Đối thủ không đội trời chung của Microsoft

09/07/2009 14:43 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Vừa qua, đại gia truyền thông Google đã chính thức tuyên bố chỉ trong khoảng giữa 2010 hãng sẽ có “vũ khí” chống lại hệ điều hành đang thống trị khắp thế giới Windows của Microsoft, vũ khí của Google không xa lạ với cái tên…Chrome.

Thời gian ấn định ra mắt hệ điều hành Chrome của Google sẽ vào khoảng giữa năm 2010, một thời hạn được coi là quá ngắn cho sự ra đời của một hệ điều hành mới và không quá xa so với thời gian ra mắt hệ điều hành Windows 7 của Microsoft.

Thực tế, ban lãnh đạo của Google từ lâu đã không từ bỏ tham vọng chiếm lĩnh thị trường hệ điều hành mà Microsoft gần như “một mình một cõi” với số lượng các hãng phân phối máy tính hầu hết đều sử dụng các phiên bản của Windows.

Sundar Pichal – Giám đốc sản phẩm của Google tuyên bố: "Chúng tôi đang thiết kế một hệ điều hành chỉ mất vài giây để khởi động và đưa bạn đến với thế giới web, đặc biệt bạn còn có thể dụng Chrome miễn phí trong khi Windows 7 đang bị cả thế giới kêu ca là có giá bán quá cao”.


Google cũng cho biết, với hệ điều hành mã nguồn mở Chrome được phát triển dựa trên nền tảng của trình duyệt Chrome mới ra mắt chưa đầy 1 năm, Google sẽ phát triển dựa trên sự hợp tác của cộng đồng mã nguồn mở chứ không “độc quyền” như Microsoft do đó giá thành chắc chắn sẽ rất thấp. Mặt khác, hệ điều hành Chrome sẽ phát triển độc không liên quan gì đến hệ điều hành Android dành cho di động,

“Chúng tôi không đơn độc phát triển hệ điều hành Chrome mà còn có sự trợ giúp của nhiều hãng khác cùng hỗ trợ để hoàn thiện Chrome, chắc chắn Chrome sẽ chạy mượt mà và nhẹ nhàng hơn nhiều so với Windows. Ngoài ra, sự đơn giản, bảo mật cao sẽ làm nên thành công của Chrome. Mục tiêu nhắm đến đầu tiên của Chrome sẽ là thị trường netbook giá rẻ” Đại diện Google tiết lộ.

Tuy nhiên, Google cho biết, hiện hãng mới chỉ nghiên cứu phiên bản hệ điều hành Chrome sẽ sử dụng cho netbook và có thể tương thích với chip x86, ARM chứ chưa có phiên bản dành cho PC, ít nhất cũng phải sau khi ra mắt phiên bản dành cho netbook mới có phiên bản dành cho PC.

Trước những thông tin không khác “đòn khiêu khích” của Google, Microsoft hiện vẫn chưa đưa ra bất kì thông tin bình luận nào nhưng theo giới phân tích, chắc chắn Microsoft sẽ không chịu lép về trước Google.

Vũ Ngọc (Theo Techradar/AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm