Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Không buồn khi bị ví là 'bản sao' của Trọng Tấn

29/11/2018 06:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, ca sĩ Thắng Lợi sẽ tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Khát vọng”. Liveshow ấy cũng đánh dấu cột mốc 10 năm anh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ trình diễn tại Gala Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ trình diễn tại Gala Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018 sẽ được tổ chức từ 29/6 – 07/7/2018 tại Cao Bằng với nhiều điểm mới.

“10 năm quả thật không phải dài, nhưng vẫn rất nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ đây là thời điểm tuổi nghề đẹp nhất, chín muồi nhất để tổ chức một liveshow hội tụ tất cả những gì mình hằng mong ước” - Vũ Thắng Lợi chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

* Chứ không phải vì anh hiện tại đang có một ê-kíp hùng hậu đứng sau hậu thuẫn nên mới “mạnh dạn” làm liveshow riêng?

- Không phủ nhận việc có nhà sản xuất hỗ trợ là may mắn của tôi. Họ chính là người đã cho tôi cơ hội khẳng định giọng hát và vị trí của mình, mang tôi đến gần hơn với khán giả qua album Tình ca. Quan trọng, chính họ, và đặc biệt là nhạc sĩ Hồng Kiên, đã giúp tôi định hình nên phong cách âm nhạc của mình.

Với concert Khát vọng, tôi và ekip coi đây là cuộc chơi chung. Công sức và thành quả, hay thất bại đi nữa, sẽ cùng nhau “gánh”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi

* Nhiều ý kiến nói rằng Vũ Thắng Lợi bị ảnh hưởng và thậm chí là trở thành “bản sao” của Trọng Tấn ngày trước, bởi cách hát nhạc đỏ mềm mại, trữ tình. Anh nghĩ sao?

- Nếu được vậy thì tôi lại thấy tốt ấy chứ. Thường các ca sĩ hay bắt đầu sự nghiệp của mình với ít nhất một “thần tượng” trong đầu. Thắng Lợi không phủ nhận mình có ảnh hưởng từ anh Trọng Tấn. Anh Tấn đã đi lên và thành công ở thời điểm hoàng kim của nhạc đỏ. Anh tung hoành khắp các sân khấu, ra mắt hàng loạt album. Có thể nói chính anh Trọng Tấn đã góp công lớn đưa nhạc đỏ trở lại, không chỉ với thế hệ trước mà còn tiếp cận được đến đối tượng trẻ hơn.

Dù vậy, việc ảnh hưởng chỉ là bước khởi đầu thôi. Từ khuôn mẫu và chuẩn mực ấy, mình phải tách ra con đường riêng.

* Con đường riêng, hay nói cách khác là cách anh tạo sự khác biệt cho mình, cụ thể thế nào?

- Tôi muốn làm mới nhạc đỏ, theo cách của một người đang sống ở thời bình: hát nhạc đỏ bằng tâm hồn, trái tim của thế hệ trẻ hợp với thời đại mới. Đấy sẽ là điểm khác biệt.

Rất mừng khi sau CD đầu tiên Tình ca, Thắng Lợi  có thêm một lượng khán giả trẻ. Đó là điều mình muốn hướng đến.

Chú thích ảnh

* Nhìn lại 10 năm qua, có thể thấy Vũ Thắng Lợi khá “an toàn” và ổn định. Với một nghệ sĩ, anh không sợ như thế sẽ “nhạt”?

- Thắng Lợi tự chọn con đường như vậy để mình được bình yên. Tôi quan niệm người nghệ sĩ nếu muốn tìm kiếm cảm xúc thực thụ thì cần sống đúng với con người mình. Người ta bảo sống thế nào, hát thế đấy. Chính mình đã chọn cuộc sống như vậy: đơn giản, yên bình, mộc mạc.

Có thể không hào nhoáng, không cho mình nhiều show hay cát-sê cao, nhưng về lâu về dài mình muốn hướng đến sự ổn định. Hơn nữa, Thắng Lợi hướng đến đối tượng khán giả có tri thức, nghe bằng cảm nhận thực sự.

* Trong số nghệ sĩ khách mời, có thể thấy Uyên Linh là một cái tên khá tách biệt. Có lý do gì cho lựa chọn này?

- Uyên Linh là giọng ca trẻ trung, tươi mới mà Vũ Thắng Lợi luôn tin tưởng lựa chọn những bản song ca mang màu sắc đương đại. Với chương trình này, Uyên Linh sẽ mang đến hơi thở mới, tạo cảm hứng cho Thắng Lợi để đưa ra những sáng tạo đột phá. Còn cụ thể thế nào Thắng Lợi vẫn muốn dành sự bất ngờ cho khán giả.

* Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

“Khát vọng” - Gói ghém 10 năm ca hát của Vũ Thắng Lợi

Diễn ra vào ngày 21/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), live concert Khát vọng mang ý nghĩa tổng kết chặng đường 10 năm ca hát của Vũ Thắng Lợi. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ khách mời: Trọng Tấn, Lan Anh, Uyên Linh, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, nhạc trưởng Đức Trí và tổng đạo diễn Hoàng Công Cường.

Gồm cả những ca khúc cũ và sáng tác mới gần đây, Khát vọng sẽ tiếp nối mạch âm nhạc từ CD Tình ca của Vũ Thắng Lợi, tiếp tục vẽ nên bức chân dung đậm nét cho chàng ca sĩ xứ Nghệ. Những ca khúc quen thuộc sẽ được nhạc sĩ Hồng Kiên phối lại trẻ trung và hiện đại hơn.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm