ĐTVN chuẩn bị gặp ĐT Nhật Bản: Cơ hội của Goetz

02/10/2011 11:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong ít phút trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng qua, một lần nữa HLV Falko Goetz nhấn mạnh: “Việc thi đấu với ĐT Nhật Bản là cơ hội lớn đối với ĐTVN”. Bất cứ ai ở vào cương vị của nhà cầm quân người Đức cũng sẽ nói như thế, nhưng với riêng HLV Goetz ở thời điểm này, có khá nhiều lý do để tin rằng ông sẽ không coi đó chỉ là một trận giao hữu thuần túy.

Cơ hội và nắm bắt cơ hội

Nếu ngược lại thời gian cách nay chừng 4 tháng, trong hoàn cảnh đang “chờ việc”, hẳn HLV Goetz khó có thể hình dung ra một ngày nào đó ông sẽ có cơ hội đối đầu với những vị HLV danh tiếng như Milovan Rajevac hoặc dẫn dắt một ĐTQG thi đấu với nền bóng đá có trình độ đạt đến tầm cỡ thế giới như Nhật Bản. Nhưng số phận đã mang cơ hội ấy đến với HLV người Đức và với những gì đã thể hiện đến thời điểm này, Goetz cho thấy ông là một người biết nắm bắt cơ hội của mình.

Có vẻ như dù với bất cứ đối thủ nào thì tấn công cũng luôn là lựa chọn ưu tiên của HLV Falko Goetz. Ảnh: VSI

Trong mắt của nhiều người, 2 chiến thắng tưng bừng của ĐTVN trước ĐT Macau có thể không mang theo quá nhiều ý nghĩa, song quả có nhiều điều để nói về trận đấu gần nhất của ĐTVN, khi ông Goetz cùng các học trò vượt qua Qatar bằng tỷ số 2-1.

Đó là một buổi chiều khá oi bức vào tháng 7, thời điểm 24h trước khi trận đấu lượt về thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 giữa ĐTVN và ĐT Qatar diễn ra, trong phòng họp báo, HLV Falko Goetz dù cố tỏ ra tự tin nhưng vẫn có phần khiêm nhường trước người đồng nghiệp nổi tiếng Rajevac. Đối lập với sự hồ hởi của HLV ĐTVN, cách Rajevac, nhà cầm quân từng đưa ĐT Ghana lọt vào tứ kết World Cup 2010, “tiết kiệm” từng nụ cười, từng cử chỉ thân thiện dường như muốn khẳng định rằng ông cùng ĐT của mình thuộc về một “đẳng cấp” khác.

Nhưng cuối cùng, kẻ đóng vai khiêm nhường trong buổi họp báo ấy đã trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến Rajevac bị sa thải, sau một loạt kết quả khá tệ hại trước đó của ĐT Qatar. “Thành tích” ấy có thể sẽ khiến cho tên tuổi của HLV Goetz được biết đến nhiều hơn trên thế giới, còn giới chuyên môn tại VN thì tặng ông 2 điểm cộng cho khả năng khích lệ tinh thần cầu thủ và những quyết định điều chỉnh nhân sự nhạy bén trong trận đấu vừa nhắc.

Vẫn cần phải chứng minh

Chiến thắng 2-1 trước ĐT Qatar là thành quả đáng ghi nhận của thày trò ông Goetz, nhưng nó không thay thế cho sự thật là rút cuộc thì ĐTVN vẫn không có cơ hội để tiến bước xa hơn ở vòng loại World Cup. Điều đó cũng tương tự như việc trong suốt chiều dài lịch sử, thỉnh thoảng bóng đá VN vẫn đạt được một vài chiến quả gây “sốc”, thậm chí là trên bình diện châu lục, nhưng sẽ là sai lầm nếu vì lý do ấy mà “nâng tầm” đẳng cấp của mình.

HLV Goetz cũng thế! Một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh không có nghĩa là ông thầy người Đức giờ đã chiếm trọn lòng tin của người hâm mộ VN. Trái lại, có cảm giác khá nhiều hoài nghi về năng lực của vị HLV trông giống tài tử điện ảnh này đang nảy nở theo cấp số cộng với cái cách nhà cầm quân người Đức tỏ ra khá cứng nhắc trong việc xây dựng một lối chơi thiên về thể lực và tốc độ, điều bị xem là không phù hợp với tố chất của cầu thủ VN qua các đời HLV khác nhau. 

Mặc dù vậy, điểm trừ của HLV Goetz tại Eximbank Cup vừa diễn ra với màn thể hiện không thể gọi là khả quan của ĐT U23 không trở thành lý do để người ta tước mất các điểm cộng của ông trước đó. Goetz cần thêm thời gian, đa số đều nghĩ vậy!

Thế nên không ngạc nhiên nếu HLV Goetz nhìn nhận trận đấu với ĐT Nhật Bản là cơ hội để ông tiếp tục chứng minh năng lực của mình. Hy vọng nhà cầm quân người Đức có thể làm được điều đó, bởi khi mục tiêu trọng điểm của bóng đá VN trong năm nay là SEA Games 26 sắp cận kề, không ai muốn ĐT U23 sẽ nhập cuộc với một dấu hỏi to tướng về vị trí của người đứng đầu.   

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm