Bravo chơi dở, Man City vẫn làm ngơ với Joe Hart dù liên tục tỏa sáng ở Serie A

17/01/2017 11:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Torino đã kết thúc vòng 20 Serie A với trận hòa 2-2 trước AC Milan. Ngôi sao sáng của đội chủ nhà là một cái tên quen thuộc, Joe Hart.

Giữa tuần trước, Joe Hart đã gặp phải chấn thương ở đầu sau trận đấu với AC Milan ở Coppa Italy. Tuy nhiên, tái đấu với Milan ở vòng 20 Serie A ít ngày sau đó, thủ môn người Anh vẫn đủ khả năng để tỏa sáng giữ lại một điểm cho Torino.


Torino 2-2 AC Milan

Màn trình diễn của Joe Hart như một thông điệp mạnh mẽ gửi tới HLV Pep Guardiola rằng anh đủ khả năng để tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Thực tế, những gì Hart thể hiện trong màu áo Torino đang khiến CĐV Man City nhớ anh hơn bao giờ hết. Đặc biệt sau màn thể hiện "không tưởng" của Claudio Bravo trước Everton cuối tuần trước.

Màn trình diễn của Joe Hart ở Torino

Lúc này, Bravo đang sở hữu một thống kê tệ hại trong màu áo Man City. Tính tới thời điểm này ở Premier League, Bravo đã làm rơi bóng tổng cộng 3 lần. Không thủ môn nào “làm được” nhiều như vậy. Ở các tình huống đối mặt, mọi chuyện với Bravo cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong các tình huống đó, tỷ lệ Bravo bị đánh bại là 42,6%, cao thứ 3 ở Premier League. Trong 22 cú sút trúng đích gần nhất về phía khung thành của Man City, Bravo đã để lọt lưới tới 14 lần. Trung bình cứ 2,5 cú sút trúng đích thì họ lại để thua 1 bàn. Lúc này, đội bóng của Pep Guardiola đã để thua tới 26 bàn, cao nhất trong số 7 đội dẫn đầu.


Everton 4-0 Man City

Chuyên gia Jamie Carragher tin rằng, đội chủ sân Etihad nên gọi Joe Hart quay trở lại để thay thế Claudio Bravo. Trong trường hợp, HLV Pep Guardiola vẫn không tin tưởng Joe Hart thì ông nên tính tới việc chiêu mộ thêm thủ môn khác nếu muốn chinh phục thế giới.

Thủ môn Ederson Santana de Moraes (Benfica) và Jordan Pickford (Sunderland) hiện là những cái tên sáng giá. Cùng với đó, Man City có thể cân nhớ tới việc mua lại thủ môn Geronimo Rulli. Thủ môn 24 tuổi gia nhập Man City với mức giá 4 triệu bảng mùa Hè 2015. Tuy nhiên, anh đã được bán sang Real Sociedad sau một mùa giải được cho mượn.


Rulli có thể là giải pháp thay thế Bravo nếu Pep Guardiola không muốn dùng Joe Hart

Hiện tại hợp đồng của Joe Hart với Man City còn tới năm 2019. Lúc này, thủ môn người Anh nhận được khá nhiều sự quan tâm đến từ các CLB ở Premier League, trong đó đáng kể nhất là Liverpool.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm