11/07/2025 13:48 GMT+7 | Multimedia
Hàng trăm tài liệu, hình ảnh, văn bản quý lần đầu được công bố trong trưng bày "30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ" do Trung tâm lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) tổ chức, đã khái quát bức tranh sinh động về quan hệ ngày càng phát triển giữa hai quốc gia.
Bức tranh sinh động về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Đây là văn bản tuyên bố của Tổng thống William Jefferson Clinton về việc thiết lập quan hệ bình thường với Việt Nam, công bố tại Nhà Trắng ngày 11/7/1995.
Và đây là tuyên bố của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 12/7/1995 về quyết định bình thường hóa quan hệ của Tổng thống Bill Clinton.
Cùng với đó là những văn bản, những bức ảnh đã đi vào lịch sử, đặt những mốc son trong quan hệ ngoại giao hai nước!
TS. Vũ Thị Minh Hương, nguyên Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới của UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương: "Đó là những phiên bản gốc mà thể hiện trong giai đoạn đầu tiên là cả một quá trình bình thường hóa quan hệ, trong đó có những bản thảo viết tay, sửa chữa những văn bản, thư từ trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ."
Ông Phạm Quang Vinh, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ: "Trưng bày tài liệu hôm nay thì nói rằng là 30 năm quan hệ Việt Mỹ, nhưng nếu mà chúng ta nhìn lại các tư liệu có thể nói là phải nói là 80 năm. Từ những bức thư đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Truman, bày tỏ mối quan hệ là muốn nước Mỹ công nhận Việt Nam độc lập rồi muốn có quan hệ đầy đủ mọi mặt với Hoa Kỳ... cho đến cả một quá trình phát triển quan hệ giữa hai nước."
Gồm hàng trăm tài liệu, hình ảnh, văn bản quý, trưng bày đang diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, gồm ba phần: Tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao; Phần II - Hợp tác và phát triển; Phần III - Vững bước vào kỷ nguyên mới.
TS. Vũ Thị Minh Hương: "Ngoài ra còn có những tấm ảnh rất quý, chưa bao giờ được công bố, ví dụ như là những cuộc hội đàm kín hay những cái bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo của Việt Nam để dần dần tiến tới việc bình thường hóa quan hệ."
Ông Phạm Quang Vinh: "Tổng thống Bill Clinton nói chiều tối ngày 11 tháng 7 năm 1995, cách đây 30 năm là hôm nay tôi thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Rồi Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì lúc đó là rạng sáng ngày 12 cũng nói rằng chúng tôi coi đây là quyết định quan trọng và hoan nghênh quyết định này, đồng thời khẳng định chủ trương của Việt Nam là muốn khép lại quá khứ, hướng tới tương lai cho quan hệ hai nước và sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ là xây dựng khuôn khổ quan hệ mới của hai nước."
Từ việc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau đi qua những cột mốc lịch sử trong quan hệ. Điều đó phản ánh sự chín muồi và lòng tin tưởng, lợi ích lâu dài, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Ông Phạm Quang Vinh: "Chúng ta thấy những dấu mốc, chẳng hạn như những năm 2001 là khi Việt Nam - Hoa Kỳ lần đầu tiên đạt được thỏa thuận về hiệp định thương mại song phương giữa hai nước. Hay là dấu mốc 2006-2007 khi Việt Nam và Hoa Kỳ thỏa thuận được văn bản là ủng hộ Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại thế giới WTO và nó cũng tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập một cách mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng, vào phân công lao động và thương mại thế giới. Hay là chúng ta thấy 2013 thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và tạo ra lần đầu tiên tạo ra một khuôn khổ tổng thể chung nhất và lâu dài, ổn định cho quan hệ giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Rồi đến 2023, là đối tác chiến lược toàn diện là nâng lên quan hệ của hai nước ở mức đối tác cao nhất của Việt Nam trong quan hệ với các nước."
Trưng bày "30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ" không chỉ tái hiện chặng đường 30 năm hình thành và phát triển quan hệ Việt – Mỹ, mà còn gửi đi thông điệp về một tương lai hợp tác ổn định, cùng hướng tới hòa bình và thịnh vượng của hai quốc gia../.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất