BTS - dừng lại để... trưởng thành hơn?

16/06/2022 11:30 GMT+7 | Giải trí

Một thông tin đặc biệt của K-pop: BTS chia sẻ rằng họ sẽ tạm thời ngưng hoạt động nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo. Song các chàng trai hứa “sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó”.

Tại sao BTS chờ đợi 9 năm mới bắt đầu sự nghiệp solo chính thức?

Tại sao BTS chờ đợi 9 năm mới bắt đầu sự nghiệp solo chính thức?

Sau 9 năm dài chỉ quảng bá với tư cách một nhóm, lần đầu tiên các thành viên BTS đang khám phá các dự án solo của riêng mình.

Các chàng trai BTS đưa ra tuyên bố này trong bữa tối Festa thường niên ngày 14/6 vừa qua nhân kỷ niệm 9 năm sát cánh bên nhau. Video được phát trên kênh YouTube chính thức của họ là BANGTANTV - và trưởng nhóm RM nói rằng đã đến lúc các thành viên làm việc riêng.

Tuyên bố trong nước mắt

Trong cuộc chuyện trò này, các thành viên đã nói về nhiều chủ đề khác nhau, bắt đầu từ kế hoạch ban đầu của họ với album ON. Nhóm cũng nói về kế hoạch của họ cho tương lai. Và sau một chút do dự, họ đưa ra chủ đề về việc BTS sẽ tạm ngừng hoạt động với tư cách là một nhóm nhạc để tập trung vào các hoạt động cá nhân.

Suga giải thích: “Chúng tôi đã không thể nói về điều này trong hai năm qua. Chúng tôi chỉ nghĩ: Hãy đến Grammy, vì chúng tôi được đề cử. Và khi BTS không giành chiến thắng, chúng tôi đã cố gắng một lần nữa. Tất cả chúng tôi đều kiệt sức vì quá trình đó. Nếu chúng tôi vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu của mình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi Covid-19 kết thúc. Nhưng chúng tôi đã làm được DynamiteButter. Tôi biết chúng ta không nên hối hận về những lựa chọn mà mình đã đưa ra”.

Chú thích ảnh
BTS đã làm nên lịch sử khi có bài phát biểu tại Nhà Trắng kêu gọi ngừng các tội ác nhắm vào người Mỹ gốc Á

Mặc dù tuyên bố của BTS có thể khiến ARMY lo lắng nhưng các chàng trai đảm bảo rằng đó không phải là thời gian gián đoạn mãi mãi và họ sẽ không ngừng gặp các thành viên.

BTS cũng khẳng định rằng họ sẽ sử dụng thời gian này để tìm lại chính mình thông qua các ca khúc solo. Như V chia sẻ: “Chúng tôi có thể tập trung vào công việc solo của mình trong thời gian này, và sau này khi chúng tôi tập hợp lại thành một nhóm, sức mạnh tổng hợp đó sẽ vượt lên
tất cả”.

Một số thành viên đã rơi nước mắt khi nói về việc dành thời gian để “phát triển”. “Tôi luôn nghĩ rằng BTS khác với các nhóm khác. Nhưng nền K-pop đang cho thấy thực tế là các thần tượng không có thời gian để trưởng thành. Bạn phải tiếp tục sản xuất âm nhạc và tiếp tục làm điều gì đó” - RM nói.

Chú thích ảnh
Các chàng trai BTS tuyên bố ngừng hoạt động nhóm trong nước mắt

Và những lời hứa

Jimin nói thêm: “Chúng tôi không thể không nghĩ đến người hâm mộ của mình. Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi muốn trở thành mẫu nghệ sĩ được người hâm mộ nhớ đến. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra danh tính của mình của mình. Đó là một quá trình mệt mỏi và lâu dài”.

J-Hope cũng nói: “Tôi hy vọng các bạn không coi đây là một điều tiêu cực mà hãy nghĩ rằng đó là một kế hoạch tích cực. Tôi nghĩ BTS sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo cách đó”.

Chú thích ảnh

Sau khi video được chia sẻ, V đã chia sẻ thêm trên Weverse: “Trong 10 năm qua, chúng tôi không ngừng hướng về những gì đang chờ đợi. Giờ đây, mọi thứ cũng mới chỉ là sự khởi đầu. Những bước chân đầu tiên mà chúng tôi đang thực hiện đảm bảo rằng chúng tôi vẫn ở
bên nhau”.

Còn em út Jungkook hứa với ARMY rằng “chương thứ hai” này - một cuộc phiêu lưu mới - sẽ không khiến ai thất vọng. “Chúng tôi sẽ là một phiên bản tốt hơn của mình. Tôi tin chắc vào điều đó. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn sẽ không lo lắng. Hãy đón chờ tương lai”.

Chú thích ảnh

Thực tế, đây là thông tin sốc đối với nhiều ARMY. Song cần nhắc, quả thực các thành viên trong BTS đang có rất nhiều dự án cá nhân phải làm. Jungkook vừa phát hành đĩa đơn solo mang tên My You. Và J-Hope đã được công bố là nghệ sĩ trình diễn chủ chốt của lễ hội Lollapalooza Chicago vào tháng 7. Cũng trong tháng 7, J-Hope dự kiến sẽ phát hành album solo chính thức đầu tiên của mình. Đây là album đầu tiên trong BTS khởi động các đợt quảng bá solo chính thức. Trong khi đó, Suga đã phát hành mixtape solo trong những năm trước.

Phản ứng đặc biệt của các netizen

Sự chân thành của các chàng trai đã chạm tới trái tim của đông đảo người hâm mộ khi các ARMY Hàn Quốc chia sẻ ủng hộ quyết định của nhóm.

Các ARMY liên tục chia sẻ trên mạng xã hội: “Nếu tôi nói rằng tôi không bị sốc hay sửng sốt thì đó là một lời nói dối nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể đợi các bạn comeback và sẽ ủng hộ các bạn, dù các bạn có quyết định gì đi chăng nữa”; “Trái tim tôi rất đau nhưng tôi sẽ ủng hộ họ”; “Họ thực sự đã viết lại lịch sử của K-pop, họ là những huyền thoại sống”; “Cảm ơn BTS… Cảm ơn các bạn đã ở trong cuộc đời tôi. Tôi rất tự hào về BTS. Đừng cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, hãy làm những gì bạn muốn và sống thật hạnh phúc”.

9 năm phát triển thương hiệu đáng kinh ngạc

Nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại những kỳ tích đặc biệt của BTS. Nhóm nhạc này được thành lập vào năm 2010 và ra mắt vào năm 2013 album đơn 2 Cool 4 Skool. Họ còn được gọi là Bangtan Boys. BTS được báo cáo là mang lại khoảng 5 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm.

BTS đã phát hành 8 album phòng thu, 6 album tổng hợp và 11 đĩa đơn trong 9 năm qua. Theo Celebrity Net Worth, BTS đã thu được 170 triệu USD từ chuyến lưu diễn vào năm 2019 và qua đó mỗi thành viên “bỏ túi” được khoảng 7 triệu USD trong giai đoạn 2019-2020. Album phòng thu tiếng Hàn thứ 3 của BTS, Love Yourself ‘Tear’, được phát hành vào ngày 18/5/2018, đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, trở thành album có thứ hạng cao nhất của nhóm tại thị trường phương Tây, cũng là K-album nhạc pop đứng đầu bảng xếp hạng album Mỹ và album có thứ hạng cao nhất của một nghệ sĩ châu Á.

Chú thích ảnh

Sau một thời gian gián đoạn ngắn, các chàng trai đã trở lại chuyến lưu diễn Permission to Dance on Stage hồi tháng 3 vừa qua với các buổi hòa nhạc ở Seoul và Las Vegas, và theo Ticketmaster tất cả 4 buổi diễn ở Vegas đã bán hết vé trước khi được bán cho công chúng.

Trong khi đó, Permission to Dance on Stage: Seoul gồm 3 buổi hòa nhạc đã đón 45.000 người cổ vũ trực tiếp. Đêm thứ hai có tựa đề BTS Permission to Dance On Stage - Seoul: Live Viewing được chiếu trực tiếp đến các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Theo thông cáo từ HYBE, chương trình đã được chiếu tại 3.711 rạp ở 75 quốc gia/vùng lãnh thổ, với tổng số khoảng 1,4 triệu người xem. Tổng cộng 2,46 triệu người đã xem toàn bộ 3 buổi hòa nhạc. Ngày 10 và 13/3, chương trình được phát trực tuyến trực tuyến cho các ARMY không thể tham dự. Buổi chiếu ngày 12/3 ở Bắc Mỹ đã thu về 6,9 triệu USD và trở thành sự kiện rạp chiếu trực tiếp có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Khi BTS trở lại màn ảnh rộng với bộ phim thứ 3 - Bring the Soul: The Movie, nhà phân phối Trafalgar Releasing thông báo rằng bộ phim đã mang về 24,3 triệu USD trên toàn thế giới, phá vỡ kỷ lục phòng vé của rạp chiếu phim sự kiện. Bộ phim đầu tiên của nhóm, Burn the Stage, đã thu về 18,5 triệu USD sau khi chiếu giới hạn lần thứ hai vào năm ngoái. Phim đã thu về 4,5 triệu USD ở Mỹ, chiếm vị trí thứ 10 tại phòng vé trong tuần đầu công chiếu rong khi đạt vị trí thứ 9 tại phòng vé ở Anh.

Còn với tư cách là đại sứ và cộng tác viên thương hiệu, BTS từng hợp tác với Samsonite, Seoul Tourism, Louis Vuitton, Formula E, Puma, FILA, Coway, LG, Huyndai, Samsung.. . Quảng cáo BTS Meal tại McDonald’s đã thu về cho họ hơn 8,5 triệu USD. Trong lĩnh vực game, BTS có nhiều trò chơi có lượng tải về từ 1 đến 10 triệu lượt, như SuperStar BTS, Puzzle Star BT21, BTS World, Line Hello BT21, BTS Universe Story, Rhythm Hive, BTS Island: In the SEOM (2022).

Sau khi hoạt động liên tục với tư cách là một nhóm trong gần một thập kỷ, các thành viên đã chọn lùi lại một bước để tìm lại chính mình thông qua âm nhạc của chính họ.

Cổ phiếu HYBE giảm mạnh sau tuyên bố của BTS

Giá trị cổ phiếu của HYBE đã giảm sau tin tức về chương tiếp theo trong hoạt động của BTS. Trong khi HYBE đã chính thức thông báo rằng BTS sẽ không gián đoạn, các nhà đầu tư đang hoảng sợ vì giá trị cổ phiếu của HYBE đã giảm 25,65% kể từ khi giao dịch mở cửa vào ngày 15/6.

Giá trị của cổ phiếu đã giảm trong thời gian giao dịch ngoài giờ do thông báo được đưa ra vào tối ngày 14/6, sau khi giờ giao dịch bình thường đóng cửa. Cổ phiếu của HYBE giảm đột ngột có nghĩa là giá trị tổng thể của công ty đã giảm hơn 22,12 nghìn tỷ won (khoảng 1,644 tỷ USD). Một nhà phân tích tài chính nhận xét: “Giá trị kinh doanh của HYBE Labels đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại”

Trong khi đó, các phóng viên báo chí tài chính dự đoán rằng video thông báo về kế hoạch nhập ngũ bắt buộc của BTS sẽ được phát hành vào giữa tuần tới.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm