Hoà Minzy cho biết cô luôn cố gắng để xứng đáng với Giải thưởng Cống hiến và trong vai trò Đại sứ văn hoá, ca sĩ không chỉ nỗ lực trong âm nhạc, mà còn muốn cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời.
Xem Chuyên trang Giải Cống hiến
Ca sĩ SOOBIN và Hòa Minzy đảm nhận vai trò Đại sứ cho Giải thưởng Cống hiến 2026. Ngoài sức hút truyền thông của 2 ngôi sao hạng A, đó còn là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng từ Ban tổ chức Báo Thể thao và Văn hóa về những gương mặt đại diện có đủ tầm vóc, tư duy nghệ thuật và tinh thần cống hiến tương đồng với tôn chỉ của giải thưởng.
Hòa Minzy đang ở độ chín rực rỡ nhất của sự nghiệp với 3 đề cử nặng ký tại mùa giải năm nay, bao gồm Bài hát của năm, Music Video của năm và Nữ ca sĩ của năm.

Hoà Minzy khoe sắc trên thảm đỏ
Bằng nội lực thanh nhạc vững vàng, sự duyên dáng và tư duy làm nghề nghiêm túc, Hòa Minzy đã thổi bùng sức sống của âm hưởng dân gian Bắc Bộ vào dòng chảy nhạc Pop hiện đại. Thành công vang dội của các dự án âm nhạc, tiêu biểu như Bắc Bling, cho thấy cô sở hữu năng lực đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống và thị hiếu của đại chúng.
Việc Ban tổ chức quyết định chọn SOOBIN và Hòa Minzy làm Đại sứ mang lại một sức mạnh cộng hưởng to lớn cho Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026. Cả 2 tạo ra sự cân bằng hoàn mỹ về mọi mặt: một nam và một nữ, hai trường phái tiếp cận di sản khác biệt nhưng cùng chung một khát vọng tôn vinh bản sắc cội nguồn. Hơn thế, ở độ tuổi 20, Giải thưởng Cống hiến cần một luồng sinh khí mới để tiệm cận thế hệ khán giả Gen Z mà vẫn giữ trọn vẹn sự uy nghiêm, chuẩn mực.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Trưởng BTC Giải Cống hiến lần 20 - 2026 và ca sĩ Hòa Minzy, Đại sứ Giải Cống hiến lần 20 - 2026
Với sức ảnh hưởng và lượng người hâm mộ “khổng lồ”, SOOBIN và Hòa Minzy chính là những "cầu nối vàng" đưa các thông điệp chuyên môn khắt khe và giá trị nghệ thuật đích thực lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ.
Thông qua SOOBIN và Hoà Minzy, Ban tổ chức muốn khẳng định: Sự cống hiến của ngày hôm nay không chỉ là sự bền bỉ thầm lặng, mà còn là bản lĩnh dám bứt phá, dám thể nghiệm để đưa âm nhạc Việt Nam vươn xa.

Nữ ca sĩ phát biểu trên sân khấu
Tại Lễ Công bố Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 – năm 2026, Hoà Minzy phát biểu: “Tôi rất run khi đứng ở đây. Từ khi vào nghề đến nay, tôi luôn muốn hướng đến màu sắc văn hoá, dân tộc để mọi người công nhận. Sau hành trình dài gần 12 năm làm nghề, tôi nghĩ điều tôi làm tốt nhất đó chính là đưa nét đẹp văn hoá, chất liệu dân gian vì đặc biệt quê tôi ở Bắc Ninh nữa.
Tôi luôn nghĩ đến một ngày, âm nhạc của mình sẽ gắn liền với điều đó. Nhưng phải đợi đến năm 2023, Thị Mầu mới được ra mắt. Và cũng nhờ Thị Mầu, tôi mới được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm tại giải thưởng Cống hiến 2024.

Từ đó đến nay tôi luôn khao khát và cũng đã hứa với giải thưởng Cống hiến năm đó rằng vì đã trở thành nữ ca sĩ của Cống hiến, tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với tên gọi đó. Tôi sẽ cố gắng cống hiến để không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống nữa”.
Và đến bây giờ khi trở thành Đại sứ của Cống hiến, Hoà Minzy khẳng định trách nhiệm của mình còn lớn hơn. “Hôm nay ở đây còn có người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, tôi muốn nói với mọi người rằng, khi mình đã đứng đây và nhận trách nhiệm lớn như thế này, tôi hy vọng các bạn cũng có trách nhiệm giống mình. Đó là chúng ta sẽ luôn luôn cống hiến cho cuộc đời nhiều hơn. Tôi cảm ơn mọi người”, cô tuyên bố.