Bony chơi tốt, Man City càng đáng sợ

27/12/2015 06:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã nhanh chóng đứng dậy sau thất bại trước Arsenal bằng chiến thắng trước Sunderland. Đó là một trong những trận đấu hiếm hoi Wilfried Bony ra sân và thi đấu khá tốt.

Vị thế của Bony ở đội chủ sân Etihad mùa này vẫn chưa có nhiều khác biệt so với trước đây. Anh vẫn chỉ là sự lựa chọn dự phòng trên hàng công cho Sergio Aguero. Điểm tích cực duy nhất là mùa này chân sút 27 tuổi được ra sân nhiều hơn, với tổng cộng 14 lần ra sân tại Premier League, trong đó có 8 lần đá chính.

Vấn đề nằm ở chỗ những đóng góp của chân sút người Bờ Biển Ngà trong những lần được trao cơ hội quá khiêm tốn. Anh mới mang về tổng cộng 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, một sự chênh lệch rõ rệt so với Aguero, người đã mang về tổng cộng 7 pha lập công sau 11 lần ra sân. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì Bony làm được trong thời gian gần đây khi Aguero dính chấn thương, chúng ta có thể thấy một bức tranh tích cực cho cựu tiền đạo Swansea.

Xem Man City hạ Sunderland:


Bony đã mang về 3 pha lập công trong 4 lần ra sân nhất cho Man City trên tất cả các đấu trường, trong thời điểm đội chủ sân Etihad không thể có được sự phục vụ của Aguero vì chấn thương gót chân. Mới đây, Bony đã tỏ ra không hài lòng khi anh không được xếp đá chính ngay từ đầu trong trận thua 1-2 của Man City trước Arsenal hồi đầu tuần. Cầu thủ này cho rằng HLV Manuel Pellegrini cần tiếp tục để anh đá chính thay vì ngay lập tức đưa Aguero vừa mới bình phục chấn thương vào sân ngay từ đầu.

Ở trận đấu gặp Sunderland vừa qua, anh là tác giả của một trong bốn bàn thắng của Man City, cụ thể là bàn thắng thứ ba với một pha đánh đầu dũng mãnh trong tư thế khó. Bàn thắng đó cụ thể hóa thêm sự áp đảo của thầy trò Pellegrini, khi mà Sunderland không thể chống đỡ được sức mạnh tấn công của nửa xanh thành Manchester.

Nếu điểm lại những gì Bony làm được kể từ đầu mùa, có thể thấy nguyên nhân khiến anh chưa nhận được niềm tin trọn vẹn từ HLV Pellegrini nằm ở tần suất ghi bàn không đều của mình. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà có những trận chơi rất thăng hoa, chẳng hạn như ở cuộc đối đầu với Bournemouth ngày 17/10, anh ghi tới 2 bàn đồng thời còn mang về 1 đường kiến tạo thành bàn. Nhưng ở những trận đấu kế tiếp, cầu thủ này chỉ mang đến những nỗi thất vọng, khi không thể cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng từ những cầu thủ tấn công giàu sức sáng tạo ở sân Etihad như David Silva hay Kevin De Bruyne.

Chưa thể khẳng định rõ ràng cơ hội ra sân của Bony ở trận gặp Leicester, trận đấu cuối cùng của Man City trong năm 2015 này, là bao nhiêu phần trăm. Nhưng ít ra Bony cần phải biết cóp nhặt những lần đá chính ở mùa này để tỏa sáng và ghi bàn đều đặn hơn, trong nỗ lực cạnh tranh vị trí trung phong với Aguero, qua đó thắp lên hy vọng cho sự nghiệp của mình ở sân Etihad.

Khi Bony chơi hay hơn, Man City càng đáng sợ.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm