Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật

08/01/2023 07:18 GMT+7 | AFF Cup 2022

Malaysia đã bị trọng tài Kim Dae Yong từ chối một bàn thắng vào lưới Thái Lan ở phút 55 với một lý do không có thật.

Malaysia mất oan bàn thắng trước Thái Lan

Phút 55, Malaysia được hưởng một quả đá phạt sát đường biên trái ở giữa sân. Lee Tuck treo bóng thẳng vào vòng cấm. Thủ môn Kittipong lao ra đấm bóng nhưng trượt. Bóng đập vào đầu Dominic Tan đi vào lưới.

Trọng tài biên đã xác nhận tình huống ghi bàn hợp lệ cho đội chủ sân Bukit Jalil. Tuy nhiên, trọng tài chính Kim Dae Yong lại không có cùng nhận định. Sau khi chứng kiến bàn thắng của Malaysia, trọng tài người Hàn Quốc quan sát thêm một khoảng thời gian ngắn rồi đưa ra quyết định từ chối bàn thắng. Ông Dae Yong nhận định tiền đạo Darren Lok đã phạm lỗi đánh cùi chỏ với trung vệ Pansa. Nguyên nhân ông Dae Yong dựa trên việc trung vệ của Thái Lan phải nằm sân và nhờ tới sự chăm sóc của y tế.

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 2.

Cánh tay của Lok (Malaysia) đã khép lại khi tranh chấp với Kittipong và Pansa (Thái Lan)

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 3.

Trung vệ Pansa vẫn kịp thời quay đầu theo dõi bóng đi vào lưới

Video bàn thắng Malaysia 1-0 Thái Lan AFF Cup 2023

Xem lại tình huống quay chậm, có thể thấy tiền đạo Lok đã thu tay lại khi nhảy lên tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ Thái Lan. Trong pha bóng này, chỉ có thủ môn Kittipong va chạm với Pansa. Tuy nhiên, tình huống va chạm cũng không quá mạnh và nguy hiểm.

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 5.

Tay của thủ môn Kittipong không hề đập vào đầu của Pansa

Quyết định thổi phạt Lok của trọng tài Kim Dae Yong có thể thấy không chính xác. Tiền đạo 31 tuổi đã không phạm lỗi đánh cùi chỏ với cầu thủ Thái Lan. Thậm chí Dominic Tan cũng không phạm lỗi gì trong tình huống này. Sau tình huống này, CĐV của Malaysia đã bày tỏ thái độ không hài lòng với trọng tài Dae Yong và cầu thủ Pansa của Thái Lan.

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 6.

"Thật sự buồn vì Malaysia đã bị mất 1 bàn thắng. Hy vọng lần sau chúng ta có thể sử dụng VAR. Tôi biết Malaysia không được đánh giá cao nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu 100% ở trận đấu này. Thật bực mình với tình huống này"

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 7.

"Thật tiếc cho Malaysia. Họ rõ ràng đã bị cướp mất một bàn thắng. CĐV Thái Lan từng nói đội bóng của họ là anh cả của AFF, Malaysia chỉ là đội bóng nhỏ. Nhưng tại sao một người anh lại không thể thắng một đội bóng nhỏ trong gần một thập kỷ vậy"

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 8.

"Diễn viên tốt nhất buổi tối ngày hôm nay"

Cận cảnh tình huống Malaysia mất bàn thắng vì lí do không có thật - Ảnh 9.

"Một diễn viên, anh ta đã khiến Malaysia bị từ chối bàn thằng thứ hai bằng diễn xuất của mình. Anh ta bị đánh cùi chỏ bởi chính thủ môn của mình"

Những phút cuối trận, cầu thủ của Malaysia phạm lỗi rõ ràng với Thái Lan trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Kim Dae Yong đã không cho đội khách hưởng phạt đền. Chung cuộc, đội bóng của HLV Kim Pan Gon giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan. Hai đội sẽ thi đấu trận lượt về vào ngày 10/1 trên sân Thammasat của Thái Lan.

Ở giải đấu này, luật bàn thắng sân khách vẫn sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, luật này sẽ chỉ được áp dụng trong 90 phút thi đấu chính thức. Nếu hai đội phải đá thêm hiệp phụ thì luật bàn thắng sân khách sẽ không được áp dụng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm