Những chấn thương ghê rợn nhất ở vòng bảng World Cup 2014

28/06/2014 18:19 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thetaovanhoa.vn) - Hãy cùng xem lại những chấn thương ghê rợn nhất ở World Cup 2014, từ gương mặt đầy máu của Thomas Mueller đến chấn thương của Bruno Martins Indi.


Thomas Muellr đã gục xuống sau pha tranh chấp với John Boye (Ghana). Anh đã phải khâu tới 5 mũi ở phần gần mi mắt

Clint Dempsey lĩnh trọn cú cao chân của Boye (Ghana). Thêm một "nạn nhân" nữa của cầu thủ người Ghana

Mặt của Clint Dempsey bê bết máu. Mũi của cầu thủ người Mỹ bị vỡ nhưng anh vẫn thi đấu.


 Cầu thủ người Thụy Sĩ, Steve von Bergen bị vỡ xương mặt sau khi lĩnh cú đá của Olivier Giroud


Hậu vệ người Hà Lan, Bruno Martins Indi nằm gục trên sân sau pha phạm lỗi của Tim Cahill (đội tuyển Australia). Anh thậm chí đã phải nằm viện 1 đêm và bỏ lỡ trận gặp Chile.

Noboa (Ecuador) đã đội một chiếc mũ lưới do phần đầu của anh bị chấn thương sau pha va chạm với Blaise Matuidi, cầu thủ của đội tuyển Pháp.

Jozy Altidore (đội tuyển Mỹ) dính chấn thương gân khoeo ở trận gặp Ghana. Sau đó anh đã bỏ lỡ 2 trận sau đó của đội tuyển Mỹ

Jozy Altidore được các nhân viên y tế đưa khỏi sân bằng cáng

Cầu thủ của Nigeria, Michael Babatunde bị gãy cổ tay sau do dính cú sút như búa bổ của đồng đội ở trận gặp Argentina

Cầu thủ người Nigeria tỏ ra rất đau đớn khi rời sân

Đầu của Sofiane Feghouli (đội tuyển Algeria) chảy máu sau khi anh dính một cú đá của cầu thủ đội tuyển Nga

Vết cắn của Luis Suarez trên vai của Chiellini ở trận Uruguay gặp Italy

Bác sĩ của đội tuyển Anh, Gary Lewin dính chấn thương mắt cá chân sau khi ăn mừng bàn thắng của Sturridge vào lưới Italy

Hai cầu thủ đội tuyển Mỹ, Jermaine Jones và Alejandro Bedoya đã va đầu vào nhau ở trận đội tuyển Đức

Kết quả là cả hai anh đều nằm gục trên sân

Hậu vệ trái Fabio Coentrao đã phải nói lời chia tay World Cup 2014 do dính chấn thương bắp chân ở trận gặp đội tuyển Đức

Sơn Tùng
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm