‘Bóng ma’ quá khứ lại hiện về, Công Phượng liệu có nước cờ sáng nào để vượt vũ môn?

18/03/2023 20:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

‘Bóng ma’ quá khứ lại hiện về, Công Phượng liệu có nước cờ sáng nào để vượt vũ môn?

Công Phượng có trận thứ 5 không được đăng ký ở J1 League, còn Yokohama FC tiếp tục ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng. Mục tiêu đá 25 trận ở mùa này của Công Phượng xem ra không dễ thực hiện.

Chuỗi trận thất vọng với Công Phượng và Yokohama FC tiếp tục kéo dài vào chiều nay (18/3). Ngay trên sân nhà, đội bóng này thảm bại 1-4 trước Kyoto Sanga. Trải qua 5 vòng đấu, Yokohama thua 4, hòa 1, mới có vỏn vẹn 1 điểm và đứng bét bảng. Mọi việc đang diễn ra vô cùng khó khăn với đội tân binh J1 League.

Trong cả 5 vòng đấu đã diễn ra, Công Phượng đều không được HLV Yomoda Shuhei điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Lần duy nhất anh có mặt trên băng ghế dự bị là khi Yokohama FC thua Sanfrecce Hiroshima 1-3 tại vòng bảng J.League Cup. Ở trận đấu đó, 5/7 cầu thủ dự bị đã được tung vào sân. Chỉ có Công Phượng và thủ môn dự bị không được trao cơ hội.

‘Bóng ma’ quá khứ lại hiện về, Công Phượng liệu có nước cờ sáng nào để vượt vũ môn? - Ảnh 1.

Công Phượng đặt mục tiêu chơi ít nhất 25 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên để làm được điều này không phải dễ.

Yokohama FC đăng ký đến 39 cầu thủ, trong khi mỗi trận đấu chỉ có 18 người được lọt vào danh sách thi đấu. Cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt trên hàng công.

Tính cả vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công, trong tay HLV Yomoda Shuhei hiện có tới 8 lựa chọn, trong đó có 3 ngoại binh người Brazil.

Trong sơ đồ 4-2-3-1, vị trí trung phong cắm luôn được trao cho Ogawa Koki trong 5 trận đấu tại J1 League vừa qua. Cả 4 bàn thắng Yokohama FC có được đều do công của tiền đạo này. Bởi thế, không dễ để Công Phượng chiếm được suất đá chính của Ogawa Koki.

Công Phượng có thể tính đến phương án lùi xuống đá tiền vệ công, điều anh đã làm tốt ở HAGL và CLB TP.HCM. Dẫu vậy, HLV Yomoda Shuhei đều sử dụng nội binh cho các vị trí này trong những vòng đấu vừa rồi. Ngay cả các cầu thủ Brazil cũng chưa được trao cơ hội đá chính.

‘Bóng ma’ quá khứ lại hiện về, Công Phượng liệu có nước cờ sáng nào để vượt vũ môn? - Ảnh 2.

Yokohama FC đang đứng bét bảng và gần như khó tránh được việc phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trong hoàn cảnh đó, sẽ không dễ để HLV trưởng trao cơ hội cho một tân binh như Công Phượng.

Đội bóng này còn 33 trận tại J1 League và có thể đá tối đa 5 trận tại J.League Cup nếu vào đến chung kết. Cơ hội để Công Phượng hoàn thành mục tiệu 25 lần ra sân vẫn còn, nhưng chỉ sợ "bóng ma" quá khứ lại một lần nữa hiện về.

‘Bóng ma’ quá khứ lại hiện về, Công Phượng liệu có nước cờ sáng nào để vượt vũ môn? - Ảnh 3.

Công Phượng chưa ghi bàn trong cả 3 lần xuất ngoại trước đây.

Còn nhớ trong 3 lần xuất ngoại trước, dấu ấn của Công Phượng đều nhạt nhòa. Khi ấy, anh không ghi được bàn thắng nào.

Ở tuổi 21, Công Phượng đá 5 trận cho Mito Hollyhock. 3 năm sau, anh ra sân 8 lần trong màu áo Incheon United, rồi chuyển sang Sint-Truidense cũng không thành công với 1 lần duy nhất được vào sân từ băng ghế dự bị.

Giờ đây ở tuổi 28, Công Phượng một lần nữa quyết định xuất ngoại. Việc ký hợp đồng 3 năm, đồng thời đưa cả gia đình sang Nhật Bản cho thấy quyết tâm của tiền đạo này. Đáng tiếc, trong số những cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài tại mùa giải năm nay, chỉ còn duy nhất Công Phượng chưa được đá phút nào.

Quang Hải đã ghi bàn cho Pau FC ở Ligue 2 (Pháp), Huỳnh Như liên tiếp tỏa sáng và trở thành trụ cột của Lank FC (Bồ Đào Nha), còn Văn Toàn dù vừa mới gia nhập Seoul E-Land nhưng đã lập tức được ra sân thường xuyên tại K League 2 (Hàn Quốc).

Thời gian cho Công Phượng vẫn còn. Và chắc chắn, người hâm mộ vẫn đang chờ ngày tiền đạo này tỏa sáng trên đất Nhật Bản.

Chanathip đã trở lại

Sau 4 trận không được đăng ký thi đấu giống Công Phượng, "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin đã trở lại đội hình xuất phát của CLB hàng đầu Nhật Bản Kawasaki Frontale.

Cầu thủ này chơi 76 phút trong trận hòa 0-0 với Cerezo Osaka vào chiều nay. Kết quả này giúp Kawasaki Frontale có được 5 điểm sau 5 vòng đấu (thắng 1, hòa 2, thua 2), xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng J1 League 2023.

Mùa này, Chanathip đã có được 1 bàn thắng cho Kawasaki Frontale. Cầu thủ người Thái Lan đã chính và lập công trong trận thua 2-3 của đội nhà trước Shimizu S-Pulse tại J.League Cup.

Chanathip Songkrasin từng là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải J1 League 1 khi còn khoác áo CLB Consadole Sapporo (2017-2021). Mùa trước "Messi Thái Lan" chuyển sang đầu quân cho CLB Kawasaki Frontale nhưng chưa thể tỏa sáng được như khi còn chơi cho đội bóng cũ.

Công nghệ đằng sau giấc ngủ của 'siêu nhân' Haaland: Chiếc kính và nhẫn cực kỳ đặc biệt

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm