Trong hai ngày 7 và 8/8 tại thủ đô Manila, "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines năm 2026" đã tạo nên không gian giao lưu giàu bản sắc, nơi văn hóa, nghệ thuật góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và hội nhập đến gần hơn với công chúng.
Diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines (1976-2026), chương trình do Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines (NCCA) tổ chức, quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu thanh niên và giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Ông Hoàng Đạo Cương (thứ hai từ phải sang, hàng trên) - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng với đoàn đại biểu, nghệ sĩ tham dự chương trình. Ảnh: BTC
Trong chuỗi hoạt động này, ca sĩ Chi Pu (Nguyễn Thuỳ Chi) tham dự với vai trò Gương mặt Đại diện Văn hóa, đồng hành xuyên suốt chương trình, trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn và giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam.
Tại Đêm Gala Nghệ thuật Hữu nghị tối 7/8, Chi Pu xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, tạo ấn tượng với phong thái trẻ trung và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Sự kết hợp giữa hình ảnh áo dài - biểu tượng văn hóa Việt Nam - với một nghệ sĩ trẻ có hoạt động nghệ thuật hướng tới thị trường quốc tế tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng về một Việt Nam vừa trân trọng truyền thống, vừa tự tin hội nhập.

Ca sĩ Chi Pu. Ảnh: BTC
Ngày 8/8, Chi Pu tiếp tục tham gia chương trình Giao lưu Thanh niên (Youth Exchange). Sự kiện thu hút đông đảo khán giả trẻ và người hâm mộ tại Manila. Những cuộc trò chuyện, tương tác trực tiếp và phần giao lưu với công chúng giúp hoạt động ngoại giao văn hóa trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ diễn ra trong khuôn khổ các nghi thức ngoại giao.
Sức hút của Chi Pu tại Manila cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của những nghệ sĩ có khả năng kết nối với công chúng quốc tế trong việc truyền tải hình ảnh quốc gia. Thông qua âm nhạc, thời trang, ngôn ngữ và giao tiếp trực tiếp, câu chuyện về Việt Nam được kể bằng một ngôn ngữ trẻ trung, dễ tiếp cận với thế hệ khán giả mới.
Nếu sân khấu nghệ thuật giúp công chúng cảm nhận Việt Nam bằng âm nhạc và hình ảnh, thì những trải nghiệm tại không gian thương hiệu giúp họ tiếp cận Việt Nam bằng những giác quan và trải nghiệm đời thường hơn. Một tách cà phê Việt, hạt gạo Việt hay một sản phẩm thời trang mang dấu ấn của thế hệ sáng tạo mới vì thế không chỉ được nhìn nhận như một sản phẩm thương mại. Khi được đặt trong không gian văn hóa quốc gia, mỗi sản phẩm trở thành một phần của câu chuyện về con người, lối sống và năng lực sáng tạo Việt Nam.
Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức chương trình lần này: quảng bá văn hóa không tách rời quảng bá hình ảnh đất nước và thương hiệu quốc gia, mà tạo sự cộng hưởng giữa các lĩnh vực.
Đại diện Cục Hợp tác Quốc tế đánh giá: "Thành công của chương trình đã chứng minh hướng đi đúng đắn trong việc đổi mới phương thức ngoại giao văn hóa. Sự kết hợp giữa chiều sâu di sản dân tộc và năng lượng hội nhập quốc tế từ một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng thực tế như Chi Pu đã giúp thông điệp hữu nghị giữa hai nước lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của thế hệ trẻ Philippines một cách tự nhiên và chân thành nhất."

Ảnh: BTC
Chia sẻ sau chương trình, Chi Pu cho biết hai ngày hoạt động tại Manila là khoảng thời gian đáng nhớ và tự hào. Theo nữ nghệ sĩ, việc chứng kiến công chúng Philippines hào hứng thưởng thức cà phê Việt, tìm hiểu về ẩm thực và thời trang Việt Nam giúp cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc đưa văn hóa cội nguồn đến với thế giới.
"Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines năm 2026" diễn ra đúng thời điểm Việt Nam và Philippines kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi vậy, chương trình không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu văn hóa Việt Nam mà còn góp phần tạo thêm nền tảng giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước.
Khép lại hai ngày hoạt động tại Manila, dấu ấn của "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines 2026" vì thế không chỉ nằm ở những tiết mục nghệ thuật hay lượng khán giả tham dự. Giá trị lớn hơn là những kết nối được tạo ra giữa con người với con người, giữa văn hóa với thương hiệu và giữa bản sắc Việt Nam với công chúng quốc tế.