Cái lý của ông Troussier

14/11/2023 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách rút gọn 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Philippines và trở về sân nhà Mỹ Đình đón tiếp Iraq và ông có lý do của mình trong quyết định này.

Tất nhiên, trước ngày thi đấu với Philippines 16/11 tới, HLV Troussier sẽ phải thêm một lần nữa "cân đo đong đếm" để chốt lại 23 cầu thủ đăng ký vào danh sách thi đấu, đồng nghĩa với việc có tới 5 người phải ngồi trên khán đài. Cho dù họ có là ai đi chăng nữa, những người được chọn và cả các tên tuổi kém may mắn đều hiểu rằng, cơ hội dành cho họ vẫn còn, không lần này thì còn tới lần tập trung sau.

Ngay thời điểm chính thức tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam từ người tiền nhiệm Park Hang Seo, ông Troussier đã thẳng thắn khẳng định cánh cửa đội tuyển quốc gia mở ra cho tất cả các cầu thủ, miễn là có phong độ tốt và phù hợp với triết lý mà ông xây dựng ở đội tuyển.

Cho đến lúc này, sau 9 tháng tập luyện, làm việc, tìm hiểu nhau, HLV Troussier đã chứng minh mình vẫn tuân thủ triệt để nguyên tắc không chọn cầu thủ vì tên tuổi trong quá khứ hay kinh nghiệm họ đã có mà điều quan trọng là cần phù hợp với lối chơi của đội tuyển.

Cũng chính vì nguyên tắc làm việc đó mà ông Troussier đã nhận về không ít ý kiến phản biện, thậm chí thắc mắc về việc sao không gọi cầu thủ này, bỏ cầu thủ kia cho dù họ vẫn đang chơi tốt, thậm chí tỏa sáng tại CLB chủ quản ở V-League. Ngay cả việc loại bớt cựu binh, tin dùng khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình đội tuyển Việt Nam, thậm chí trao cho họ cơ hội đá chính của ông Troussier cũng bị chỉ trích không ít. Nhưng với vai trò HLV trưởng, mang cá tính chuyên nghiệp và đến từ châu Âu, HLV Troussier cũng không dao động và vẫn bảo lưu các quyết định của mình để rồi giờ đây, khi Trương Tiến Anh, Văn Đô và một vài cầu thủ khác, những người được coi là "trò cưng" của ông bị loại, tranh cãi mới lắng xuống.

Bình luận: Cái lý của ông Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier cần có kết quả tốt trước Philippines và Iraq để chứng tỏ hiệu quả từ triết lý bóng đá của mình. Ảnh: Đoàn Nhật

Tất nhiên, là người trong cuộc và theo dõi quá trình tập luyện của các học trò trong suốt những ngày tháng vừa qua, HLV Troussier hiểu rõ nhất ai là người xứng đáng nhất, đủ khả năng trụ lại để chinh chiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở sân chơi lớn vòng loại World Cup 2026.

Dù sao thì bây giờ cũng là đá giải chính thức rồi, HLV Troussier không thể cứ thử nghiệm người mới nữa. Chính vì thế, việc ông đặt niềm tin vào các cầu thủ lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm cũng là điều dễ hiểu thôi và giống với suy nghĩ của phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thử nghiệm đã xong, giờ là lúc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và chính bản thân HLV Troussier phải chứng minh niềm tin người hâm mộ đặt vào họ có đúng chỗ. Kết quả 2 trận đấu tới với  Philippines và Iraq cũng vô cùng quan trọng trong cuộc đua đường dài của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Bất cứ sự sảy chân nào dù do kém may mắn hay năng lực chuyên môn có hạn cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đồng nghĩa với tấm vé dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường và giờ thì đã có mặt tại Manila (Philippines) sẵn sàng đương đầu với những thử thách đang chờ đón ở phía trước. Cho dù đó là những khó khăn khách quan hay chủ quan thì chúng ta hãy cứ tin thầy trò HLV Troussier sẽ có đủ sự tự tin và bản lĩnh để vượt qua.

Vạn sự khởi đầu nan và hãy tin vào cái lý của ông Troussier. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm