Bóng trong chân Bình Dương

24/07/2010 14:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Rất bận rộn với việc tuyển chọn cầu thủ cho các ĐTQG trẻ, nhưng Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển vẫn không quên V-League, và theo ông Hiển, trong cuộc đua song mã giữa B.BD và HN T&T, quyền phán quyết chức vô địch đang nghiêng về đội bóng đất Thủ.


Chủ tịch Hội Đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển
*Thưa ông, với tư cách là một nhà chuyên môn, ông đánh giá như thế nào về khả năng đoạt chức vô địch V-League 2010 của B.BD và HN T&T?


- HN T&T cũng có những ưu thế của riêng mình, nhưng nếu đánh giá trên cơ sở khả năng và năng lực thì B.BD trội hơn. Nói một cách cụ thể hơn thì nếu B.BD được 10 phần, HN T&T chỉ được 8 phần mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là liệu B.BD có thực sự khát khao với chức vô địch hay không, có nợ nần ai không, điều đó mới là quan trọng.

*HN T&T liệu đã trưởng thành tới mức độ nào thưa ông?

-Tôi thấy họ có sự tiến bộ, động lực phấn đấu cũng tốt, nhưng so sánh trên từng vị trí với B.BD hay SHB.ĐN thì HN T&T chưa phải là hay. Xem B.BD đá vẫn thích mắt hơn, họ chơi có đường nét, kinh nghiệm, và nếu thật sự B.BD đá hết sức với 100% phong độ thì khó có đội bóng nào ở Việt Nam đủ sức cản được họ.


* Như vậy nghĩa là HN T&T chỉ có cửa vô địch nếu như B.BD sảy chân?

- Gần như thế, vì lực lượng HN T&T không phải quá vượt trội so với các đội bóng khác, mà lịch thi đấu sắp tới của họ lại tương đối khó khăn. Chẳng hạn như HN T&T sẽ có 2 trận làm khách cực kỳ xương xẩu tại Nghệ An và Ninh Bình trước SLNA và V.NB.

* Là một chuyên gia kỳ cựu, theo ông động lực tinh thần liệu có thể khỏa lấp cho sự thiếu hụt về chuyên môn?

- Tôi cho rằng bất cứ đội bóng nào được coi là mạnh ở Việt Nam hiện nay thì sức mạnh tinh thần chiếm vai trò chủ yếu, còn kỹ chiến thuật chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Kế đó còn phải kể tới yếu tố may mắn nữa. Tinh thần trong bóng đá Việt Nam phải hiểu là khát vọng chiến thắng và sự đoàn kết nội bộ.

* Theo ông, trong cuộc đua vô địch này, vai trò của HLV trưởng có mang tính chất quyết định không?

- Ở Việt Nam thì vai trò HLV chỉ là một phần thôi, còn quan trọng nhất vẫn là tinh thần cầu thủ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà B.BD đã thay đến 3 HLV ở mùa bóng năm nay, chuyện rất hiếm. Tôi không tiện đề cập tới chuyện nội bộ của B.BD, nhưng rõ ràng thay quá nhiều HLV trong một mùa như thế đúng là có nhiều thứ đáng để nói lắm.

* Theo ông, ngoài B.BD và HN T&T thì liệu còn đội nào đủ khả năng chen chân vào cuộc đua vô địch?

- Khó lắm, SHB.ĐN cũng có khả năng nhưng giờ họ tụt sâu quá, tới tận vị trí thứ 6 thì khó bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ lắm. Bóng đá Việt Nam giờ vẫn còn chuyện là có đội bóng đủ sức vô địch 2, 3 mùa liên tiếp, nhưng cầu thủ chỉ đá để vô địch một mùa rồi mùa sau tụt xuống vị trí thấp hơn. Như thế thì lãnh đạo mới chi tiền để đầu tư, để tăng lương thưởng nhằm mục tiêu trở lại vị trí cũ, chứ nếu vô địch đều đều có khi lại chẳng được nhiều tiền.

*Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Huy (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm