Bữa tối Lễ Tạ ơn ở Mỹ năm 2022 sẽ đắt hơn 20% so với năm ngoái

21/11/2022 18:34 GMT+7 | Đời sống

Theo một cuộc khảo sát mới được công bố bởi Liên đoàn Trang trại Mỹ (FB), bữa tối mừng Lễ tạ ơn tại nước này trong năm 2022 sẽ đắt hơn 20% so với năm ngoái.

Cụ thể, một bữa tiệc dành cho 10 người với 12 món trong thực đơn bao gồm gà tây, nhân nhồi, mứt quả nam việt quất và bánh bí ngô sẽ có giá trung bình là 64,05 USD — tăng 10,74 USD so với năm ngoái. Theo cuộc khảo sát hàng năm, con số đó tương đương khoảng 6,5 USD cho mỗi người.

Giá của một con gà tây nặng 16 pound (khoảng 7,2 kg) trung bình khoảng 28,96 USD trong năm nay, tăng 21% so với năm 2021. Nguồn cung gà tây vẫn được bảo đảm, dù một số bang có ghi nhận tình trạng thiếu hụt tạm thời vì dịch cúm gia cầm.

Lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt vào tháng trước nhưng vẫn ở mức cao hàng năm là 7,7% vào tháng Mười. Theo khảo sát, các vấn đề về chuỗi cung ứng bắt nguồn từ xung đột ở Ukraine đã khiến giá các món trong thực đơn Lễ Tạ ơn đắt đỏ hơn, vì chúng đẩy chi phí đầu vào cho nông dân và chủ trang trại như thức ăn, nhiên liệu và phân bón đồng loạt tăng cao.

Mỹ: Bữa tối Lễ Tạ ơn năm 2022 sẽ đắt hơn 20% so với năm ngoái - Ảnh 2.

Bữa tiệc cho lễ Tạ ơn tại một gia đình ở Mỹ. Ảnh: timeanddate.com

Mọi mặt hàng trong bữa ăn Lễ Tạ ơn do FB theo dõi đều tăng giá trong năm nay, ngoại trừ một mặt hàng: quả nam việt quất. Giá của một túi nam việt quất tươi nặng 12 ounce (0,3 kg) thậm chí còn giảm 14% xuống mức 2,57 USD. Cuộc khảo sát cho biết mức tăng giá lớn nhất là cho nhân nhồi với mức tăng tới 69%, tiếp sau là vỏ bánh và kem tươi - cả hai đều tăng 26%.

FB cũng định giá một “thực đơn ngày lễ mở rộng” với các món bổ sung: giăm bông, khoai tây Russet và đậu xanh đông lạnh sẽ đẩy chi phí tăng thêm 17,25 USD cho một bữa ăn 10 người.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi 224 người mua sắm tình nguyện, những người đã kiểm tra giá trực tiếp và trực tuyến tại các cửa hàng tạp hóa trên tất cả 50 tiểu bang và Puerto Rico từ ngày 18 – 31/10. FB cho biết những người mua sắm đã tìm kiếm mức giá tốt nhất có thể mà không cần sử dụng phiếu giảm giá hoặc ưu đãi mua sắm.

Những người tham gia ở vùng phía Tây nước Mỹ ghi nhận mức giá tăng cao nhất, trong khi những người ở miền Nam tìm thấy những món trong thực đơn Lễ Tạ ơn với mức giá phải chăng nhất.

H.Thủy/TTXVN (Theo CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm