Cà phê đầu tuần: MU, ông chủ Mỹ và bí mật của Luật Hấp Dẫn

21/08/2023 16:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

The Secret (Bí mật) của Rhonda Byrne, cuốn sách đã bán được hàng triệu bản vài năm qua, nói về một điều giờ đã trở thành cửa miệng của rất nhiều người: Luật hấp dẫn.

1. Mỗi thế hệ trong thế kỷ trước đã có một cuốn sách tự giúp bán chạy hàng triệu bản và tiêu tốn hàng triệu ví tiền của người đọc. Cuốn Think and Grow Rich của Napoleon Hill đã làm điều đó đầu tiên vào năm 1936. Sau đó là cuốn The Power of Positive Thinking của Norman Vincent Peale khoảng 20 năm sau đó. Rồi vào những năm 90, Awaken the Giant Within của Tony Robbins xuất hiện.

Điểm chung của chúng là đều nhấn mạnh cái tôi: Chỉ chú ý đến suy nghĩ của bạn, luôn tích cự và chỉ tập trung vào mục tiêu của bạn, phớt lờ các chỉ trích và sự tự nghi ngờ, chỉ tưởng tượng những gì bạn muốn, và bằng cách ấy thôi, bạn sẽ có được nó.

Mỗi cuốn sách mang đến một ý tưởng cơ bản như vậy cho từng thế hệ. Cuốn sách của Hill, ra mắt ngay sau Đại khủng hoảng, tập trung mạnh vào kiếm tiền và làm giàu. Công việc của Peale, ra mắt sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, tập trung vào việc tạo ra một cuộc sống yên bình và hạnh phúc với mối quan hệ tốt đẹp. Cuốn sách của Robbins, Kinh thánh của cuộc khủng hoảng giữa tuổi trung niên của thế hệ Baby Boomer vào những năm 90, tập trung vào tự hoàn thiện và sống đúng tiềm năng của mỗi người.

Đấy là tinh thần phổ biến của người Mỹ vắt qua hai thế kỷ. Việc chỉ tập trung vào ý chí của bản thân đã giúp họ vượt qua rất nhiều khó khăn, bằng cách bịt tai lại và làm mọi việc theo ý mình. Người ta bảo rằng chính cái tôi là điều đã tạo nên giấc mơ Mỹ: Cái gì cũng có thể làm ra được, từ duy ý chí.

2. Nhà Glazer đã hành xử như một doanh chủ Mỹ điển hình trong suốt 10 năm nắm quyền ở MU: Họ mang tinh thần của các cuốn sách self-help nổi tiếng hun đúc tư tưởng người Mỹ trong nhiều năm vào điều hành CLB. Đội bóng áo đỏ hoạt động như một công ty Mỹ: Nó phớt lờ mọi thứ, từ chỉ trích của CĐV, những khoản nợ, hay tin xấu. Nó bịt tai lại và chỉ làm công việc của mình: Tạo ra lợi nhuận cho ông chủ.

Cà phê đầu tuần: MU, ông chủ Mỹ và bí mật của Luật Hấp Dẫn - Ảnh 1.

Bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ các cổ động viên MU, nhà Glazer không hề thay đổi cách hành xử

Cho đến những ngày cuối cùng của triều đại Glazer, CLB vẫn hành xử theo tinh thần này: Theo The Athletic, bất chấp sự phản đối của các CĐV nữ, MU vẫn quyết định đưa Mason Greenwood, ngôi sao trẻ vướng phải cáo buộc hiếp dâm, trở lại. Các lãnh đội còn chuẩn bị chu đáo đến mức lên một danh sách các hình ảnh được phép chụp trong buổi tập của đội, còn HLV Erik ten Hag được "phím" trước cách đối phó với những câu hỏi khó trong phòng họp báo.

Nguồn tin riêng của The Athletic còn cho biết MU đã liệt kê một loạt các tổ chức xã hội chống lại bạo lực và hiếp dâm vào danh sách "thù địch" với CLB. Giám đốc điều hành Richard Arnold đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo CLB trong tuần đầu tiên của tháng Tám, và thông báo rằng MU đã lên kế hoạch đưa Greenwood trở lại. Thông tin này gây bất ổn nghiêm trọng cả trong và ngoài CLB, làm dấy lên một làn sóng phản đối từ phía các CĐV. Greenwood, 21 tuổi, chưa thi đấu cho MU kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 1/2022 sau khi một đoạn ghi âm và hình ảnh về một vụ tấn công tình dục liên quan đến anh ta được đăng trên mạng xã hội.

Các cáo buộc về tội cố ý gây thương tích và hiếp dâm, nhắm vào Greenwood, đã bị phía bị hại rút lại vào tháng Hai năm nay. Cơ quan công tố của Vương quốc Anh tiết lộ: "Sự kết hợp giữa việc rút lui của các nhân chứng chính và bằng chứng mới đã khiến khả năng kết án không còn nữa". Tuy nhiên, hình ảnh và đoạn băng ghi âm là có thật, và nó khiến cho hình ảnh của CLB lún sâu vào khủng hoảng.

3. Nhưng đó có vẻ là tình huống mà nhà Glazer đã quá quen thuộc trong một thập kỷ qua, và họ tiếp tục ứng xử nhất quán với các lùm xùm kiểu này: Không thèm quan tâm.

Nhưng đây có lẽ không còn là thời đại của luật hấp dẫn nữa rồi. MU chào mùa giải mới bằng một thất bại toàn diện. Tháng Ba năm nay, báo cáo tài chính cho thấy rằng doanh thu của họ đã giảm mạnh (10%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thời đại của việc tương tác, nhìn ra bên ngoài để bắt kịp thay đổi của thế giới.

Các ông chủ Mỹ thì chưa bao giờ muốn nói một lời xin lỗi với các CĐV của MU cả. Họ đã chuẩn bị cho ngày bán CLB đi, có lẽ từ 10 năm trước. Nếu điều đó diễn ra, đó hẳn là hệ quả của Luật hấp dẫn.

Phạm An

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm