Cả châu Âu ghen tỵ với khung gỗ của M.U

30/05/2018 06:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U vừa trải qua một mùa giải trắng tay và nếu tính kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ cũng chưa biết đến chức vô địch một giải đấu lớn nào. Nếu ở Old Trafford còn một điều gì đó để khiến các CĐV M.U tự hào thì đó chính là vị trí thủ môn.

Đó là nơi mà M.U không chỉ đang sở hữu thủ môn hay bậc nhất thế giới David de Gea mà những người dự bị cho anh cũng rất chất lượng.

Tự hào từ De Gea...

David de Gea hẳn đã suy nghĩ rất nhiều khi chứng kiến trận chung kết Champions League giữa Real Madrid với Liverpool vừa qua, nơi đội bóng áo Trắng giành chiến thắng 3-1 để lần thứ 3 liên tiếp vô địch châu Âu. Nếu không có sự cố máy fax năm 2015, De Gea đã là cầu thủ Real từ đó và bây giờ anh có thể tự hào rằng mình đã có 3 danh hiệu Champions League liên tiếp.

Thay vào đó, De Gea vẫn khoác áo M.U, nơi anh vẫn chưa thể “mon men” tới chiếc Cúp bạc danh giá, nhưng lại liên tục giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của CLB. Nếu De Gea muốn có một công việc bận rộn, anh nên ở lại M.U thay vì chuyển sang Real Madrid. Nghe có vẻ chua chát nhưng đó là sự thật khi so sánh M.U với Real hiện tại.

Như Loris Karius đã chứng tỏ tại Kiev, một đội bóng hàng đầu phải sở hữu một thủ môn hàng đầu. Hai sai lầm ngớ ngẩn của Karius đã khiến Liverpool lỡ cơ hội giành chức vô địch châu Âu thứ 6. Vì lẽ đó, M.U nên cảm thấy may mắn vì vẫn giữ chân được De Gea, dù thành tích của họ vài mùa qua không hề tương xứng với tên tuổi của anh.

Khi một De Gea gầy gò tới Old Trafford từ Atletico năm 2011 với giá 19 triệu bảng, nhiều người đã lo ngại rằng thủ thành TBN sẽ trở thành mục tiêu để các tiền đạo to con ở Premier League đè bẹp, rằng Sir Alex có lẽ đã đánh giá quá cao De Gea. Nhưng những mối lo đó sớm trôi qua chỉ sau 6 tháng De Gea có mặt ở M.U và giờ thì ai cũng thấy “Quỷ đỏ” đã có một bản hợp đồng hời đến thế nào.

Dù De Gea đang là thủ môn hàng đầu thế giới, nhưng M.U có lẽ cũng không quá lo lắng về việc có thể mất anh. Thứ nhất, M.U trao cho De Gea mức lương đủ tốt để khiến anh hài lòng ở Old Trafford. Nếu Real đáp ứng được yêu cầu về lương bổng của De Gea, anh sẽ nằm trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, điều mà chưa một thủ môn nào làm được trong lịch sử, kể cả Iker Casillas.

Thứ hai, Keylor Navas hiện đang rất được lòng Real Madrid, từ đồng đội cho tới các CĐV nên chẳng có lý do gì để thủ thành người Costa Rica phải rời Bernabeu cả.

'M.U vật vã cả mùa Hè không mua nổi, Liverpool có Fabinho trong nháy mắt'

'M.U vật vã cả mùa Hè không mua nổi, Liverpool có Fabinho trong nháy mắt'

Liverpool đã chiêu mộ thành công tiền vệ trung tâm người Brazil Fabinho từ Monaco với phí chuyển nhượng khoảng 43,6 triệu bảng.

... cho tới những người dự bị

Nhưng M.U không chỉ có De Gea, mà những người dự bị cho thủ thành này cũng đáng được nhắc tới. Dự bị cho De Gea là Sergio Romero, người có lẽ là thủ thành số 2 hay nhất Premier League. Thủ thành 31 tuổi này sẽ vắng mặt ở World Cup vì chấn thương đầu gối nhưng theo vợ của anh, đây không phải là lý do khiến anh không thể tới Nga.

Vợ của Romero tiết lộ anh chỉ mất 2 tới 3 tuần để hồi phục chấn thương và lý do chính khiến thủ thành này không được dự World Cup là do bắt quá ít mùa vừa qua. Khi phải đóng vai trò số 2 sau De Gea thì không riêng gì Romero, mà bất cứ thủ thành tài năng nào cũng phải chấp nhận có số lần ra sân đếm trên đầu ngón tay.

Thủ môn số 3 của M.U là Joel Pereira cũng rất tài năng khi chính HLV Jose Mourinho từng tuyên bố cầu thủ 21 tuổi này là thủ thành hay nhất của Bồ Đào Nha ở thế hệ kế tiếp. Pereira đã tỏa sáng ở Rochdale rồi Belenenses theo dạng cho mượn, nhưng tất nhiên là vẫn chưa có cơ hội bắt thường xuyên ở M.U, nơi anh có hợp đồng tới 2021.

Đó là chưa kể trong biên chế của M.U hiện tại còn có 3 thủ thành tiềm năng khác là Sam Johnstone, Dean Henderson và Kieran O'Hara. Trong đó, Johnstone đã bắt 48 trận cho Aston Villa mùa trước và suýt chút nữa đã cùng đội bóng này lên hạng Premier League mùa tới.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm