Hai bài toán của ĐTVN

03/10/2011 10:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trung vệ Minh Đức đã rời ĐTVN vì chấn thương rách cơ đùi. Phát biểu với báo chí, HLV Falko Goetz cho biết ông sẽ không triệu tập thêm hậu vệ vì quỹ thời gian còn lại cho trận đấu với ĐT Nhật Bản là rất hạn hẹp.

Việc lấp vào khoảng trống của Minh Đức không phải là vấn đề quá nan giải với ĐTVN lúc này, bởi ngay cả khi không rút lui, nhiều khả năng trung vệ người Nghệ An cũng chỉ là sự lựa chọn thứ yếu cho một trong 2 vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự; mặt khác, trong tay HLV Falko Goetz vẫn còn đó Phước Tứ, Chí Công, Anh Tuấn và khi cần Quang Thanh cũng có thể bó vào trong.

Nhưng chấn thương của Minh Đức và trường hợp mới nhất, Phước Tứ, người phải ngồi ngoài trong buổi tập ngày hôm qua, đặt ra một vấn đề mà trước khi ĐTVN tập trung, khá nhiều ý kiến đã tỏ ra lo ngại.

Bài toán thể lực

Cả Minh Đức lẫn Phước Tứ đều có tiền sử chấn thương từ trước, đã không thể thi đấu trọn vẹn cho SG.XT ở mùa giải vừa rồi và ở lần tập trung gần nhất của ĐTVN chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2014, họ cũng lần lượt phải quay trở về CLB. Nếu coi tiền sử chấn thương của bộ đôi trung vệ vừa nhắc là nguyên nhân quan trọng khiến Minh Đức và Phước Tứ tiếp tục dính chấn thương trong đợt tập trung lần này của ĐT thì điều đó cũng không phải là không có cơ sở. Bởi khi thể trạng không sung sức, chấn thương có thể đến vào bất cứ lúc nào.


Rất nhiều bài toán ở ĐTVN đang chờ đợi HLV Goetz tìm lời giải

Nhưng nếu quan sát các buổi tập của HLV Goetz đang diễn ra trong những ngày này tại Mỹ Đình thì bất cứ ai cũng phải thừa nhận một thực tế là nếu không có sự chuẩn bị trước khi lên tập trung ĐT, nguy cơ chấn thương là rất lớn.

Sau ít phút khởi động, bài tập đầu tiên của các cầu thủ là chạy quanh sân với cường độ tăng dần. Hết chạy, tập chiến thuật, rồi lại tiếp tục chạy. Tổng cộng trong khoảng thời gian gần 2 tiếng của buổi tập, các tuyển thủ phải thực hiện nội dung chạy vòng quanh sân 4 lần xen kẽ với các bài tập khác. Vì thế, không ngạc nhiên là cuối giờ, ai nấy đều cảm thấy rã rời. 

Như đã biết, hầu hết các tuyển thủ đều còn đang trong kỳ nghỉ hoặc chỉ mới quay trở lại tập luyện tại CLB của mình sau quãng thời gian kết thúc V-League 2011 nên chắc chắn, bài toán đầu tiên mà HLV Goetz phải đi tìm lời giải cho trận đấu với ĐT Nhật Bản sẽ là thể lực.

Và bài toán chiến thuật 

Nhưng vấn đề mà HLV Goetz phải giải quyết sẽ không chỉ là thể lực của các tuyển thủ và đoán chắc, ông cũng đang suy nghĩ như thế.

Quay trở lại với những nội dung mà HLV người Đức đang uốn nắn cho các học trò của mình tại Mỹ Đình! Ở phần tập chiến thuật, một tiếng huýt sáo quen thuộc của Goetz vang lên, pha bóng triển khai tấn công tạm thời bị gián đoạn. “Khi tiền đạo và tiền vệ dâng cao, tôi cần một hậu vệ đứng ở vị trí này và trung vệ thì phải giữ cự ly gần hơn nữa, ở đằng kia!”, vừa nói HLV ĐTVN vừa chỉ vào những vị trí mà ông muốn các học trò của mình đảm nhiệm.

Chuyện vừa kể là điều hết sức bình thường trong bóng đá, song tần suất HLV Goetz cho dừng buổi tập cùng cách ông liên tục thị phạm các học trò cho thấy vấn đề thứ 2 mà nhà cầm quân người Đức phải đối diện: chiến thuật.

Rằng sau gần 4 tháng bắt tay vào công việc tại VN (nhưng những quãng thời gian ĐT tập trung chuẩn bị cho các giải đấu đến nay chưa tròn một tháng), ý tưởng về lối chơi mà HLV người Đức muốn truyền tải tới các học trò vẫn chưa thấm vào cách chạy chỗ, chuyền và sút quả bóng của họ, những người mà hầu hết vốn quá quen thuộc với triết lý bóng đá của HLV Calisto trước đây. Khá nhiều tuyển thủ cũng chia sẻ là đôi khi họ chưa hiểu HLV Goetz muốn mình đứng ở đâu và làm gì trên sân, thế mà theo kế hoạch, ĐTVN chỉ có 4 ngày tập luyện tại Mỹ Đình trước khi bay sang Nhật Bản, đất nước sở hữu ĐTQG mà HLV Goetz đánh giá là “số một châu Á”.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm