Brazil vs Hàn Quốc (VTV3 trực tiếp): Kỳ tích xứ Hàn

05/12/2022 08:06 GMT+7 | World Cup 2022

Siêu máy tính dự đoán tỉ lệ chiến thắng của Hàn Quốc trước Brazil chỉ là 8,2%, nhưng người Hàn không muốn giới hạn giấc mơ của mình, sau khi đã đánh bại một phiên bản khác của Brazil tại châu Âu.

Đội bóng xứ sở Samba không thể chấp nhận bất cứ kết quả nào ngoại trừ một chiến thắng được sửa soạn một cách kĩ lưỡng. Nhưng chấn thương mới nhất của hậu vệ trẻ tuổi còn sót lại của HLV Tite Alex Telles đã khiến họ phải đối mặt với tình huống phức tạp hơn cả khả năng không thi đấu của Neymar.

Chấn thương hành hạ Brazil

"Chúng tôi nghĩ rằng có khả năng cho sự trở lại của cả Neymar và Alex Sandro", bác sĩ của Selecao Rodrigo Lasmar đang chạy đua với thời gian để mang tới những món quà tốt nhất cho HLV Tite nhưng nó phụ thuộc vào thời gian.

Khả năng là một trạng thái không thể định lượng và có những điều không thể che giấu: Brazil cố gắng tìm lại sự hiệu quả trên hàng công bất kể Neymar có ra sân hay không và HLV Tite sẽ làm thế nào để cánh trái không được phép là tử huyệt của Selecao.

Không bao giờ dễ dàng khi thiếu số 10. Trước hết, đội bóng này đã không thể đốt cháy Qatar bởi những màn nhảy múa cuồng nhiệt từ những ngôi sao tấn công. Họ chỉ vượt qua Thụy Sĩ nhờ bàn thắng của Casemiro và kể cả là thất bại chỉ có tính thủ tục trước Cameroon, nó cũng là điều gì đó rất tàn nhẫn với hàng tấn công được cho là mạnh nhất ở World Cup 2022 khi không ghi nổi một bàn nào trước đại diện châu Phi.

Sức nặng chơi bóng của Brazil không thể được đặt lên đôi chân của Vinicius hay Rodrygo hoặc Martinelli, vì những tài năng trẻ này chỉ là những bạn diễn phụ của Neymar. Đội bóng này cần một nhạc trưởng có khả năng dẫn dắt hàng công, tạo ra sự đột biến ở 1/3 sân của đối thủ và mở khóa mọi hệ thống phòng ngự.

"Tôi đã khỏe mạnh và sẽ làm những gì mình cần", Neymar thông báo trên trang cá nhân. Và ngay lập tức Richarlison phụ họa: "Tôi hi vọng anh ấy sẽ trở lại, tất cả đều thấy chúng tôi nhớ Neymar thế nào trong hai trận vừa qua, Neymar sẽ khiến cho mọi thứ tốt hơn".

Nhưng đáng sợ hơn cả khả năng số 10 không thi đấu là viễn cảnh HLV Tite sẽ phải sử dụng Dani Alves, 39 tuổi, như một phương án thay thế cho Alex Sandro, ở trận quyết đấu với Hàn Quốc. Thất bại trước Cameroon mang tính cảnh báo, đội bóng châu Á cũng có thể làm điều tương tự như Aboubakar đã đóng vai hung thần của Brazil, khi kết liễu Marquinhos, người đá cánh trái thay Telles hôm đấy.

"Tôi nghĩ đây là trận đấu rất khó khăn. Tôi không nghĩ chiến thắng 5-1 trước Hàn Quốc trong trận giao hữu khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn", HLV Tite thận trọng trước lần tái ngộ đối thủ mà họ đã gặp nửa năm trước.

02h00 ngày 6/12, sân 974, Brazil - Hàn Quốc (vòng 1/8): Kỳ tích xứ Hàn - Ảnh 1.

Hàn Quốc không hề sợ Brazil

Rủi ro luôn tiềm ẩn trong những trận đấu với đối thủ được hưởng quá nhiều may mắn như đội bóng của Paulo Bento, và nếu không muốn trở thành nạn nhân của những bất ngờ, có lẽ Brazil cần phải sẵn sàng đánh giáp lá cà với đối thủ.

Giấc mơ Hallyu

Làn sóng Hallyu gây ảnh hưởng sâu đậm lên toàn thế giới ở mọi khía cạnh giải trí, nghệ thuật, văn hóa, thương mại. Nhưng bóng đá Hàn Quốc thì chưa làm được điều đó, kể cả khi họ đã tạo ra địa chấn cách đây 20 năm. Giấc mơ đưa bóng đá của xứ sở Kim chi bay xa ở World Cup là điều xa xỉ và được đo đếm bởi thực tế: Đây mới là lần đầu tiên Hàn Quốc vượt qua được vòng bảng kể từ năm 2010.

Son Heung Min tự nhiên là người thay thế cho Park Ji Sung trở thành biểu tượng của đội bóng có biệt danh chiến binh Teageuk, nhưng anh không làm thay hết được phần việc của cả một thế hệ. Và thành công của tập thể này phải được dựa trên triết lý giành quyền kiểm soát thế trận, ngay cả trước những ứng cử viên vô địch.

"Chỉ vì chúng tôi đối mặt với Brazil, điều đó không có nghĩa là Hàn Quốc hài lòng khi có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng và mang đến cho người dân niềm hạnh phúc. Chúng tôi muốn ra sân và giành chiến thắng", Hwang Hee Chan, người hùng ở trận thắng Bồ Đào Nha nói trước trận đấu.

Nếu cảm thấy đã được thỏa mãn vì có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp và chấp nhận một thất bại được dự đoán trước Brazil ngay lập tức sẽ giết chết những ý tưởng chơi bóng của các chiến binh Teageuk.

"Brazil rất mạnh, nhưng giải đấu của chúng tôi vẫn chưa kết thúc", Son Heung Min nói, 'Tôi hi vọng Hàn Quốc có thể viết nên một phép màu khác". Sau khi đã đảo ngược được định mệnh để ở lại với Qatar, thầy trò HLV Paulo Bento không muốn là một hiện tượng hoặc bất ngờ thuần túy, họ muốn tạo ra một làn sóng Hallyu khác ở đất Qatar. Từ những kỳ tích!

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm