BTS tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trên bản đồ âm nhạc toàn cầu khi lập kỷ lục mới ngay cả trước ngày chính thức trở lại.
Theo nhà phân phối YG Plus, chỉ trong một tuần kể từ khi mở đặt hàng trước từ ngày 16/1, album phòng thu thứ năm Arirang đã đạt hơn 4,06 triệu đơn đặt trước, trở thành album có lượng đặt trước cao nhất trong lịch sử nhóm.

Album phòng thu thứ 5 "Arirang" của BTS đã đạt hơn 4,06 triệu đơn đặt trước
Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của BTS mà còn vượt qua kỷ lục cũ do chính nhóm nắm giữ. Trước đó, album MAP OF THE SOUL: 7 từng ghi nhận 3,42 triệu đơn đặt trước trong tuần đầu năm 2020, trước khi vượt mốc 5 triệu bản tiêu thụ toàn cầu. Việc Arirang nhanh chóng vượt con số này cho thấy quy mô và mức độ kỳ vọng đặc biệt dành cho lần trở lại lần này.
Lần tái hợp đầy đủ đội hình sau gần 4 năm
Arirang đánh dấu màn trở lại đầy đủ đội hình đầu tiên của BTS sau khoảng 3 năm 9 tháng, kể từ khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự và tập trung cho hoạt động cá nhân. Chính yếu tố này đã tạo nên làn sóng quan tâm chưa từng có từ người hâm mộ toàn cầu, đồng thời thúc đẩy doanh số đặt trước tăng mạnh ngay từ những ngày đầu.
Sự quan tâm dành cho album không chỉ thể hiện qua doanh số vật lý. Trên nền tảng Spotify, Arirang đạt 1 triệu lượt đặt trước chỉ sau 2 ngày, tăng lên hơn 2 triệu lượt vào ngày thứ 4. Con số này làm dấy lên nhiều dự đoán rằng BTS có thể tiến gần, thậm chí thách thức kỷ lục khoảng 6 triệu lượt đặt trước từng được thiết lập bởi Taylor Swift.

BTS chính thức trở lại sau gần 4 năm
Trên nền tảng Weverse, lượng thành viên đăng ký đã tăng gần gấp ba lần sau khi BTS công bố album Arirang cùng kế hoạch tour diễn thế giới. Các diễn đàn, mạng xã hội và nền tảng video ngập tràn nội dung thảo luận, dự đoán concept, âm nhạc cũng như thông điệp mà BTS sẽ truyền tải trong lần tái xuất này.
Giới quan sát nhận định, sức nóng của Arirang không chỉ đến từ yếu tố "tái hợp", mà còn xuất phát từ kỳ vọng rằng BTS sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp, phản ánh sự trưởng thành về âm nhạc, tư duy nghệ thuật và vai trò toàn cầu sau nhiều năm hoạt động riêng lẻ.
Sự kiện comeback quy mô lớn
BTS dự kiến chính thức khởi động hoạt động comeback bằng một sự kiện trực tiếp đặc biệt vào ngày 21/3 tại Quảng trường Gwanghwamun, Seoul (Hàn Quốc), với quy mô ước tính khoảng 100.000 khán giả. Dù khu vực này từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn, đây sẽ là buổi biểu diễn solo đầu tiên của một nghệ sĩ âm nhạc tại địa danh mang tính biểu tượng của thủ đô Hàn Quốc.

BTS sẽ khởi động hoạt động comeback bằng một sự kiện trực tiếp đặc biệt vào ngày 21/3 tại Quảng trường Gwanghwamun, Seoul (Hàn Quốc)
Chính quyền thành phố Seoul đã cấp phép có điều kiện sau khi hoàn tất đánh giá phương án quản lý an toàn. Các biện pháp như phân luồng giao thông, điều phối thời gian ra về và kiểm soát đám đông sẽ được triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện.
Bên cạnh đó, Cơ quan Di sản Hàn Quốc cũng phê duyệt kế hoạch ghi hình trước tại các địa điểm lịch sử như Cung Gyeongbokgung (cổng Geunjeongmun, Heungnyemun), Gwanghwamun và khu vực lân cận, với điều kiện ưu tiên tuyệt đối cho yếu tố an toàn và bảo tồn di sản.
HYBE cho biết sự kiện trở lại sẽ được phát trực tiếp qua các nền tảng OTT tới 190 quốc gia, với lượng khán giả tiếp cận ước tính khoảng 300 triệu người. Riêng lượt xem trực tiếp dự kiến đạt khoảng 50 triệu, cho thấy quy mô truyền thông toàn cầu hiếm có đối với một sự kiện âm nhạc.
World tour "Arirang" lập kỷ lục mới cho K-pop
Ngay sau màn comeback tại Seoul, BTS sẽ bước vào chuyến lưu diễn toàn cầu. Tour diễn mở màn với ba đêm diễn tại Sân vận động Goyang (9, 11 và 12/4), thu hút tổng cộng khoảng 80.000 khán giả. Toàn bộ vé đặt trước dành cho fanclub đã nhanh chóng bán hết.

Ngay sau màn comeback tại Seoul, BTS sẽ bước vào chuyến lưu diễn toàn cầu
Tại thị trường quốc tế, nhu cầu vượt xa dự kiến khiến các điểm diễn như Tampa và Stanford (Mỹ) phải bổ sung thêm suất. Đặc biệt, BTS sẽ trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử, sau Coldplay, tổ chức concert solo tại Stanford Stadium.
Sau Goyang, tour tiếp tục dừng chân tại Tokyo Dome vào ngày 17-18/4, trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Tổng cộng, tour gồm 81 đêm diễn tại 34 thành phố, trở thành tour lưu diễn có quy mô lớn nhất từng được thực hiện bởi một nghệ sĩ K-pop.
BTS ra mắt năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment (nay là HYBE), gồm 7 thành viên: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với âm nhạc kết hợp giữa hip-hop, pop và các thông điệp xã hội, tập trung vào những chủ đề như bản sắc cá nhân, áp lực tuổi trẻ và sự kết nối toàn cầu.
Trong hơn một thập kỷ hoạt động, BTS đã nhiều lần đứng đầu Billboard 200, lập kỷ lục về doanh số album, lượt phát trực tuyến và lượng khán giả trong các tour diễn quốc tế. Nhóm cũng là nghệ sĩ châu Á hiếm hoi có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc, từng phát biểu tại Liên Hợp Quốc và được Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm làm đặc phái viên văn hóa.
Với Arirang và world tour cùng tên, BTS không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy đủ đội hình, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hành trình toàn cầu hóa của K-pop, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của nhóm trên sân khấu âm nhạc thế giới.