Thể thao

Càng lạnh lùng càng được… yêu mến, làng bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có một người như thế

28/03/2026 06:27 GMT+7 Google News

Cầu thủ tài năng thì không chỉ có một người nhưng tài năng mà có "chất" riêng thì rất ít người làm được. Cô ấy là thuộc về số rất ít đó trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

Từ Việt Nam tới Thái Lan, từ Hàn Quốc tới Nhật Bản, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã quá quen với hình ảnh một cầu thủ tài năng nhưng có gương mặt lạnh, rất "tiết kiệm" nụ cười nhưng càng lúc càng được yêu mến nhiều hơn.

Không ai phán xét cô ấy là "kiêu ngạo", là "chảnh", là mắc "bệnh ngôi sao". Trái lại, hầu như tất cả đều chia sẻ suy nghĩ rằng chính phong cách bề ngoài trái ngược với số đông đồng nghiệp nữ này lại làm nên "chất" riêng của "Mira" Bích Thủy (Mira là cách cô được mọi người gọi ở Nhật Bản).

Ở trận đấu mới nhất của mình tại SV.League, Bích Thủy ghi 13 điểm góp công lớn giúp CLB Okayama Seagulls đánh bại Toray 3-1 ở vòng 20 giải bóng chuyền VĐQG mùa này

Ở trận đấu mới nhất của mình tại SV.League, Bích Thủy ghi 13 điểm góp công lớn giúp CLB Okayama Seagulls đánh bại Toray 3-1 ở vòng 20 giải bóng chuyền VĐQG mùa này

Luôn giữ gương mặt trông hơi… buồn buồn bất kể đội nhà thua hay thắng nhưng thỉnh thoảng Bích Thủy lại "điểm xuyết" vào đó bằng cách ăn mừng cực "nhiệt" cùng với nụ cười rạng rỡ rất hiếm hoi. Và mỗi lần như thế, hình ảnh của cô càng thêm đậm sâu trong lòng người hâm mộ theo cách rất… Bích Thủy.

Nếu Bích Thủy nở nụ cười thường trực, dĩ nhiên cô vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ nhưng chắc chắn không phải theo cách như hiện tại khi người ta nhắc đến cô với tình cảm yêu mến dành cho một VĐV thực sự có "chất" riêng một cách rất tự nhiên trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam trước nay.

Với màn trình diễn xuất sắc mới nhất, ghi 13 điểm góp công lớn giúp CLB Okayama Seagulls đánh bại Toray 3-1 ở vòng 20 giải bóng chuyền VĐQG mùa này, phụ công Trần Thị Bích Thủy đã có giải thưởng cá nhân đầu tiên trên đất Nhật khi được chọn là MVP của trận đấu nói trên (Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu).

Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu. Thường thì các chủ công hay đối chuyền hay giành được giải thưởng này khi họ gần như luôn luôn là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất.

Bích Thủy đã ghi tổng cộng 242 điểm sau 24 trận ra sân cho CLB Okayama Seagulls ở giải VĐQG Nhật Bản

Bích Thủy đã ghi tổng cộng 242 điểm sau 24 trận ra sân cho CLB Okayama Seagulls ở giải VĐQG Nhật Bản

Trường hợp một phụ công giành được MVP là khá đặc biệt vì họ hiếm khi là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất. Thực tế, Bích Thủy cũng không phải cầu thủ ghi điểm nhiều nhất ở trận đấu giữa Okayama Seagulls và Toray.

Nhưng cô vẫn được tôn vinh và đó là sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng. Người giỏi là người có thể làm tốt ngay cả những việc khó nhất.

Bích Thủy chơi trong một đội bóng có thưc lực rất yếu. Các đồng đội của cô có trình độ chuyên môn rất hạn chế. Bước 1 và chuyền hai của Okayama Seagulls luôn rất "chệch choạc".

Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả thi đấu của Bích Thủy. Vậy mà, cô thường xuyên ghi 10-14 điểm/trận, có trận ghi tới 17 điểm. Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng tài năng và đẳng cấp của phụ công Việt Nam cũng được ghi nhận.

Với việc lần đầu tiên được chọn là MVP trong một trận đấu ở giải VĐQG Nhật Bản, Bích Thủy đã giành được giải thưởng cá nhân ở cả 3 nền bóng chuyền cô đã từng hoặc đang thi đấu cho tới lúc này.

Trước đó, phụ công cao 1m84 đã nhận giải thưởng "phụ công xuất sắc nhất giải VĐQG Thái Lan" mùa giải 2019. Tiếp nữa, Bích Thủy được chọn là MVP ở trận đấu giữa GS Caltex vs Huyndai (giải VĐQG Hàn Quốc mùa 2024-2025). Cô cũng từng lọt vào đội hình tiêu biểu tuần khi thi đấu cho GS Caltex ở giải VĐQG Hàn Quốc.

Những khoảnh khắc ăn mừng với nụ cười rạng rỡ thế này là cực hiếm thấy ở Bích Thủy

Những khoảnh khắc ăn mừng với nụ cười rạng rỡ thế này là cực hiếm thấy ở Bích Thủy

Tính đến thời điểm mới nhất, Trần Thị Bích Thủy mới chơi 24 trận cho CLB Okayama Seagulls, chỉ bằng hơn nửa số trận ra sân của đa số các cầu thủ khác (40 trận). Chơi ít như vậy và mới là lần đầu tiên thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản nhưng Bích Thủy nhanh chóng "vào guồng", thi đấu tự tin và duy trì phong độ vừa cao, vừa ổn định.

Những con số thống kê không biết nói dối. Sau 24 trận đã đấu, Bích Thủy ghi tổng cộng 242 điểm, bình quân hơn 10 điểm/trận. Đây là hiệu suất ghi điểm bình quân cực tốt với một phụ công. Bích Thủy chính là cầu thủ có hiệu suất thi đấu cao nhất ở Okayama Seagulls và là phụ công chơi hiệu quả nhất của đội bóng này. Trong 242 điểm Bích Thủy ghi được thì có 178 điểm tấn công và 56 điểm chắn bóng.

Nên nhớ, chắn bóng từng là điểm yếu của Bích Thủy. Cũng chính vì chắn bóng chậm và lười chắn bóng nên cô từng bị HLV Tuấn Kiệt gạt khỏi ĐTQG năm 2024.

Nhưng chỉ sau 2 tháng "tu nghiệp" ở Hàn Quốc đầu năm 2025, Bích Thủy trở thành một cầu thủ chắn bóng khác hoàn toàn so với chính cô trước đó. Bây giờ Bích Thủy ráp chắn nhanh, chịu khó chắn bóng và khiến các đối thủ phải e ngại khi đối mặt với cô ở trên lưới.

Trong khi khả năng chắn bóng của Bích Thủy được cải thiện rất nhiều thì khả năng tấn công của cô vẫn đáng sợ như thế. Vẫn là những cú đập bóng nhanh như điện xẹt ở vị trí số 3, vẫn những quả một chân sau đầu chất lượng.

Sau giải VĐQG Thái Lan, giải VĐQG Hàn Quốc thì giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản chính là bệ phóng mới nhất đưa phụ công số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại lên tầm cao mới.

Mùa giải tuyệt vời này hứa hẹn sẽ giúp Bích Thủy lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB hàng đầu Nhật Bản và các nền bóng chuyền mạnh khác trong mùa sau và không ngạc nhiên nếu cô tiếp tục tỏa sáng.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm