Campuchia: Treo thưởng 500 USD cứu nạn nhân vụ chìm tàu ngoài khơi Sihanoukville

23/09/2022 16:18 GMT+7 | Tin tức 24h

Trưa 23/9, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) ra thông báo kêu gọi lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở vùng biển thuộc địa phận của tỉnh duyên hải này. 

Lật thuyền ở Syria, 34 người di cư thiệt mạng

Lật thuyền ở Syria, 34 người di cư thiệt mạng

Giới chức Syria đã phát hiện 34 thi thể và 14 người sống sót trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần thành phố ven biển Tartous.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn thông báo từ chính quyền tỉnh Preah Sihanouk cho biết, vụ chìm tàu xảy ra vào lúc 10h 30' ngày 22/9 ở vùng biển giữa đất liền và đảo Koh Tang, ngoài khơi thành phố cảng Sihanoukville. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ và đã cứu được 18 người và đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trong nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk thông báo treo thưởng 2 triệu riel (khoảng 500 USD) cho mỗi trường hợp nạn nhân được cứu, nhằm động viên lực lượng cứu hộ và bà con ngư dân tiếp tục nỗ lực cứu hộ các nạn nhân.   

Chìm tàu. Chìm tàu ngoài khơi Sihanoukville. Chìm tàu ở Campuchia. Campuchia
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Chengui Sheng (sinh năm 1995, nguyên quán Trung Quốc), một trong những người được cứu sau sự cố chìm tàu trên cho biết, chiếc tàu gặp nạn chở 41 người Trung Quốc, có 18 người đã được cứu, còn 23 người, trong đó có 3 nữ, mất tích.      

Hiện 18 người sống sót được lực lượng chức năng bố trí lưu trú trong một doanh trại quân đội ở đảo Koh Rong. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 23 nạn nhân mất tích còn lại trên vùng biển xảy ra vụ việc.      

Cơ quan chức năng địa phương cũng đã tạm giữ hai người Campuchia cùng một chiếc tàu, bàn giao người cho Thanh tra cảnh sát thành phố Preah Sihanouk để tiến hành điều tra theo quy định.    

Huỳnh Thảo/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm