05/09/2025 17:29 GMT+7 | Bóng chuyền
Sau khi giành quyền tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến kỳ giải tiếp theo vào năm 2027 nhưng con đường nào khả thi nhất để đạt mục tiêu này?
*Lọt top 3 giải vô địch Châu Á 2026
3 đội có vị trí xếp hạng cao nhất ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 mặc định sẽ giành quyền tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2027. Như thế, tuyển Việt Nam phải lọt vào top 3 tại Giải vô địch châu Á 2026 mới đạt mục tiêu này.
Nhưng đây là con đường cực chông gai vì muốn lọt top 3 giải vô địch Châu Á 2026 thì chúng ta phải đánh bại một trong 3 "chị đại" của bóng chuyền nữ Châu Á hiện nay là Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần nỗ lực rất nhiều mới có thể giành quyền tham dự giải vô địch thế giới 2027
Đây là con đường khó khăn nhất, khi chúng ta phải vượt qua một trong ba "chị đại": Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Thái Lan. Gặp tuyển Trung Quốc hay Nhật Bản thì chắc chắn tuyển Việt Nam hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Gặp Thái Lan là dễ chịu nhất nhưng thắng được tuyển Thái Lan cũng là thách thức cực đại đối với chúng ta. Dù khoảng cách chuyên môn giữa hai nền bóng chuyền đã được rút ngắn nhiều nhưng rõ ràng chúng ta vẫn "đuối" hơn họ về nhiều khía cạnh chuyên môn vào thời điểm hiện tại.
Họ vẫn hơn tuyển Việt Nam về bước 1 và phòng ngự. Lực lượng tấn công của họ cũng đồng đều hơn chúng ta dù Pimpichaya thời gian qua nổi lên là cầu công số 1. Chuyền hai của họ cũng hơn chúng ta. Tốc độ tấn công của họ nhanh hơn chúng ta. Tâm lý thi đấu của họ hơn chúng ta. Nói chung, gặp Thái Lan thì tuyển Việt Nam có cơ hội chiến thắng nhưng không quá lớn.
*Hy vọng một trong số Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan trở thành chủ nhà giải đấu
Nếu một trong số các đội Trung Quốc, Thái Lan hoặc Nhật Bản trở thành chủ nhà của giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2027 thì Châu Á sẽ có 4 suất tham dự giải này. Khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ cần lọt vào top 4 giải vô địch Châu Á 2026 là đủ điều kiện tham dự giải vô địch thế giới 2027.
Tuy nhiên, khả năng này mang tính may rủi. Trung Quốc, Nhật Bản ít khi đăng cai các giải hàng đầu thế giới. Thái Lan thì hay đăng cai hơn nhưng Thái Lan đã đăng cai giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 nên khả năng họ lại nộp đơn đăng cai và được FIVB chấp thuận cho đăng cai giải vô địch thế giới 2027 là không cao.
*Giành vị trí cao trên bảng xếp hạng của FIVB
Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới bắt đầu từ kỳ giải năm 2025 có 32 đội tham dự. Trong 32 đội này có 15 đội giành những vị trí xếp hạng cao nhất ở giải vô địch Châu Lục (5 Châu lục, mỗi châu lục 3 đội), đội ĐKVĐ và đội chủ nhà mặc định giành quyền tham dự. 15 đội còn lại giành vé tham dự là những đội không thuộc số trên và có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của FIVB.
Như vậy, để giành quyền tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2027 thì tuyển Việt Nam cần lọt top 30 trên BXH của FIVB. Chúng ta từng vươn tới vị trí cao nhất là hạng 22 thế giới nhưng hiện đã tụt xuống hạng 28 thế giới. Đây vẫn là vị trí đủ điều kiện tham dự giải vô địch thế giới 2027.
Nhưng để trụ lại trong top 30 thế giới trước thềm giải vô địch thế giới 2027 thì tuyển Việt Nam cần tham dự đẩy đủ các giải đấu thuộc hệ thống giải có tích điểm của FIVB và đạt kết quả tốt tại các giải này. Các giải đấu gồm giải vô địch Châu Á 2026, AVC Challenge Cup 2026 và SEA V.League 2026.
Khả năng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trụ lại trong top 30 thế giới không hề dễ dàng vì vấn đề không chỉ phụ thuộc vào phong độ và kết quả thi đấu của chúng ta, mà còn phụ thuộc vào kết quả thi đấu của các đối thủ cạnh tranh với chúng ta.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất