30/09/2025 18:20 GMT+7 | Bóng đá Anh
Việc Chelsea chơi tệ trong tháng 9 với 3 trận thua trên tất cả các đấu trường là hệ quả khó tránh từ hành trình vô địch FIFA Club World Cup, thứ đã làm đảo lộn rất nhiều công tác chuẩn bị cho mùa giải này của thầy trò Enzo Maresca.
1. Chức vô địch FIFA Club World Cup trên đất Mỹ là thành quả rất đáng ngợi khen của Chelsea trong nỗ lực lấy lại vị thế ông lớn châu Âu. Mặt khác, cái giá phải trả cho hành trình này nằm ở việc thầy trò Maresca không có một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải thật trọn vẹn với những trận giao hữu và giai đoạn rèn thể lực lẫn kỹ chiến thuật cần thiết như các mùa giải trước đó. Họ chỉ có một kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần và ngay lập tức đã phải bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận đấu mở màn mùa giải gặp Crystal Palace.
Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến phong độ đầu mùa của Chelsea bởi đội bóng áo xanh không có những tích lũy cần thiết như nhiều đội bóng khác dù có rất nhiều đội bóng châu Âu khác cũng tham dự FIFA Club World Cup. Tất nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đã có những hình dung từ trước cho một mùa giải bất thường khi mang về nhiều tân binh cho Maresca và một vài trong số đó đã được thử lửa tại giải đấu trên đất Mỹ. Nhưng việc tiến sâu, thậm chí trở thành nhà vô địch FIFA Club World Cup đã làm đảo lộn kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải này. Đó chính là yếu tố làm cản trở kế hoạch rèn luyện các tài năng trẻ của Chelsea sau những triển vọng trong mùa cầm quân đầu tiên dưới thời Maresca.
Hậu quả của sự bất thường trong kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải của Chelsea là gì? Những chấn thương ập đến các nhân tố gây ấn tượng ở FIFA Club World Cup như Levi Colwill, Liam Delap và Cole Palmer ở các mức độ khác nhau, chưa kể một số cầu thủ khác cũng gặp vấn đề về thể lực. Maresca vì thế phải liên tục đảo lộn đội hình ở cả ba tuyến, dẫn đến sự thiếu ăn ý và nguy cơ mắc sai lầm cá nhân gia tăng. Cái giá phải trả cho những sai lầm ấy là 3 trận thua, trong đó có 2 trận thua vì những tấm thẻ đỏ của thủ môn Sanchez và trung vệ Chalobah. Như một hiệu ứng domino, thầy trò Maresca chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và giờ đang chịu áp lực khi các đối thủ cạnh tranh ở Premier League như Man City đang hồi sinh, còn Liverpool và Arsenal đang tạo ra cách biệt đáng kể dù mùa giải mới chỉ đi qua tháng thứ 2.
Chelsea của Maresca đang chơi tệ vì hệ quả từ việc có quá ít thời gian chuẩn bị
2. Trở lại với lịch đấu sắp tới của Chelsea, trước mắt thầy trò Maresca là 2 trận đấu gặp Benfica và Liverpool. Ba trận thua trong tháng của Chelsea là những thất bại có thể giải thích được, khi MU và Brighton có những hiểu biết về cách chơi của đội bóng áo xanh còn Bayern Munich đang đạt phong độ rất cao từ đầu mùa với những chiến thắng cách biệt.
Trận đấu với Benfica ở Champions League sẽ là cơ hội vàng để Chelsea của Maresca tìm lại chiến thắng, giải tỏa nguy cơ về một cuộc khủng hoảng phong độ đang gõ cửa sân Stamford Bridge. Benfica không phải đối thủ xa lạ bởi thầy trò Maresca từng gặp họ ở FIFA Club World Cup và giành chiến thắng dù đó là một chiến thắng vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như Chelsea phải cần đến hiệp phụ mới có thể giải quyết trận đấu. Lần này Benfica đã có những thay đổi đáng kể khi Bruno Lage đã bị sa thải và người thay thế trên băng ghế huấn luyện là Jose Mourinho, một gương mặt rất thân quen với các cổ động viên Chelsea khi đã có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt đội bóng áo xanh. Tuy vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ chưa có đủ thời gian để tạo ra sự khác biệt cho Benfica và đây là cơ hội Chelsea cần nắm bắt để có được chiến thắng đầu tiên ở Champions League cũng như tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận đại chiến với Liverpool, đối thủ khó chịu hơn nhiều, vào cuối tuần này. Đó cũng là cách để Maresca đáp trả những chỉ trích hay kêu gọi sa thải ông đang tăng cao vào lúc này.
BLV Quang Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất