Các ông lớn Serie A giao hữu mùa hè: Công trường vẫn còn ngổn ngang

25/07/2022 19:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Milan, Inter, Juventus, Roma đều đã ra sân thi đấu giao hữu cuối tuần qua. Tuy có những kết quả khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều thể hiện còn nhiều điều phải làm. Dù sao thì kỳ tập huấn cũng mới chỉ bắt đầu.

Lịch thi đấu giao hữu Hè 2022: MU, Liverpool, Man City, Real Madrid, Barcelona

Lịch thi đấu giao hữu Hè 2022: MU, Liverpool, Man City, Real Madrid, Barcelona

Lịch thi đấu bóng đá giao hữu mùa Hè 2022 của các CLB lớn châu Âu. Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè 2022 của MU, Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus.

 

Không hẹn mà gặp, cả Milan và Inter đều thua trước những đối thủ được xem là yếu hơn. Milan thua 2-3 trên sân của ZTE, đội bóng vô danh của Hungary, thậm chí bị dẫn 0-3 chỉ trong hơn 20 phút đầu trận, trong khi Inter thua 0-1 trên sân Lens, đội hạng trung tại Ligue 1, với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng. Trong khi đó, Juventus thắng 2-0 trước Chivas (Mexico) do công các cầu thủ U23, còn Roma hòa Nice (Pháp) 1-1 nhờ một bàn đá phản lưới.

Thua trận ở giai đoạn này không có gì lạ khi các đội bóng đặt mục tiêu thử nghiệm và tìm lại cảm giác bóng lên cao hơn kết quả, dù rằng thất bại cũng có nghĩa là họ không thành công và con đường tìm lại phong độ lại thêm trắc trở. Điểm tích cực của các thất bại là việc các HLV tìm ra được những nhân tố yếu và không phù hợp.

Chú thích ảnh
Pogba trông khá nặng nề ở lần đầu tái xuất Juventus

Với Milan, Brahim Diaz tiếp tục gây thất vọng ở vị trí hộ công. Việc tăng cường cơ bắp không giúp gì cho tiền vệ này ở khả năng kết nối hàng công và tạo ra các cơ hội, công việc tân binh Yacine Adli làm tốt hơn nhiều dù chỉ vào sân từ phút 60. Nhưng thảm họa của Milan nằm ở tiền vệ trẻ Brescianini, người có lỗi ở cả 3 bàn thua. Một mùa chơi tốt ở Serie B và giúp Monza thăng hạng sẽ không đủ để cầu thủ 23 tuổi này trụ lại ở Milan. Các trụ cột Milan cũng đã ra sân, nhưng họ cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác.

Với Inter, việc cặp tiền đạo Lu-La tiếp tục tịt ngòi có thể gây ít nhiều băn khoăn, trong khi các thử nghiệm ở hàng thủ của Inzaghi vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả. Cầu thủ gây ấn tượng nhất của Inter lại là hậu vệ cánh Lazaro, người hoàn toàn có thể sẽ chiếm vị trí của Gosens, cầu thủ luôn gây thất vọng kể từ khi gia nhập hồi đầu năm nay.

 

Với Juventus, những tân binh danh tiếng đều đã được trình làng ở trận thắng 2-0 trước Chivas. Di Maria và Pogba đá chính, chơi không tệ trong 45 phút hiện diện, nhưng không tạo được dấu ấn gì đặc biệt. Bremer vào sân ở hiệp 2, chơi khá nhàn nhã trong thế trận… phòng ngự của Juve. Thu hoạch đáng kể nhất của HLV Allegri là tinh thần của các cầu thủ trẻ, những người đã ghi 2 bàn. Tiền vệ Fagioli thậm chí suýt ghi siêu phẩm từ vạch giữa sân, khi cú chớp thời cơ táo bạo của anh đi sạt cột dọc trước nỗ lực lao về tuyệt vọng của thủ môn Chivas.

Trong khi đó, trái với mong đợi của CĐV, Dybala vẫn chưa được trình làng tại Roma. Điểm hẹn có lẽ sẽ là trận đối đầu xứng tầm với Tottenham của HLV Conte hôm 30/7, tại Israel.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm