độ đứt gió tại khu vực này cũng đã tăng lên.
Dự kiến, khi đổ bộ vào đất liền, khu vực Quảng Ninh có khả năng chịu gió mạnh nhất ở mức cấp 8-9.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất