Brazil rộng lớn, đội tuyển nào phải di chuyển nhiều nhất World Cup 2014?

17/06/2014 20:22 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 32 đội bóng tham gia VCK World Cup 2014 tại Brazil, đội tuyển Bỉ được xem là hưởng lợi nhiều nhất về khoảng cách di chuyển giữa các điểm thi đấu.

Ngày 15/6, các học trò của HLV Wilmots đã rời thành phố Sao Paulo tới Belo Horizonte, cách đại bản doanh của đội ở Mogi das Cruzes chỉ 65 km. Như vậy, chuyến di chuyển cho ngày 20/6 của tuyển Bỉ tới Rio de Janeiro để gặp đội Nga tại trận đấu thứ hai sẽ không mấy vất vả.

Trong trận thứ 3 vào ngày 26/6 tới, những chú "Quỷ đỏ" sẽ tới sân Arena Corinthians ở Sao Paulo, nơi họ sẽ gặp tuyển Hàn Quốc. Như vậy, 3 lần di chuyển với khoảng cách chỉ gần 2.000 km, thực sự là một lợi thế của đội Bỉ so với 32 đội còn lại trong việc giữ gìn sức khỏe và phong độ thi đấu. Báo chí Bỉ tỏ ra khá hài lòng khi HLV Wilmots rất khôn khéo trong việc chọn bản doanh gần Sao Paulo để tập luyện.

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ phải bay 14.326 km để lần lượt tới các thành phố Natal, Manaus và Recife. Như vậy, họ mất 20 giờ bay cho 4,5 giờ thi đấu. Một quãng đường khá dài so với hồi World Cup 2010 tại Nam Phi khi họ chỉ cần đi xe khách tới các điểm thi đấu. Sự chênh lệch này có thể phải cân nhắc trong vòng 2 đối với các quốc gia phải di chuyển nhiều nhất.

Khoảng cách di chuyển thực sự là một vấn đề đối với các đội tuyển khi World Cup được tổ chức tại quốc gia rộng nhất Nam Mỹ và rộng thứ 5 trên toàn thế giới. Khoảng cách giữa 12 sân vận động ở 12 thành phố khác nhau sẽ khiến các cầu thủ cũng như các cổ động viên yêu bóng đá di chuyển khá mệt mỏi.

Sau đây là khoảng cách di chuyển của các đội tại Vòng 1:

1.Mỹ: 14.326 km, 2.Italy: 14.126 km, 3. Mexico: 14.040 km, 4.Nhật: 11.512 km, 5. Bờ Biển Ngà: 11.240 km, 6.Cameroon: 11.028 km, 7.Costa Rica: 10.472 km, 8. BĐN: 9.832 km, 9. Croatia: 9.800 km, 10.Thụy Sĩ : 8.854 km, 11.Australia: 8.796 km, 12.Uruguay: 8.552 km, 13. Honduras: 8.040 km, 14. Brazil: 7.356 km, 15. Đức: 7.320 km, 16.Anh: 7.190 km, 17.Bosnia-Herz.: 6.924 km, 18.Ecuador: 6.660 km, 19.Pháp: 5.858 km, 20.Hà Lan: 5.496 km, 21.Colombia: 5.350 km, 22.Ghana: 5.342 km, 23.Hy Lạp: 5.300 km, 24. Hàn Quốc: 5.152 km, 25.Tây Ban Nha: 5.078 km, 26.Nigeria : 5.038 km, 27.Chile: 4.708 km, 28.Iran: 4.592 km, 29.Nga: 4.304 km, 30.Algeria: 3.992 km, 31.Argentina: 3.590 km, 32. Bỉ: 1.984 km.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels, Bỉ)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm