Các cựu danh thủ thi nhau chỉ trích khả năng phòng ngự của Bayern

13/05/2015 15:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Roy Keane, Paul Scholes, Lee Dixon thi nhau chỉ trích lỗi phòng ngự của Bayern Munich dù họ thắng Barca 3-2 ở lượt về Bán kết Champions League. Bayern vẫn bị loại do thua chung cuộc 3-5.

Bình luận cho kênh ITV ở Allianz Arena, Keane nói những lỗi sơ đẳng khiến Bayern phải trả giá thì ngay một HLV đội U18 mắc phải cũng đã là đáng ngại chứ nói gì đến Guardiola, nhất là bàn thứ 2 của Neymar. Scholes thì bảo Bayern lẽ ra có thể chiến thắng nếu họ phòng ngự tốt hơn còn Dixon chỉ trích các trung vệ Boateng và nhất là Benatia đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Bàn thắng thứ 2 của Barca khởi đầu từ Messi với quả đánh đầu từ giữa sân khi hàng thủ Munich dâng cao, tạo cơ hội cho Suarez dẫn bóng xuống rồi chuyền cho Neymar.

“Điều kỳ lạ là Bayern tấn công tốt bao nhiêu thì họ phòng ngự tệ bấy nhiêu. Chúng ta đã nói trước trận đấu là với những cầu thủ như Neymar, Suarez, Messi mà để họ có thời gian và không gian thì họ sẽ trừng phạt các đối thủ. Chúng ta đã nói chuyện đó bao lần rồi. Vậy mà Bayern vẫn mắc lỗi sơ đẳng. Họ phòng ngự quá tệ. Một HLV đội U18 mà mắc lỗi như thế cũng là đáng ngại rồi chứ nói đến Guardiola”.

Scholes nói tiếp: “Rõ ràng là Bayern đã tạo ra các cơ hội và chỉ cần họ phòng thủ tốt hơn một chút so với những gì họ đã làm thì họ đã có thể giành được kết quả tốt hơn thế. Họ khởi đầu tuyệt vời với bàn thắng sớm. Chỉ cần phòng ngự chắc chắn nữa thôi”.

Theo Dixon thì danh tiếng cầm quân của Guardiola đã bị chôn vùi sau thảm họa phòng ngự của Bayern ở trận bán kết lượt về. “Tôi không hiểu Guardiola tài giỏi cỡ nào mà để các trung vệ của Munich chơi tệ như vậy. Tôi không bao giờ nghĩ Boateng, Benatia lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Họ toàn đuổi theo bóng và không ý thức được về hiểm họa rình rập xung quanh”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm