Các tỷ phú thế giới mất gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022

28/12/2022 12:23 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo tạp chí Forbes, trên toàn cầu, các tỷ phú thế giới đã mất tổng cộng gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022, trong đó, các tỷ phú Mỹ đã mất 660 tỷ USD, mức cao nhất trong số các quốc gia, khi lãi suất tăng khiến giá cổ phiếu công nghệ lao dốc, lạm phát tăng cao và nền kinh tế xấu đi.

Trong số các tỷ phú của Mỹ, “ông chủ” của Tesla, SpaceX và Twitter, Elon Musk, đã chứng kiến tài sản đã giảm khoảng 115 tỷ USD trong năm nay, mức giảm nhiều nhất. Hồi tháng Mười, ông Musk đã bán khoảng 23 tỷ USD cổ phiếu Tesla để mua Twitter với giá 44 tỷ USD.

Kể từ đầu năm đến ngày 27/12, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm gần 70%. Các nhà đầu tư lâu năm của Tesla đang kêu gọi ban giám đốc yêu cầu ông Musk tập trung trở lại vào hãng sản xuất xe điện.

Các tỷ phú thế giới mất tổng cộng gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022 - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại một cuộc họp báo ở bang Nam Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Forbes, mặc dù mất vị trí người giàu nhất thế giới trong năm nay, song ông Musk vẫn là người giàu nhất nước Mỹ với giá trị tài sản ròng gần 139 tỷ USD tính đến ngày 27/12.

Không chỉ ông Musk, tỷ phú Jeff Bezos Chủ tịch tập đoàn Amazon cũng chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm 80 tỷ USD xuống 106,8 tỷ USD. Trong khi tài sản của ông Mark Zuckerberg, đồng sáng lập, Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, giảm 78 tỷ USD xuống 42,7 tỷ USD; còn ông Larry Page, đồng sáng lập và thành viên hội đồng quản trị, Google mất 40 tỷ USD và giá trị tài sản giảm xuống 76,8 tỷ USD. 

Trong năm nay, một số người nổi tiếng như ca sỹ Kanye West, đã bị loại khỏi danh sách tỷ phú, sau khi hãng thời trang Adidas chấm dứt hợp đồng với ca sỹ này hôm 25/10. 

Ngoài ra, ông Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX, cũng chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm mạnh sau khi FTX nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11. Ông Bankman-Fried hiện còn bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo, rửa tiền.

 

Trà My/TTXVN (Theo CNBC)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm