Brad Pitt và Angelina Jolie đồng ý hòa giải về cuộc chiến vườn nho

28/07/2023 16:41 GMT+7 | Giải trí

Brad Pitt (59 tuổi) và vợ cũ là nữ diễn viên Angelina Jolie (48 tuổi) đã mua Chateau Miraval ở Pháp vào năm 2008 và kết hôn tại đó trong một buổi lễ thân mật vào năm 2014. Nhưng kể từ khi đâm đơn ly dị, vườn nho này đã trở thành vấn đề gây đau đầu cho cả hai.

Song theo Daily Mail, thỏa thuận ngừng tranh chấp có thể sắp xảy ra khi các tài liệu được đệ trình vào tuần trước và cho thấy cả hai người đã đồng ý hòa giải như một phương pháp giải quyết thay thế thay vì đưa vấn đề ra tòa.

Brad Pitt và Angelina Jolie đồng ý hòa giải về cuộc chiến vườn nho - Ảnh 1.

Vườn nho trong Chateau Miraval, miền Nam nước Pháp

Tờ báo cho biết thêm: "Jolie cũng đã nói rằng cô sẵn sàng tham gia vào một cuộc gặp mặt để dàn xếp".

Báo cáo cho biết Brad Pitt đã bổ nhiệm một "quản trị viên tạm thời" cho Chateau Miraval trong nỗ lực giải quyết cuộc chiến giữa anh và Yuri Shefler – ông chủ người Nga của Stoli mà Angelina đã bán phần vườn nho của mình. 

Việc này đã châm ngòi cho tình trạng bế tắc hiện tại. Nhưng theo Brad Pitt, động thái này nhằm mục đích bảo vệ ngành kinh doanh rượu rất thành công mà anh đã giúp xây dựng, cùng với nhà sản xuất rượu Pháp Famille Perrin.

Như vậy, có nghĩa là có một nhân vật độc lập đến để đánh giá nhà máy rượu và cách thức hoạt động của nó và (người ta hy vọng) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Pitt và Nouvel - công ty đầu tư mà Jolie đã bán cho Yuri Shefler.

Brad Pitt và Angelina Jolie đồng ý hòa giải về cuộc chiến vườn nho - Ảnh 2.

Một nguồn tin của Pháp cho biết: "Do tranh chấp giữa Nouvel LLC (do ông chủ Stoli Yuri Shefler kiểm soát) và Mondo Bongo LLC (do Brad Pitt kiểm soát), Chateau Miraval và giám đốc của công ty này đã yêu cầu và được bổ nhiệm một quản lý tạm thời bởi Tòa án Thương mại Draguignan (Pháp), để cho phép công ty và giám đốc của công ty tiếp tục phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác thiết yếu với Famille Perrin cho đến khi tranh chấp đó được giải quyết, vì lợi ích của Chateau Miraval, giám đốc, nhân viên của công ty, các đối tác và công ty con".

Cần nhắc lại rằng Pitt và Jolie đã mua Chateau Miraval ở miền nam nước Pháp vào năm 2008. Vào năm 2013, họ bắt đầu kinh doanh sản xuất rượu vang ở đó với Famille Perrin - nhà sản xuất rượu vang hữu cơ hàng đầu từ Thung lũng Nam Rhone.

Cặp đôi thậm chí đã kết hôn tại khu bất động sản này vào năm 2014. Và sản phẩm rượu vang của họ gần như ngay lập tức gây được tiếng vang, được nhiều chuyên gia xếp hạng là tốt nhất thế giới (bao gồm cả tạp chí Wine Spectator).

Brad Pitt và Angelina Jolie đồng ý hòa giải về cuộc chiến vườn nho - Ảnh 3.

Lợi nhuận tăng từ khoảng 1 triệu euro vào năm 2013 lên khoảng 15 triệu euro vào năm 2022.

Nhưng vào năm 2016, sau một sự cố giữa Pitt, Jolie và các con của họ trên chuyến bay từ Pháp đến California, Jolie đã đệ đơn ly hôn.

Kể từ đó đã có những cuộc giao tranh - giành quyền nuôi con và tiền bạc. Và Jolie đã khiến Pitt tức điên sau khi cô bán cổ phần trị giá 500 triệu cổ phần vườn nho cho người Nga.

Công ty đầu tư cũ của nữ diễn viên là Nouvel đã tuyên bố trong các giấy tờ tòa án nộp gần đây rằng Brad đã "lãng phí" tài sản của công ty bằng cách "chi hàng triệu USD cho các dự án phù phiếm" bao gồm "xây dựng lại một cầu thang tới 4 lần và chi hàng triệu USD để khôi phục một phòng thu âm".

Các luật sư của Nouvel đang đòi bồi thường thiệt hại 350 triệu USD.

Brad Pitt và Angelina Jolie đồng ý hòa giải về cuộc chiến vườn nho - Ảnh 5.

Đám cưới của Brad Pitt và Angelina Jolie tại Chateau Miraval

Các tài liệu cũng cho thấy các luật sư gọi hành vi bị cáo buộc của Brad Pitt là "sai trái" và nói rằng nó leo thang sau khi Jolie bán Nouvel vào tháng 10/2021 cho công ty do nhà tài phiệt Yuri kiểm soát.

Trước đó, Pitt bị mô tả trong hồ sơ tòa án là một "kẻ bắt nạt", người đã hành động một cách vô cảm, vô lý và cuối cùng là bất hợp pháp đối với vườn nho nơi anh và Jolie đã kết hôn.

Các luật sư của Nouvel cho biết Jolie phải bán công việc kinh doanh vì sau cuộc cãi vã say xỉn trên máy bay riêng khiến cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2016, cô cảm thấy "không thoải mái" khi tham gia vào việc bán rượu.

Vào mùa Hè năm 2021, qua một thông cáo báo chí, Pitt phát hiện ra rằng Jolie đã bán 50% cổ phần của mình cho một "nhà tài phiệt Nga", người mà Brad đã từ chối trước đó.

Brad Pitt và Angelina Jolie đồng ý hòa giải về cuộc chiến vườn nho - Ảnh 6.

Nam diễn viên đã đệ đơn kiện Angelina Jolie vào tháng 2/2022, tuyên bố rằng cô đã tước đi "quyền được tận hưởng ngôi nhà riêng của anh và giám sát công việc kinh doanh mà anh đã phát triển từ đầu".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm