Hội sách kỉ niệm Ngày Giải phóng thủ đô

10/10/2013 10:59 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2013), Bảo tàng phụ nữ Việt Nam đã diễn ra chương trình Hội sách mùa thu 2013, giới thiệu đến người đọc nhiều cuốn sách viết về Hà Nội. Hội sách đang được diễn ra tại Bảo tàng phụ nữ (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Hàng trăm đầu sách, bao gồm nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau được trưng bày, phục vụ người đọc tại chỗ và bán sách với giá ưu đãi. Trong đó, có rất nhiều đầu sách viết về Hà Nội được giới thiệu đến bạn đọc như: Bộ sách về di tích lịch sử văn hóa - danh thắng, viết về các địa danh như: Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Đền Kim Liên, Đền Đô, Đền Voi Phục...; Những cuốn sách viết về 1.000 năm Thăng Long Hà Nội; Những tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn: Hà Nội rong ruổi quẩn quanh, Chợ Hà Nội xưa và nay, Hà Nội cũ nằm đây, Con giai phố cổ, Hướng nào Hà Nội cũng sông, Sông Hồng và làng bãi...;

Những cuốn sách viết về các món ăn Hà Nội; Những tập truyện tranh về lịch sử giành cho thiếu nhi: Vạn Xuân nước Đại Việt ta, Đại Cồ Việt; Bộ tranh về trẻ em thời chiến... Và nhiều cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam, về chủ quyền đất nước, cũng được giới thiệu đến bạn đọc nhân dịp này.

Bên cạnh đó, Bảo tàng còn tổ chức nhiều hoạt động như giới thiệu sách mới, giao lưu với các tác giả, các hoạt động sách nhằm phổ biến tri thức, bồi dưỡng các giá trị nhân văn, chương trình khuyến khích đọc sách cho thiếu nhi, chính sách ưu đãi, khuyến mãi, tặng sách....

Hội sách mùa Thu kéo dài đến hết ngày 14/10.

Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm