06/05/2025 07:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Barca bước vào chặng cuối mùa giải với hàng thủ đang lung lay và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, trong khi thủ môn Szczesny thiếu an toàn.
Trong thời gian qua, chiến thắng đến với Barcelona nhờ hiệu suất ghi bàn rất cao. Ở Giuseppe Meazza, ngoài việc chờ Lamine Yamal và các tiền đạo đá hơn 100% phong độ, Hansi Flick phải tìm ra câu trả lời cho nhiều bài toán hàng thủ.
Hàng thủ mong manh
Sau 6 năm, Barca mới lại được đá bán kết Champions League. Hansi Flick đang khao khát trở lại Munich để tham dự trận chung kết trên sân Allianz, nơi ông từng đưa Bayern giành cú "ăn 3" mùa 2019-20, "ăn 6" nếu tính trong năm dương lịch 2020. Điều ông muốn, như lời tâm sự cách nay 2 tuần, là trở thành HLV thứ 2 trong lịch sử giành cú "ăn 3" với 2 CLB khác nhau, sau Pep Guardiola - một HLV mà ông luôn ngưỡng mộ.
Hansi Flick đã thay đổi hoàn toàn Barca, nếu so với tập thể thất bại với Xavi Hernandez, khi liên tục rơi từ Champions League xuống Europa League và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính. Barca đã có Cúp nhà Vua, đang dẫn đầu La Liga với 4 điểm nhiều hơn Real Madrid. Giờ đây, khả năng hoàn tất hat-trick danh hiệu sẽ được quyết định tại thành phố Milan.
"Đây là trận chung kết", Flick nói. Trận lượt đi phản ánh rõ nhất bộ mặt Barca trong giai đoạn cuối mùa giải: Hàng công vẫn rất hiệu quả, tinh thần chiến đấu luôn đáng ngưỡng mộ, Lamine Yamal tuyệt hay trong những trận lớn, mặt khác hàng thủ đội bóng áo đỏ - xanh dễ dàng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong trận lượt về tứ kết Champions League, Borussia Dortmund đã cho thấy điều này và Barca run rẩy vào bán kết. Tại Montjuic tuần trước, Inter khiến Barca nhận bàn thua nhanh thứ 2 lịch sử Champions League, ở giây 30, và kết thúc với tỷ số hòa 3-3.
"Thủng lưới nhiều bàn như vậy trên sân nhà là điều không thể chấp nhận", Raphinha than thở sau trận lượt đi với Inter. Đội phó người Brazil có lý do để than phiền. Barca nhận 12 bàn thua trong 6 trận gần nhất, chỉ giữ sạch lưới trước Mallorca trong thời gian này. Tình hình đáng báo động hơn ở Champions League: 20 pha thủng lưới trong 13 trận đã đấu, trung bình 1,54 bàn thua mỗi trận. Có 7 trận Blaugrana thua từ 2 bàn trở lên. Không phải lúc nào hàng công, ghi 40 bàn (trung bình 3,08 bàn/trận), cũng bù đắp được sự lỏng lẻo nơi phía sau: 2 thất bại và 2 trận hòa ở Champions League cho đến nay.
Robert Lewandowski đã trở lại tập luyện với đội. Dù vậy, khả năng đá chính của tiền đạo người Ba Lan vẫn chưa chắc chắn. Cuối tuần này là trận Kinh điển định đoạt La Liga, nên Hansi Flick phải thận trọng với Lewandowski. Hơn nữa, trong 180 phút gần nhất trên sân khách ở đấu trường châu Âu, Barca chỉ ghi 2 bàn. Như vậy, nếu hàng thủ mở toang khung thành cho Inter dứt điểm, nhiệm vụ của hàng công càng tăng thêm gấp nhiều lần.
Dù tấn công rất hay và ghi bàn nhiều, nhưng Barca đang có vấn đề trong phòng ngự
Những câu hỏi của Flick
Trong giai đoạn tiền mùa giải, Giám đốc thể thao Deco cố gắng tìm kiếm một hậu vệ phải giàu kinh nghiệm, có khả năng đá được cánh trái. Tuy nhiên, ngân sách của CLB không cho phép. Hơn nữa, Barca cũng không đáp ứng được luật công bằng tài chính, nên không thể đăng ký ngay cả những trường hợp ký hợp đồng tự do. Cái nhìn xa của Deco đang được phản ánh khi Barca đến Italy: Không có Kounde lẫn Balde cho hai cánh.
Kounde đá 4.423 phút tính đến trận lượt đi với Inter, là cầu thủ Barcelona ra sân nhiều nhất. Có ít thời gian nghỉ, hậu vệ người Pháp trả giá bằng chấn thương phần xa cơ đùi sau trái. Anh có thể cũng lỡ hẹn đại chiến với Real Madrid. Về phần Balde, anh được kỳ vọng kịp đến Milan nhưng điều đó không xảy ra. Flick chưa quá tin tưởng Gerard Martin, đồng thời Hector Fort có vấn đề kỷ luật. Như vậy, trước Inter, Barca có thể xuất phát với hàng thủ 4 người đều là trung vệ. Thiếu hậu vệ cánh sẽ làm giảm hiệu suất trong lối đá tấn công mà Flick triển khai.
Một vấn đề khác đang khiến Flick đau đầu: Thủ môn. Szczesny từng rất nổi bật nhưng đang dần lu mờ: Thủng lưới 6 bàn trong 2 trận Champions League gần nhất; tổng cộng 13 bàn thua trong 7 trận (1,86 bàn/trận). Trong khi đó, Ter Stegen thủng lưới trung bình 1,19 bàn/trận trong 93 lần bắt ở Champions League (Barca nhận 111 bàn thua).
"Szczesny sẽ bắt Champions League và trận Madrid", Flick cam đoan khi Ter Stegen thủng lưới chỉ 6 phút trong lần trở lại gặp Valladolid. Cựu thủ môn Juventus, với 15 bàn thua trong các trận derby Italy, không có bất kỳ pha cản phá nào trong 90 phút vừa qua trước Inter, trong khi Dumfries ghi 2 bàn dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,3.
Ngọc Linh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất