Các đội bóng lần lượt rời sân chơi chuyên nghiệp, bóng đá miền Tây Nam Bộ đối mặt viễn cảnh buồn nhất từ trước đến nay

21/08/2024 11:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với việc CLB Long An xin rút lui không thi đấu tại giải hạng Nhất năm nay, các CLB miền Tây Nam Bộ có nguy cơ hoàn toàn sạch bóng tại các sân chơi bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

Ngày 19-8 vừa qua, Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An có văn bản gửi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xác nhận lại Câu lạc bộ bóng đá Long An xin không tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024 - 2025. Như vậy, bóng đá Long An chính thức vắng bóng khỏi các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sau 23 năm.

Các đội bóng lần lượt chia tay sân chơi chuyên nghiệp, bóng đá miền Tây Nam Bộ đối mặt viễn cảnh buồn - Ảnh 1.

Bóng đá Long An chính thức vắng mặt trong các giải chuyên nghiệp mùa 2024-2025 - Ảnh: AN LONG

CLB Long An thành lập năm 1976, từng là tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam khi vô địch V-League 2005 và 2006, dưới thời HLV Henrique Calisto. Thời ấy, mỗi lần nhắc đến cuộc đua tranh vô địch V-League, chắc chắn mọi người luôn nhớ đến 2 cái tên đình đám là Gạch (Đồng Tâm Long An) và Gỗ (Hoàng Anh Gia Lai). Nhưng sau đó, đội ngày càng đi xuống, đỉnh điểm là rớt hạng tại V-League 2011. Dù giành quyền trở lại V-League chỉ sau một mùa, Long An thường xuyên nằm ở nhóm cuối và tiếp tục xuống hạng ở mùa 2017.

Các đội bóng lần lượt chia tay sân chơi chuyên nghiệp, bóng đá miền Tây Nam Bộ đối mặt viễn cảnh buồn - Ảnh 2.

Đồng Tâm Long An từng 2 lần liên tiếp vô địch V-League 2005 và 2006

Đã từng có một thời, bóng đá miền Tây Nam Bộ cực nhộn nhịp, và cũng rất thành công với những cái tên như Đồng Tâm Long An, Tập đoàn Cao Su Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang. Đặc biệt, Long An và Đồng Tháp đều đã từng lên ngôi vô địch V-League với đội hình rất chất lượng gồm khá nhiều cầu thủ nổi tiếng. Thậm chí mùa giải 2015 và 2016, khu vực này có đến 3 đội bóng cùng thi đấu ở V-League là Đồng Tâm Long An, XSKT Cần Thơ, và Đồng Tháp.

Tuy nhiên, cũng từ V-League 2016, bóng đá miền Tây Nam Bộ dần lụi tàn, để rồi từ mùa giải 2019 đến nay, bóng đá miền Tây Nam Bộ sạch bóng CLB ở sân chơi V-League. Trong kí ức của nhiều CĐV, chắc hẳn họ sẽ không thể quên các sân bóng miền Tây Nam Bộ đầy nắng gió, nhưng lúc nào cũng đầy ắp khán giả. Nơi đó từng có rất nhiều các HLV và cầu thủ cá tính. 

Các đội bóng lần lượt chia tay sân chơi chuyên nghiệp, bóng đá miền Tây Nam Bộ đối mặt viễn cảnh buồn - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam năm 1995 từng tràn ngập cầu thủ miền Nam, trong đó có nhiều người đến từ Tây Nam Bộ

Vì vậy, người hâm mộ miền Tây Nam Bộ không thể không chạnh lòng khi chứng kiến tình cảnh của bóng đá khu vực hiện tại, nhất là khi so với tình hình các CLB ở phía Bắc. Hiện chỉ còn Đồng Tháp đang thi đấu tại giải hạng Nhất nhưng cơ hội quay lại sân chơi V-League dường như không còn. 

Kịch bản thường thấy nhất với bóng đá miền Tây Nam Bộ trong khoảng một thập niên trở lại đây là các CLB thường xuyên ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng tại V-League, sau đó thay nhau phiêu dạt tại giải hạng Nhất vài năm trước khi... giải thể!

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm