Brazil: Cựu Tổng thống Temer lại bị giam giữ

10/05/2019 13:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/5, cựu Tổng thống Brazil Michel Temer đã tới trình diện cảnh sát liên bang, 2 tiếng trước thời hạn chót buộc vị cựu tổng thống 78 tuổi này phải trở lại nhà tù theo một phán quyết mới của tòa án.       

Brazil: Tranh cãi pháp lí về việc trả tự do cựu Tổng thống Lula

Brazil: Tranh cãi pháp lí về việc trả tự do cựu Tổng thống Lula

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vẫn tiếp tục phải ngồi tù trong ngày 19/12 sau khi hai thẩm phán tòa án tối cao nước này đã đưa ra các phán quyết trái ngược nhau liên quan đến việc liệu nhà lãnh đạo cánh tả này có được trả tự do hay không.

Ông Temer đã được hộ tống tới trình diện cảnh sát một ngày sau khi tòa phúc thẩm Rio de Janeiro phát lệnh "lập tức" đưa ông Temer trở lại nhà giam, sau vài tuần được trả tự do. Luật sư của ông Temer lên phản đối lệnh bắt giữ này.       

Cựu Tổng thống Temer cầm quyền Brazil từ năm 2016 - 2018 sau khi người tiền nhiệm Dilma Rousseff bị luận tội. Hôm 21/3, ông đã bị bắt nhưng đã được trả tự do sau đó ít ngày vì một thẩm phán đã bác bỏ lệnh bắt giữ với lý do thiếu bằng chứng pháp lý. Ngày 2/4, cựu Tổng thống Temer bị tạm giam trở lại sau khi một thẩm phán ở Sao Paulo chấp thuận tố cáo và lệnh truy tố của cơ quan công tố đối với ông này liên quan cáo buộc biển thủ công quỹ của tập đoàn nhà nước Eletronuclear. Tuy nhiên, sau đó vị cựu lãnh đạo này lại được trả tự do. 

Chú thích ảnh
Ông Michel Temer phát biểu tại Brasilia ngày 27/4/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Temer là cựu tổng thống thứ hai của Brazil bị bắt giữ trong trong khuôn khổ cuộc điều tra chống tham nhũng chấn động mang tên "Car Wash", liên quan tới Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras, dính líu tới hàng loạt quan chức chính trị và doanh nhân. Tài liệu điều tra của Viện Kiểm sát cáo buộc ông Temer là người đứng đầu một tổ chức tội phạm biển thủ nguồn tài chính đầu tư cho công trình nhà máy điện hạt nhân Usina Angra 3, với số tiền lên tới 1,8 tỷ real (khoảng 400 triệu euro).

Ngoài ra, nhóm này cũng thực hiện việc rửa tiền thông qua một số công ty “ma” ở cả trong nước và ngoài nước. Hiện cơ quan chức năng Brazil tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này vì nghi ngờ có sự tồn tại của một nhóm liên quan tới tổ chức phạm pháp của ông Temer chuyên thực hiện các nhiệm vụ phản gián bất hợp pháp nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, trong đó có cả việc theo dõi các nhân viên điều tra và tạo hồ sơ chứng cứ giả để đánh lạc hướng.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm