Các nước OPEC+ bảo vệ quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ

17/10/2022 08:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Hãng thông tấn nhà nước KUNA của Kuwait ngày 16/10 dẫn lời Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf al-Sabah nói rằng nước này hoan nghênh quyết định cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất liên minh, gọi là OPEC+.

OPEC nâng nguồn cung dầu mỏ của 7 nước thành viên

OPEC nâng nguồn cung dầu mỏ của 7 nước thành viên

Hãng thông tấn INA của Iraq dẫn báo cáo hàng tháng mới công bố của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, OPEC đã nâng nguồn cung dầu thô trong tháng 7 vừa qua của 7 nước thành viên, trong đó có Iraq.

Ông al-Sabah nhấn mạnh Kuwait rất quan tâm đến việc duy trì sự cân bằng trên thị trường dầu mỏ, vì lợi ích của cả người tiêu dùng và nhà sản xuất. Ông cho biết những lo ngại về kinh tế ngày càng tăng và triển vọng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu đã gây ra nhiều xáo trộn đối với cán cân cung cầu dầu mỏ.

Trước đó ngày 14/10, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Aboul-Gheit cũng bảy tỏ ủng hộ quyết định của Saudi Arabia cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Ông Aboul-Gheit đã lên án chiến dịch truyền thông gay gắt được triển khai nhằm vào Saudi Arabia sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Basra, miền Nam Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thư ký AL nêu rõ những thông tin này nhằm chính trị hóa các quyết định đơn thuần về kinh tế cần thiết cho sự ổn định của nền kinh tế thế giới trước những thách thức nguy hiểm hiện nay.

Ngày 5/10, OPEC+ đã quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ đầu tháng 11/2022. Saudi Arabia tuyên bố quyết định của OPEC+ "đơn thuần mang tính kinh tế". Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 13/10 ra tuyên bố bác bỏ những ý‎ kiến chỉ trích nước này có động cơ chính trị chống Mỹ sau khi OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng. Mỹ đã phản đối quyết định mới nhất của OPEC+. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ xem xét lại quan hệ của Mỹ với Saudi Arabia.

Trong khi đó, Công ty thương mại dầu khí Iraq (SOMO) ngày 16/10 cho biết, quyết định của OPEC+, là chỉ dựa trên cơ sở lợi ích kinh tế và đồng lòng.

Thông báo của SOMO nêu rõ: “Các quốc gia thành viên OPEC+ đã hoàn toàn đồng thuận rằng cách tiếp cận tốt nhất trong giải quyết tình hình thị trường dầu mỏ trong giai đoạn vừa qua vốn bất ổn định và thiếu triển vọng rõ ràng, là một cách tiếp cận ưu tiên mà có thể giúp ổn định thị trường và đảm bảo định hướng tương lai cần thiết”.

Nguyễn Trường - Cao Ứng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm