Tờ báo ghi lại bút tích lời kêu gọi của Bác 80 năm trước
Đây là tờ nhật báo Quốc hội ngày 6-1-1946, với bút tích đặc biệt quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh – "Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta".
Cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã được tổ chức thành công, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong tiến trình xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam không chỉ thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân ta, mà còn khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, đặt nền móng pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới.
Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam: Tờ số ngày 15 ra ngày 6 tháng Giêng thì đăng lời kêu gọi của Bác Hồ, kêu gọi mọi người dân Việt Nam tham gia bầu cử ngày mùng 6 tháng Giêng, bầu ra Quốc hội Việt Nam, đăng trên trang nhất tờ báo này. Tất cả những số báo từ số 14 in giấy bình thường. Riêng tờ báo số 15 là số đặc biệt đúng ngày tổng tuyển cử, chất lượng giấy sáng hơn. Ngay trang nhất thì đăng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi của Bác cũng như bút tích của Bác trên trang đó.
Trong 15 số báo Quốc hội chỉ phát hành trong kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên, cùng với bút tích quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có nhiều nội dung phản ánh chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng tuyển cử; công tác chuẩn bị, sự tham gia rộng rãi của nhân dân cả nước. Đặc biệt, tờ Quốc hội còn đăng tải những bài thơ, ca dao, đáng chú ý có bài hát "Ngày Quốc hội" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cho thấy không khí tích cực, động viên đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia kỳ bầu cử Quốc hội lần đầu tiên này.
Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam: Có 15 số, hiện nay đang được lưu trữ tại Thư viện quốc gia Việt Nam. Tờ báo được xuất bản ngày đầu tiên vào ngày 17 tháng 12 năm 1945 và số 15, số cuối cùng vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 1946. Những tờ báo này đăng về công tác phục vụ cho công tác chuẩn bị tổng tuyển cử lần đầu tiên bầu ra Quốc hội và trong đó có rất nhiều các nội dung để quảng bá cũng như động viên đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia kỳ bầu cử Quốc hội lần đầu tiên.
Cũng tại triển lãm, nhiều tư liệu quý khác cũng được BTC giới thiệu tới người xem như: tờ Độc lập ra ngày Chủ nhật 3-3-1946, trong đó tường thuật lại Lễ khai mạc Quốc dân Đại hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào 9h10 ngày 2-3-1946 với đầy đủ Chương trình nghị sự, Tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam, Danh sách các đại biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I này...
Cùng với đó, triển lãm "Quốc hội Việt Nam – Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển" giới thiệu tới công chúng khoảng gần 800 tư liệu được lựa chọn từ kho tài liệu phong phú của Thư viện quốc gia, gồm toàn bộ những tư liệu đã được in thành sách, những văn kiện của Quốc hội từ kỳ họp thứ nhất cho đến kỳ Quốc hội khóa 15.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Chúng ta biết rằng ngay từ khi cách mạng thành công, đất nước giành độc lập thì thể chế chính trị đã được khẳng định và biểu thị qua sự hình thành của hoạt động Quốc hội suốt 80 năm qua... Tôi nghĩ rằng nhìn nhận lịch sử Quốc hội cũng là là lịch sử của dân tộc. Những thành công cũng như những thử thách của dân tộc cũng là những thành công và thử thách của Quốc hội. Điều đó càng đòi hỏi Quốc hội không ngừng thay đổi, không ngừng đổi mới, không ngừng hướng tới mục tiêu cao cả là thực hiện đúng chức trách của mình đối với lịch sử của dân tộc.
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang: từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Những tư liệu quý giới thiệu tại triển lãm "Quốc hội Việt Nam - Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển" một lần nữa tôn vinh những giá trị lịch sử, chính trị và pháp lý to lớn của Quốc hội Việt Nam, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ../.