Các thần đồng 10 năm trước của Arsenal giờ ra sao?

11/02/2024 17:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsenal từng sản sinh ra rất nhiều 'viên ngọc quý', nhưng không phải tất cả đều ra mắt thành công. Có vô số ví dụ về những "thần đồng" không thể đạt được sự kỳ vọng với Pháo thủ.

Sau đây, chúng ta sẽ quay trở lại năm 2014 và tìm hiểu về 6 cái tên mà Arsenal từng cho ra lò 10 năm trước.

6 thần đồng không thể lớn của Arsenal

Zach Fagan

Tiền vệ hiện đang thất nghiệp này đã trải qua những năm tháng trưởng thành ở CLB Bắc London, nhưng bị giải phóng hợp đồng vào năm 2014. Zach Fagan chưa từng ra sân cho đội 1 Arsenal. Kể từ khi rời "Pháo thủ", Fagan đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để chơi bóng ở cấp độ nghiệp dư. Gần đây nhất, cầu thủ này khoác áo đội hạng 9 nước Anh là FC Romania, nhưng hiện đã bị chấm dứt hợp đồng.

Zak Ansah

Tiền đạo Zak Ansah đã trải qua 10 năm ở học viện Arsenal và sau khi được ra mắt vào năm 2014, đã quyết định gia nhập đội hạng dưới Charlton Athletic. Sau một thời gian ngắn thi đấu ở giải Hạng nhất, Zak Ansah đã xuống thi đấu hạng nghiệp dư vào năm 2016. Năm nay 29 tuổi, Ansah hiện đang chơi cho Welling Town, đội bóng thuộc giải Southern Counties East League Premier Division.

Chuks Aneke

Chuks Aneke đã xuất hiện ở đội 1 Arsenal ở League Cup trước khi ra đi vào năm 2014. Tiền đạo này đã trải qua một sự nghiệp khá ổn ở EFL kể từ khi rời Arsenal. Anh chủ yếu chơi ở League One và Championship. Hiện tại Aneke đang khoác áo Charlton Athletic và chỉ còn 9 bàn nữa là chạm mốc 100 pha lập công trong sự nghiệp.

Các thần đồng 10 năm trước của Arsenal giờ ra sao? - Ảnh 1.

Nicklas Bendtner từng nhận được sự kỳ vọng rất lớn

Nicklas Bendtner

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên quen thuộc nhất trong bản danh sách này chính là tiền đạo người Đan Mạch Nicklas Bendtner. Chân sút này đã trải qua 1 năm ở học viện Arsenal, trước khi có 171 lần ra sân cho "Pháo thủ" và ghi được 45 bàn thắng. Sau khi được ra mắt vào năm 2014, Bendtner đã thi đấu ở Đức, Anh, Na Uy và Đan Mạch trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2021.

Leander Siemmann

Arsenal đã chi 220 nghìn bảng để ký hợp đồng với Leander Siemann vào năm 2011. Trung vệ người Đức tiếp tục dành 3 năm tiếp theo ở học viện, nhưng không bao giờ có cơ hội ra sân ở đội 1 Arsenal và ra đi vào năm 2014. Sau khi rời Arsenal, Siemann nhanh chóng được Porto B săn đón, dù mối lương duyên chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Năm 2015, cầu thủ người Đức bị treo giò 1 năm sự nghiệp vì sử dụng chất cấm và sau đó anh bị CLB Bồ Đào Nha thanh lý hợp đồng. Sau khi khoác áo một số CLB hạng dưới ở Đức, Siemann hiện đang thất nghiệp.

Daniel Boateng

Daniel Boateng đã trải qua 7 năm ở học viện bóng đá Arsenal, trước khi được đôn lên đội một vào năm 2010. Phần lớn sự nghiệp của cầu thủ này ở Arsenal đều bị đem cho mượn. Daniel Boateng đã có một lần ra sân ở League Cup trong mùa giải 2011-12. Sau đó, anh bị Arsenal thanh lý hợp đồng vào năm 2014. Cầu thủ 31 tuổi đã chơi cho 11 câu lạc bộ khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình và từng thi đấu ở nhiều quốc gia châu Âu. Gần đây nhất, hậu vệ này khoác áo đội bóng nghiệp dư Haringey Borough, nhưng hiện đã là cầu thủ tự do trong mùa Đông năm nay.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm