CAHN dứt chuỗi 11 trận bất bại, lời cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Polking

07/11/2025 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại 1-2 trước Macarthur FC tại lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 không chỉ khiến CAHN đánh mất ngôi đầu bảng E, mà còn là lời cảnh báo về thể lực và sự tập trung của đoàn quân HLV Alexandre Polking.

Sau chuỗi 11 trận bất bại đầy ấn tượng, đoàn quân của HLV Mano Polking đang có dấu hiệu chững lại, mệt mỏi khi phải di chuyển và thi đấu liên tục.

CAHN đứt chuỗi 11 trận bất bại, lời cảnh báo cho Quang Hải và đồng đội  - Ảnh 1.

Adou Minh ghi bàn cho CLB CAHN. Ảnh: CAHN

Trên sân Campbelltown, Quang Hải cùng các đồng đội thực tế không chơi tệ. Đại diện Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội, liên tục gây sức ép trong hiệp hai và chỉ thua bởi khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng thủ cùng chút thiếu may mắn khi cú sút của China bị cột dọc từ chối bàn thắng. 

CAHN đứt chuỗi 11 trận bất bại, lời cảnh báo cho Quang Hải và đồng đội  - Ảnh 2.

Quang Hải cùng các đồng đội không thể hòa Macathur như ở trận lượt đi. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, điều đáng nói là sự sa sút dần hiện rõ. Bàn thua thứ hai tới từ pha phản đòn của đội chủ nhà Macathur đã khiến Nguyễn Filip đứng chôn chân. 

CAHN cầm bóng nhiều nhưng bị bẻ gãy khi đến gần vòng cấm đối thủ và sức mạnh tranh chấp của Đình Bắc, Văn Đô, Quang Hải rõ ràng hạn chế so với đối thủ có thể hình tốt hơn. 

CAHN đứt chuỗi 11 trận bất bại, lời cảnh báo cho Quang Hải và đồng đội  - Ảnh 3.

HLV Polking cùng các học trò đứt chuỗi 11 trận bất bại khi thua Macathur ở sân khách chiều 6/11. Ảnh: Hoàng Linh

Đây là hệ quả tất yếu khi CAHN phải "cày ải" ở nhiều đấu trường như V-League, Cúp Quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Two.

CAHN đứt chuỗi 11 trận bất bại, lời cảnh báo cho Quang Hải và đồng đội  - Ảnh 4.

CAHN có thể sớm bị loại nếu không có kết quả tốt ở 2 lượt trận còn lại

Từ sau trận thua ngược BG Pathum United ngày 20/8, CAHN đã trải qua lịch thi đấu dày đặc với mật độ mỗi tuần hai trận. 

Sự ổn định đến khó tin trong hơn hai tháng qua là minh chứng cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình của CAHN, tài năng của HLV Polking, nhưng rõ ràng không thể duy trì mãi khi các trụ cột như Quang Hải, Adou Minh, Hugo Gomez, China, hay thủ môn Nguyễn Filip phải thi đấu liên tục không nghỉ. Những chấn thương của Alan, Artur hay Nguyễn Filip khiến CAHN lao đao không ít lần mùa này.

Những đôi chân bắt đầu mỏi, và những pha xử lý thiếu tinh tế đến nhiều hơn. HLV Polking đang đứng trước bài toán khó. Dàn cầu thủ trẻ của ông như Đình Bắc, Văn Đô được trao cơ hội nhưng chưa thể gánh vác vai trò ghi bàn. 

Khi các trụ cột xuống sức mà lớp kế cận chưa đủ bản lĩnh, CAHN dễ rơi vào trạng thái "đuối dần đều". Lịch thi đấu cũng không cho họ thời gian nghỉ ngơi. Chỉ ba ngày sau trận thua ở Australia, CAHN sẽ phải bay về Việt Nam để tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 10/11. CAHN không có thời gian để buồn và có thể cũng không có điều kiện để phân tích nguyên nhân thất bại.

Ở V-League, thầy trò HLV Polking đang tạm xếp thứ 2 với 20 điểm sau 10 vòng, kém Ninh Bình 4 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu. Áp lực đòi hỏi duy trì phong độ trong nước song song với nhiệm vụ quốc tế khiến đôi vai của thầy trò Polking thêm nặng nề.

CAHN sở hữu lực lượng chất lượng so với mặt bằng V-League, nhưng khi bước ra đấu trường quốc tế, nơi cường độ thi đấu cao hơn, đối thủ mạnh mẽ và tốc độ hơn thì mọi điểm yếu nhỏ đều bị phơi bày. 

Thất bại trước Macarthur khiến CAHN lập tức mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ và nguy cơ bị loại sớm là không hề nhỏ. CAHN họ không thể chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu hay những ngôi sao kỹ thuật như Quang Hải, mà cần chiến lược hợp lý hơn.

Nếu không điều chỉnh kịp thời, sự mỏi mệt về thể lực sẽ kéo theo hệ lụy tâm lý, ảnh hưởng đến phong độ ở các mặt trận. Mùa giải còn rất dài, và CAHN cần thích nghi với cuộc đua đường trường chứ không chỉ thắng bằng sự bùng nổ nhất thời. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm