Cựu cảnh sát cơ động đánh CSGT lĩnh 7 tháng tù

07/01/2012 07:02 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 6/1, TAND quận Bình Thạnh, TP. HCM đã tuyên phạt Trần Đại Phúc (sinh năm 1981, trú tại TP.HCM) 7 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, trưa ngày 28/7/2011, tại đường  Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13 quận Bình Thạnh Trần Đại Phúc (Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM) đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm đã xô xát với CSGT Văn Thành Luân đang điều tiết giao thông tại khu vực này. Cảnh xô xát giữa Phúc và Luân đã bị một người đi đường (không xác định được) quay hình và tung lên mạng internet, gây bất bình trong dư luận. Theo nhận định chung của hội đồng xét xử, hành vi nói trên của Trần Đại Phúc, người từng công tác 11 năm trong ngành công an là không thể chấp nhận được.

Tuy vậy, CSGT Văn Thành Luân đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông không đúng quy trình, không kiên quyết xử lý vi phạm đến cùng. Ngày 27/9/2011, Luân đã bị Công an TP. HCM ra quyết định xử lý bằng hình thức cảnh cáo.

Trần Xuân Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm