Ca khúc của năm tại Grammy 2023: 'Just Like That' - Cứ thế xoáy vào tim

07/02/2023 10:32 GMT+7 | Giải trí

Grammy 2023 vừa gọi tên những người chiến thắng vào sáng thứ Hai, 6/2 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, giải gây hồi hộp với những cuộc "so găng" mãn nhãn giữa loạt tên tuổi đình đám đồng loạt "ra quân" vào năm ngoái như Beyonce, Adele, Taylor Swift, Harry Styles, Kendrick Lamar…

Quả thật, nhiều cái tên quen thuộc với giới trẻ đã được xướng lên. Lảnh lót ở giữa đó là giọng bluesthanh đượm mùi thời gian của Bonnie Raitt - nghệ sĩ thắng giải Ca khúc của năm với Just Like That.

Đêm trao giải nhiều cảm xúc

Grammy năm nay chứng kiến kỷ lục mới của Beyonce: Cô đã vượt qua cố nhạc trưởng người Anh gốc Hungary Georg Solti khi giành 4 giải thưởng, trở thành nghệ sĩ có nhiều giải Grammy nhất lịch sử với tổng cộng 32 giải. Năm nay, với 9 đề cử, Beyonce cũng san bằng kỷ lục với chính chồng mình, Jay-Z, để trở thành những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất lịch sử giải với 88 lần. Các đề cử năm nay của cô có mặt ở một số hạng mục chính như Bản thu của năm, Ca khúc của năm và đặc biệt là Album của năm - giải mà Beyonce chưa bao giờ thắng.

Buổi trao giải vào tối Chủ nhật (theo giờ Mỹ) cũng có màn ăn mừng lớn kỷ niệm 50 năm nhạc hip-hop với hàng loạt màn biểu diễn từ Big Boi, De La Soul, Missy Elliott, Ice-T, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Public Enemy, Queen Latifah… Các nghệ sĩ khác tham gia biểu diễn trong buổi lễ có thể kể tới Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige và Lizzo.

Ca khúc của năm tại Grammy 2023: 'Just Like That' - Cứ thế xoáy vào tim - Ảnh 1.

Bonnie Raitt xúc động khi nhận giải Ca khúc của năm cho “Just Like That”

Kết quả giải không có quá nhiều bất ngờ. Những cái tên nóng rẫy nhất lần lượt lên nhận tượng vàng. Điều bất ngờ nhất - với cả chính người chiến thắng - có lẽ là Just Like That của Bonnie Raitt ở hạng mục Ca khúc của năm. Ca khúc này đã đánh bại The Heart Part 5 của Kendrick Lamar, Break My Soul của Beyonce, Easy On Me của Adele, All Too Well (10 Minute Version) của Taylor Swift, Abcdefu của Gayle, God Did của DJ Khaled, As It Was của Harry Style, Bad Habit của Steve Lacy và About Damn Time của Lizzo.

"Đây là khoảnh khắc phi thực" - Raitt xúc động trong phát biểu nhận giải - "Cảm ơn mọi người đã vinh danh tôi. Học viện không chỉ hỗ trợ tôi rất nhiều mà còn đánh giá cao nghệ thuật sáng tác của tôi. Tôi đã được truyền cảm hứng để viết nên ca khúc này từcâu chuyện tuyệt vời về tình yêu, ân sủng và hào phóng của người đã hiến tặng nội tạng của mình để cứu sống người khác".

Ca khúc giản dị và xúc động “Just Like That”

"Giữa thời điểm này, câu chuyện đó thật đơn giản và đẹp đẽ. Mọi người hưởng ứng ca khúc phần nào vì tôi cũng như mọi người đều rất yêu John Prine. Đó là nguồn cảm hứng cho ca khúc, là câu chuyện được kể từ bên trong"- bà nói thêm - "Tôi không viết nhiều nhạc nên thật tự hào khi mọi người đánh giá cao ca khúc này. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi và các nhạc sĩ còn lại. Tôi sẽ chẳng thể ở đây đêm nay nếu thiếu họ - những người đã đi sâu vào nghệ thuật tâm hồn, làm việc chăm chỉ để đưa ý tưởng thành âm nhạc".

Một cách giản dị, với Just Like That, Bonnie Raitt kể lại câu chuyện bà nghe trên chương trình 60 Minutes về một người phụ nữ ngày nọ gặp người đã nhận trái tim mà con trai bà hiến tặng và lần đầu nghe nó đập kể từ khi con bà qua đời.

Xoáy vào tim

Bonnie Lynn Raitt sinh năm 1949, là nghệ sĩ guitar và ca sĩ nhạc blues người Mỹ. Năm 1971, Raitt phát hành album đầu tay mang tên mình. Sau đó, bà ra mắt hàng loạt album chịu ảnh hưởng từ âm nhạc nguồn cội Mỹ, kết hợp các yếu tố của nhạc blues, rock, folk, đồng quê, được giới phê bình đánh giá cao.

Bà cũng thường xuyên cộng tác với những nghệ sĩ khác như Warren Zevon, Little Feat, Jackson Browne, The Pointer Sisters, John Prine và Leon Russell.

Năm 1989, sau một vài album không thành công thương mại, bà gây tiếng vang lớn với album phòng thu thứ 10 Nick Of Time. Album đạt quán quân trên Billboard 200, giành giải Grammy cho Album của năm và được Thư viện Quốc gia chọn lưu trữ.

Ca khúc của năm tại Grammy 2023: 'Just Like That' - Cứ thế xoáy vào tim - Ảnh 4.

Bonnie Raitt (trái) đặc biệt tri ân người bạn cố tri John Prine trong phát biểu nhận giải Grammy

2 album tiếp theo, Luck Of The Draw (1991) và Longing In Their Hearts (1994), bán được hàng triệu bản, có nhiều hit đĩa đơn như Something To Talk About, Love Sneakin' Up On You và bản ballad I Can't Make You Love Me.

Trong sự nghiệp của mình, bà đã nhận 25 đề cử Grammy, thắng 14 lần, trong đó có giải Grammy thành tựu trọn đời. Bà được Rolling Stone vinh danh trong danh sách 100 Ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại cũng như 100 Nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 2000, Raitt được giới thiệu vào Đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Bà cũng nhận giải Biểu tượng từ Giải Nữ nghệ sĩ âm nhạc của Billboard.

Nghệ sĩ đồng quê người Australia Graeme Connors ca ngợi: "Bonnie Raitt sáng tác ca từ theo cách không ai khác có thể làm được. Bà uốn cong nó và xoáy nó vào tim bạn". Just Like That có thể là minh chứng thuyết phục cho nhận định này. Một cách giản dị, Raitt kể lại câu chuyện bà nghe trên chương trình 60 Minutes về một người phụ nữ ngày nọ gặp người đã nhận trái tim mà con trai bà hiến tặng và lần đầu nghe nó đập kể từ khi con bà qua đời.

Ca khúc cũng là lời tri ân tới John Prine, người bạn cố tri của Raitt đã qua đời vào năm 2020. "Tôi nhìn John Prine và nghĩ về cách ông ấy len lỏi vào trái tim của người phụ nữ trong Angel From Montgomery" - đó là một trong những lý do khiến Raitt viết Just Like That, như một sự đi sâu vào những nỗi đau cá nhân.

Just Like That là ca khúc chủ đề cho album Just Like That- album đầu tiên của bà sau 6 năm - tại Sausalito, California vào mùa Hè năm 2021. Bà tự sản xuất ca khúc và thu âm nó cùng James "Hutch" Hutchinson (chơi bass), Ricky Fataar (trống), Glenn Patscha (keyboard và giọng nền) và Kenny Greenberg (guitar).

Ngoài Ca khúc của năm, Just Like Thatcòn thắng giải Grammy cho Ca khúc nhạc nguồn cội Mỹ hay nhất. Bản thân album Just Like That nhận đề cử Album nhạc nguồn cội Mỹ hay nhất. Một ca khúc khác trong album là Made Up Mind thắng giải Màn biểu diễn nhạc nguồn cội Mỹ hay nhất.

Sau phát biểu nhận giải, tại phòng họp báo, Raitt dành những lời tốt đẹp nhất cho người hâm mộ trung thành và những may mắn ở đời. "Được sống ở tuổi 73 và nhận giải Ca khúc của năm, ngay cả khi tôi gần như không phải một nhạc sĩ.Sau 5 thập kỷ, tôi làm nhạc vì tôi yêu điều này. Nhưng vẫn thật may mắn khi có thể làm nhạc để kiếm sống. Thật khó tin" - bà chia sẻ.

Kết quả một số giải chính tại Grammy 2023

Bản thu của năm: About Damn Time, Lizzo

Album của năm: Harry's House, Harry Styles

Ca khúc của năm: Just Like That, Bonnie Raitt

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Samara Joy

Album giọng pop hay nhất: Harry's House, Harry Styles

Màn biểu diễn của bộ đôi/nhóm pop hay nhất: Unholy, Sam Smith và Kim Petras

Màn biểu diễn solo pop hay nhất: Easy On Me, Adele

Bình An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm