Ca sĩ triển vọng Israel vào tù vì trộm ca khúc của Madonna

10/07/2015 18:38 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Một ca sĩ có triển vọng, từng tham gia thử giọng trong một cuộc thi ca khúc trên truyền hình hàng đầu của Israel, vừa bị tuyên phạt 14 tháng tù giam trong ngày 9/7 do bị buộc tội trộm nhiều ca khúc chưa ra mắt của ngôi sao pop Madonna.

Adi Lederman bị bắt hồi đầu năm nay và đã lãnh bản án trên, sau khi đạt được một thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố. Ngoài ra, người đàn ông trong độ tuổi 30 này còn bị phạt 15.000 shekel, tương đương với 3.900 USD. Tòa nói rằng bản án sẽ là sự răn đe phù hợp với các vụ tấn công tương tự trong tương lai.

Các ca khúc trong album mới nhất của Madonna là Rebel Heart đã bị rò rỉ lên mạng vào cuối năm ngoái. Khi ấy Madonna đã kêu gọi fan không nghe các bản nhạc lậu. "Tôi đã bị vi phạm trong vai trò một con người và một nghệ sĩ" - chị viết. Sau đó Madonna đã tung ra liền 6 ca khúc, gọi chúng là "quà Giáng sinh sớm" cho fan.

Madonna biểu diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57

Madonna có mối quan hệ khá bền chặt với Israel. Nữ ca sĩ thường có những chuyến "hành hương" tới Israel và theo đạo Kabbalah. Năm 2012, chị đã tổ chức tour diễn MDNA ở Israel.

Cuộc điều tra vào các hoạt động của Lederman bắt đầu sau khi đại diện của Madonna ở Israel đâm đơn kiện lên nhà chức trách. Cuộc điều tra của phía Israel đã diễn ra cùng với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Lederman, người Tel Aviv, từng tranh tài trong cuộc thi A Star is Born của Israel vào năm 2012. .

Khi được một trong những giám khảo của cuộc thi hỏi rằng bản thân làm gì để kiếm sống, Lederman trả lời: "Có vẻ chủ yếu là lãng phí cuộc đời của tôi, bởi người ta bảo rằng tôi rồi sẽ lên sân khấu". Anh này trình diễn ca khúc Don't You Worry About a Thing của Stevie Wonder trong lần đó.

V.L
Theo AFP

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm