Bước ngoặt chấn động đối với ngành thời trang thế giới

13/09/2025 21:55 GMT+7 | Giải trí

Trong một bước ngoặt gây chấn động ngành thời trang, di chúc của cố nhà thiết kế Giorgio Armani đã chỉ thị cho những người thừa kế của ông phải từng bước bán lại hoặc tìm cách niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với đế chế mà ông đã tạo dựng cách đây 50 năm.

Cụ thể, bản di chúc bao gồm hai tài liệu được công chứng vào tháng Ba và tháng Tư, trong đó nêu rõ rằng những người thừa kế phải bán 15% cổ phần ban đầu trong vòng 18 tháng kể từ khi ông qua đời. Sau đó, trong vòng từ 3-5 năm kể từ thời điểm ông Giorgio Armani mất, họ phải chuyển nhượng thêm từ 30% đến 54,9% cổ phần cho cùng một người mua.

Di chúc nêu rõ rằng thứ tự ưu tiên mua lại nên được dành cho tập đoàn xa xỉ LVMH, “gã khổng lồ” ngành làm đẹp L'Oréal, công ty mắt kính hàng đầu EssilorLuxottica, hoặc một tập đoàn khác "có vị thế tương đương". Việc lựa chọn này phải được sự chấp thuận của quỹ do ông thành lập để bảo tồn di sản của nhà thiết kế và người bạn đời kiêm đối tác kinh doanh của ông, Pantaleo Dell'Orco.

Bước ngoặt chấn động đối với ngành thời trang thế giới - Ảnh 1.

“Gã khổng lồ” ngành làm đẹp L'Oréal. Ảnh: Internet

Như một phương án thay thế cho đợt bán thứ hai, di chúc cũng đề cập đến việc theo đuổi một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Italy hoặc một thị trường có giá trị tương đương.

Di chúc cũng thiết lập một cấu trúc quyền lực mới. Theo đó, Quỹ Giorgio Armani và ông Dell'Orco sẽ nắm giữ lần lượt 30% và 40% quyền biểu quyết, đồng nghĩa với việc họ sẽ cùng nhau kiểm soát tập đoàn với 70% tổng số phiếu. Quỹ sẽ giữ lại 30,1% cổ phần trong cả trường hợp bán lại hay niêm yết, đóng vai trò là "người bảo hộ vĩnh viễn" cho các nguyên tắc sáng lập của thương hiệu. Quỹ cũng sẽ là đơn vị đề xuất người kế nhiệm Giorgio Armani ở vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn.

Bước ngoặt chấn động đối với ngành thời trang thế giới - Ảnh 2.

Biểu tượng hãng thời trang Giorgio Armani tại một cửa hàng ở Milan, Italy. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Theo Hiệp hội công chứng Italy, các điều khoản dạng này về cơ bản là có tính ràng buộc pháp lý. Những người thừa kế có thể bị kiện ra tòa nếu không hoàn thành những yêu cầu nêu trên.

Quyết định trên đã khởi động một cuộc đua nhằm kiểm soát một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với một công ty vốn luôn quyết liệt bảo vệ sự độc lập và bản sắc Italy của mình.

Cả ba công ty được nêu tên đều đã ra tuyên bố cho thấy họ sẵn sàng cho khả năng này.

Việc di chúc nêu đích danh các tập đoàn Pháp và vạch ra lộ trình bán cổ phần là một điều hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ ông Giorgio Armani trong suốt cuộc đời đã kiên quyết từ chối việc pha loãng quyền kiểm soát hay niêm yết tập đoàn của mình – một thương hiệu mà theo các chuyên gia vẫn còn sức hấp dẫn lớn bất chấp sự suy giảm chung của thị trường xa xỉ toàn cầu.

Nhà thiết kế Giorgio Armani đã qua đời vào ngày 4/9 ở tuổi 91. Ông không có con cái để thừa kế đế chế thời trang được các nhà phân tích trong ngành định giá từ 5-12 tỷ euro (tương đương 5,9- 4 tỷ USD).

Trong quá khứ, thương hiệu từng góp phần cách mạng hóa ngành thời trang hiện đại này đã nhận được nhiều lời đề nghị mua lại, nhưng đều từ chối chúng. Ông Giorgio Armani là cổ đông lớn duy nhất của công ty và luôn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ cả về sáng tạo lẫn quản lý cho đến cuối đời. Ông để lại một doanh nghiệp có doanh thu tương đối ổn định và đạt 2,3 tỷ euro vào năm 2024, nhưng lợi nhuận hoạt động đã bị thu hẹp xuống còn dưới 3% doanh thu.

Hương Thủy/TTXVN (Theo Reuters)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm