23/12/2025 18:09 GMT+7 | Bóng đá Anh
Việc MU chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất chỉ ra một vấn đề Ruben Amorim cùng ban lãnh đạo phải giải quyết rốt ráo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Cải tổ hàng tiền vệ bằng những tân binh.
1. Rất dễ hiểu cho sự bực dọc của những cổ động viên MU về phong độ của thầy trò Amorim. Họ đã có một chuỗi trận ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton trong tháng 10. Rồi đến 8 trận trong 2 tháng gần nhất, thầy trò Amorim chỉ thu về 2 chiến thắng và rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong Top 4. Mới nhất, MU vừa thua Aston Villa, qua đó chỉ đứng ở vị trí thứ 7 dù khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea là 3 điểm.
Nhìn toàn cảnh, MU của Amorim vẫn có những tiến bộ nhưng đi kèm theo đó là một số vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Nổi bật nhất trong đó chính là sự yếu kém của hàng tiền vệ. Những vị trí khác của MU có thể có phương án thay thế khi cầu thủ dính chấn thương hoặc phải làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Nhưng trục giữa của nửa đỏ thành Manchester lại là nơi phơi bày hạn chế về chiều sâu. Một Casemiro đã 33 tuổi vẫn phải cày ải hết trận này qua trận khác dù anh không thể đá trọn vẹn 90 phút. Đơn giản, Amorim chẳng có bất cứ phương án thay thế tiền vệ người Brazil nào khả dĩ. Người được kỳ vọng thay thế Casemiro là Manuel Ugarte càng đá càng gây thất vọng đến mức nhiều cổ động viên MU chỉ mong muốn tiền vệ người Uruguay rời sân Old Trafford càng sớm càng tốt. Chất lượng trong những màn trình diễn của cựu cầu thủ PSG là rất thấp. Những tiến bộ của MU vẫn có thể được nhìn thấy ở hàng công, nhưng việc thầy trò Amorim không thể thu về kết quả như ý rõ ràng liên quan đến sự xuống cấp của hàng tiền vệ. Nó kéo tụt hoàn toàn nỗ lực của cả đội, khiến MU liên tục đánh rơi điểm số.
Trở lại với trận thua Aston Villa. Cần phải nói một cách khách quan MU chơi không hề tệ về thế trận và có định hướng rõ ràng. Nhưng như đã nói ở trên, sự lủng củng ở tuyến giữa đã phá hỏng tất cả và Amorim chắc chắn không thể không nhận ra vấn đề này.

MU cần bổ sung lực lượng mùa Đông này với ưu tiên hàng đầu là một tiền vệ mới
2. Việc MU có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương chưa kể 3 trường hợp phải về làm nhiệm vụ cho AFCON 2025 gồm Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đặt ra một câu hỏi: Liệu MU có mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đầu năm tới hay không? Amorim vẫn nói cứng rằng ông tin tưởng vào đội ngũ hiện tại và không có ý định kêu gọi ban lãnh đạo MU mua sắm tân binh.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha một phần đúng ở các vị trí hàng thủ và hàng công. Đúng là MU đang trải qua những biến động về nhân sự cho hai vị trí này nhưng ít ra ông vẫn có thể tìm ra các phương án thay thế tương xứng. Lisandro Martinez đã tái xuất và nhiều khả năng sẽ gia cố hàng thủ gồm nhiều cầu thủ non kinh nghiệm. Hàng công vẫn còn đó các giải pháp để khỏa lấp khoảng trống Mbeumo để lại. Việc MU mất đi những cầu thủ phải làm nhiệm vụ cho AFCON là điều đã được tính đến từ trước và không hiếm đội ở Premier League cũng phải chịu chung hoàn cảnh.
Quan điểm cá nhân cho rằng MU cần phải tính đến việc mua thêm tiền vệ vì đây là vị trí để lại nỗi lo lắng lớn nhất. Nhìn từ chấn thương của Bruno Fernandes, việc Casemiro đã có dấu hiệu tuổi tác cho đến sự sa sút hoặc không đảm bảo năng lực của các tiền vệ còn lại, đây sẽ là vấn đề có thể cản trở con đường giành vé dự Champions League của thầy trò Amorim. Sẽ không dễ để MU tìm kiếm tiền vệ ưng ý khi những cầu thủ có tiềm năng như Carlos Baleba của Brighton hay Elliot Anderson của Nottingham Forest đều được hét với mức giá trên trời. Nhưng nếu tiếp tục chơi với hàng tiền vệ lủng củng như hiện tại, thành tích thi đấu của MU sẽ còn tệ hại hơn nữa.
BLV Quang Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất