Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale'

11/12/2022 08:28 GMT+7 | Giải trí

Brendan Fraser đang trở lại màn bạc với phim The Whale của Darren Aronofsky và đang được kỳ vọng sẽ "rinh" giải Oscar 2023.

Nam tài tử Hollywood Brendan Fraser (54 tuổi) ít xuất hiện trên màn ảnh rộng trong phần lớn thập kỷ qua. 

(Bài đăng ngày Chủ nhật) Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale' - Ảnh 1.

Brendan Fraser trong quá trình quảng bá cho bộ phim "The Whale". (Ảnh: Rebecca Cabage/Invision/AP)

Giờ tái xuất với phim chính kịch tâm lý The Whale của Darren Aronofsky, Brendan Fraser có màn trình diễn không giống bất kỳ lần hóa thân nào của anh trước đó.  

Không ngại ngồi hóa trang nhiều giờ mỗi sáng

Xét theo nhiều mặt, Brendan Fraser là một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Anh là ngôi sao hành động và sự hiện diện phổ biến của anh trong thập niên 1990 với những bộ phim bom tấn ăn khách như The Mummy (Xác ướp Ai Cập – 1999)  và George of the Jungle (Chúa tể rừng xanh – 1997).

Fraser là người có tính cách ấm áp, nghiêm túc và tố chất ấy khiến anh vẫn được yêu mến, nhiều năm sau đó mặc dù không thường xuyên xuất hiện trên màn nhạc.

Trong một căn phòng khách sạn tối om ở khu phố Soho của New York, Brendan Fraser vui vẻ chào phóng viên với một chiếc túi nhựa mở trên tay. "Bạn có muốn một chiếc kẹo gấu không?".

(Bài đăng ngày Chủ nhật) Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale' - Ảnh 2.

Ngoại hình "biến dạng" của Brendan Fraser khi hóa thân vào nhân vật trong phim "The Whale"

Chia sẻ với phóng viên về vai diễn đang nhận được nhiều lời ca ngợi, Fraser nói: "Nếu có thì đây là một bản giới thiệu lại nhiều hơn là một sự trở lại.

Đó là một cơ hội để giới thiệu lại bản thân với một ngành công nghiệp mà tôi không tin rằng họ đang quên tôi như tôi đang thấy. Tôi chưa bao giờ rời hẳn tầm mắt của công chúng".

Đúng vậy, Fraser vẫn xuất hiện trên màn bạc trong thập kỷ qua song lại là trong các bộ phim nhanh chóng bị lãng quên như Hair Brained (2013) và Breakout (2013).

Và trong The Whale – được đạo diễn Darren Aronofsky dàn dựng theo vở kịch của Samuel D. Hunter và đang có mặt tại các rạp chiếu - Fraser hầu như có mặt ở mọi cảnh.

Brendan Fraser vào vai Charlie - một giáo viên tiếng Anh béo phì, sống ẩn dật và mắc chứng ăn nhiều sau khi bị chấn thương trong quá khứ.

Khi sức khỏe giảm sút, Charlie nặng gần 300kg phải vật lộn để kết nối lại với cô con gái 17 tuổi (Sadie Sink).

(Bài đăng ngày Chủ nhật) Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale' - Ảnh 3.

Brendan Fraser (trái), đạo diễn Darren Aronofsky và nhà biên kịch Sam Hunter tại buổi chiếu phim "The Whale" ở Hội trường Alice Tully, New York, hôm 29/11

Charlie và con gái đã có khoảng thời gian mất liên lạc kể từ khi anh rời bỏ gia đình vì người yêu đồng tính. Sau khi người tình của mình mất, Charlie chìm trong những cơn say với đau đớn, tội lỗi và sự cô đơn.

Diễn xuất của Fraser, được tán dương rộng rãi kể từ khi bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Venice.

Còn tại các rạp chiếu hiện nay, từ London (Anh) đến Toronto (Canada), khán giả dành cho anh sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Đáng nói, tác phẩm điện ảnh này có hai đặc điểm luôn được đánh giá cao tại các lễ trao giải Oscar.

Đó là câu chuyện tái xuất của một diễn viên sau một thời gian vắng bóng và sự biến đổi về thể chất của diễn viên.

(Bài đăng ngày Chủ nhật) Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale' - Ảnh 4.

Brendan Fraser trong phim "George of the Jungle"

Khi hóa thân vào vai diễn này, Fraser mặc một bộ đồ ôm sát cơ thể đồ sộ và đeo các bộ phận giả do chuyên gia trang điểm Adrian Morot chế tạo - điều này khiến anh phải ngồi trang điểm hàng giờ mỗi sáng.

Ngoài những nỗ lực để có thân hình "biến dạng" khi hóa thân vào nhân vật, lối diễn của  của Fraser đặc biệt gây ấn tượng khi anh diễn với đôi mắt buồn, có hồn và những tương tác nhân ái với các nhân vật xung quanh mình.

Phim còn có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt Hồng Châu (43 tuổi). Cô  đóng vai một người bạn của Charlie và y tá.

Vai diễn mở ra một chương sự nghiệp mới

Sau khi xem vở kịch The Whale 10 năm trước tại Playwrights Horizon, Aronofsky, đạo diễn của Pi, Requiem for a DreamBlack Swan, đã dành nhiều năm để cân nhắc các diễn viên khác nhau có thể cho vai chính của phim nhưng bất thành. Sau đó, ông nhờ Fraser.

Aronofsky gặp Fraser lần đầu tiên là vào tháng 2/2020 và đại dịch Covid-19 khiến cho quá trình sản xuất suýt bị hủy bỏ.

Aronofsky nói: "Lúc gặp Fraser, tôi không tính đến một 'kho báu' bị lãng quên. Fraser là người phù hợp với vai diễn vào đúng thời điểm. Thành thật mà nói, khi gặp lần đầu tiên tôi chưa thấy thấy có bất kỳ yếu tố tuyệt vời nào ở người đàn ông này cho vai diễn".

(Bài đăng ngày Chủ nhật) Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale' - Ảnh 5.

Brendan Fraser và bạn diễn Sadie Sink

Thay vào đó, Aronofsky dựa vào trực giác của mình và một câu châm ngôn: "Từng là ngôi sao điện ảnh, mãi mãi là ngôi sao điện ảnh".

Thêm vào đó, Fraser đang cần có vai diễn. Anh rất muốn được tham gia và sẵn sàng lao vào công việc, mọi lúc trên ghế trang điểm.

Và rồi Aronofsky vẫn ngạc nhiên khi xem một đoạn clip quay Fraser tại một lễ trao giải, khi The Whale ở vị trí cạnh các bộ phim như Encino Man, Bedazzled Airheads – những bộ phim mà Fraser tham gia diễn xuất.

Aronofsky nói: "Khi xem Fraser trong The Whale và những bộ phim khác. Tôi cảm thấy kinh ngạc khi đây là một con người, với khoảng cách rất nhiều năm".

Thực tế, Fraser không bao giờ ngừng làm việc nhưng hào quang ngôi sao của anh đã lu mờ trong các bộ phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp: Lăng mộ Hoàng đế rồng – 2008)) và phim 3D Journey to the Center of the Earth (Lạc vào tiền sử - 2008). Vào khoảng thời gian đó, anh và vợ - Afton Smith - ly hôn sau khi có với nhau 3 con.

(Bài đăng ngày Chủ nhật) Brendan Fraser tái xuất, hứa hẹn 'rinh' Oscar với phim 'The Whale' - Ảnh 7.

Brendan Fraser

"Tôi đã dành một chút thời gian cho bản thân. Điều đó rất quan trọng. Chủ yếu là kết nối với cuộc sống của tôi với tư cách là một người cha. Thời gian đó đã giúp tôi đánh giá cao về khả năng yêu thương của mình. Những gì tôi đã học được góp phần định hình nửa sau cuộc đời sự nghiệp của tôi.

Giờ tôi đã biết mục đích của mình. Đúc kết mọi thứ tôi đã học được và, nếu có thể, tiếp thêm nhiên liệu cho công việc sắp tới của tôi" - Fraser nói.

Có thể nói, màn trình diễn của Fraser trong The Whale đã mở ra một chương hoàn toàn mới cho anh với tư cách là một diễn viên.

Anh đóng vai phụ trong bộ phim Killers of the Flower Moon (sắp ra mắt) của đạo diễn lừng anh Martin Scorsese.

Hồi tháng 10/2021, Fraser được chọn đóng vai phản diện Firefly trong phim siêu anh hùng Batgirl - lấy bối cảnh trong Vũ trụ mở rộng DC.

Theo đúng kế hoạch, phim được phát hành hồi tháng 8 nhưng đã bị hủy sau khi có sự thay đổi trong các ưu tiên của hãng phim Warner Bros.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm