Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022

04/01/2023 05:52 GMT+7 | AFF Cup 2022

Sân Mỹ Đình đã có nhiều thay đổi về chất lượng sân sau khi trải qua 2 trận đấu tại AFF Cup 2022.

Sân Mỹ Đình bị 'cày bừa'

Ở vòng bảng AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình đã tổ chức 2 trận đấu. Trước giải đấu, mặt cỏ của sân đã nhận nhiều ý kiến chỉ trích. 

Chất lượng sân Mỹ Đình bị đánh giá không tương xứng với tầm cỡ sân vận động Quốc gia. Sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022, chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình còn xấu hơn trước.

Sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 3.

Mặt cỏ sân chia thành nhiều mảng màu (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 4.

Không những thế, mặt cỏ còn xuất hiện nhiều vết lồi lõm (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 5.

Sau 2 lượt trận, mặt cỏ đã không còn duy trì được chất lượng như ban đầu (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 6.

Dù không có chất lượng tốt nhưng mặt sân trông vẫn tốt hơn so với hiện tại (Ảnh: Hoàng Linh)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 7.

Mặt sân không xuất hiện nhiều điểm lồi lõm (Ảnh: Hoàng Linh)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 8.

Có thể thấy mặt sân vẫn nhẵn mịn trước khi trận đấu Việt Nam vs Malaysia diễn ra (Ảnh: Hoàng Linh)

Trong khi đó, ở trên khán đài trước trận, BTC sân đã tiến hành lau dọn ghế ngồi sạch sẽ. Sau trận đấu, một số ghế ngồi vẫn giữ được sự sạch sẽ. Tuy nhiên, một số ghế ngồi lại xuất hiện những dấu giày.

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 9.

Vết giày xuất hiện trên ghế vẫn còn mới. Có thể thấy nhiều CĐV đã giẫm lên ghế (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 10.

Vết giày xuất hiện ở nhiều ghế ngồi (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Cận cảnh chất lượng sân Mỹ Đình sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2022 - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, nhiều ghế ngồi vẫn sạch sẽ, không có vết giày (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Ở vòng bán kết AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia. Trận lượt đi trên sân Bung Karno sẽ diễn ra vào ngày 6/1. 

Ngay sau trận đấu với Myanmar, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã lên máy bay tới Jakarta để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Sau đó, Việt Nam sẽ quay trở về sân nhà để thi đấu trận lượt về.

Nếu có thể đánh bại đội bóng của HLV Shin Tae Yong, Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết. Theo thể thức giải đấu, trận chung kết cũng sẽ diễn ra với 2 lượt trận. Việt Nam sẽ thi đấu trên sân nhà ngày 13/1. Trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 16/1.

Như vậy, sân Mỹ Đình nhiều nhất sẽ tổ chức 2 trận đấu nữa. Sau trận đấu với Myanmar, sân Mỹ Đình sẽ có khoảng 5 ngày để cải thiện chất lượng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm